Luật Sư Hạng Nhất

Chương và Triệu Trạch

Chương và Triệu Trạch

Chương và Triệu Trạch Mộc bị rắn biển cuốn lấy, bên Jason · Charles xảy ra tai nạn. “Sau khi tôi lên bờ rất mê man.” Trần Chương nói, “Tôi cho là giải quyết rắn biển, tôi sẽ nhẹ cả người. Kết quả không nghĩ tới luật sư Jason · Charles lại xảy ra chuyện, điều này làm cho tôi bắt đầu hoài nghi có phải mình đã nghĩ sai đối tượng rồi hay không, có lẽ luật sư Jason · Charles mới là mục tiêu của đối phương.” Nhưng bất kể nói thế nào, gã và Triệu Trạch Mộc thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, mà chỉ số của Jason · Charles cũng khôi phục mức bình thường. Điều này làm cho Trần Chương quả thực thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn cho rằng chuyện nên xảy ra đã xảy ra rồi, không có án mạng, sự kiện bị cho là ngoài ý muốn, tất cả đều vui mừng. Một ngày một đêm sau khi xảy ra tai nạn lúc lặn, hắn vẫn luôn chờ tin, chờ hai người kia liên lạc với hắn. Hắn cảm thấy cho dù kết quả như thế nào, vẫn phải có một kết thúc. Nhưng tin tức của đối phương chậm chạp không đến, hắn càng ngày càng nóng nảy bất an. “Khi đó thậm chí tôi không hề nghĩ là chuyện không thành công, tôi lo là có thể tôi đã phá hỏng tính toán của bọn họ, người nhà ở bệnh viện phúc lợi có lẽ sẽ bị liên lụy.” Trần Chương nói, “Cho nên tôi gọi liên tiếp mấy lần cho bệnh viện phúc lợi, làm phiền những y tá kia trông nom bọn họ. Các cô đối với người nhà tôi rất tốt, nhưng thái độ đối với tôi vẫn luôn không ra gì…”

Hắn vừa nói cười khổ một cái, “Tôi biết tại sao, cũng có thể hiểu được.” “Tôi đợi rất lâu mà không thấy có động tĩnh gì, cho đến buổi chiều hôm đó.” Trần Chương nói, “Chính là buổi chiều mà một số người được giải trừ hiềm nghi, các cậu rời khỏi đảo Yaba trước, cảnh sát cũng rút người khỏi khu biệt thự. Chúng tôi được báo cho biết rằng mấy ngày sau có thể cần đến sở cảnh sát làm thủ tục lần nữa, trừ những việc này ra thì thật giống như tất cả đã trôi qua, gió êm sóng lặng, các vị khách trong biệt thự bắt đầu bàn bạc muốn làm tiệc rượu chúc mừng, tôi ngồi trong phòng trên tầng cũng có thể nghe thấy tiếng huyên náo bên dưới. Chính là buổi chiều hôm đó, đến gần chạng vạng tối, tôi đi xuống phòng bếp dưới tầng, lúc đi lên đã phát hiện một cái máy truyền tin và một cái túi màu đen trong phòng.” “Máy truyền tin?” Yên Tuy Chi hỏi, “Là loại kiểu cũ?” “Đúng, là loại có thể đào được trong chợ đen, không tra được người sử dụng, thậm chí cũng không có mạng thông tin.” Trần Chương nói, “Trong máy truyền tin có một tin nhắn, bảo tôi buổi tối phải ở trong phòng không được đi đâu, cũng không được xuống tầng. Lúc ấy trong lòng tôi lộp bộp một chút, rất khẩn trương cũng rất lo lắng, nhưng lại không dám không làm theo.” “Còn túi màu đen kia?” “Trong túi màu đen chứa… chính là loại thuốc ngủ sau đó phát hiện rơi tán loạn trong tay cậu Manson.” Trần Chương nói, “Lúc ấy chỉ có một lọ, chính là liều mà một người trưởng thành bình thường dùng.” Yên Tuy Chi nhìn hắn chằm chằm, “Anh lấy thuốc trong túi ra nhìn?” Trần Chương gật đầu một cái, “Đúng, bởi vì túi là màu đen, tôi… tôi mở ra theo bản năng, lấy thuốc trong lọ ra nhìn một cái. Bởi vì lúc ấy không biết dùng để làm gì, cho nên lại để về chỗ cũ, không dám chạm nhiều.” “Cho nên chất thuốc còn dính ở trên tay là vì như thế?” “Hẳn vậy…” “Sau đó thì sao?” Trần Chương suy nghĩ một chút nói: “Cả đêm đó

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 192

Đang tải bình luận...