Luật Sư Hạng Nhất

Chương vào hoàn

Chương vào hoàn

Chương vào hoàn cảnh xấu. Nếu như luật sư của bên truy tố là một người giỏi về bắt chẹt tâm lí của bồi thẩm đoàn, nhất định gã sẽ trực tiếp quăng lời khai của Trần Chương ra luôn vào lúc mới bắt đầu. Đây là thứ dễ đưa tới khuynh hướng thái độ, thả ra một lần, bồi thẩm đoàn lập tức sẽ đứng ở phía đối lập Trần Chương, vào trước là chủ, định ra hắn có tội. Sau đó mỗi một lần cãi lại đều là một lần kéo co, Bard thắng, thì sẽ tiếp tục kéo bọn họ về hướng “có tội”, Yên Tuy Chi thắng, sẽ kéo bọn họ trở về một chút. Nhưng hiển nhiên, muốn kéo về phải đi đường dài hơn. Mà bây giờ, Yên Tuy Chi trần thuật mở màn như chém đinh chặt sắt chính là đang

làm những chuyện tương tự, cho bồi thẩm đoàn một sự nghi ngờ vào trước là chủ, câu nói càng ngắn càng mãnh liệt. Cứ như vậy, về sau Bard có ném ra chứng cứ, ít nhất trong lòng bồi thẩm đoàn sẽ một chút do dự đứng về bên nào. Lúc Yên Tuy Chi ngồi xuống, dư quang liếc đến ngón tay đang đặt ở huyệt thái dương của Cố Yến. Anh hơi nhấc khóe miệng, buông lỏng dựa vào lưng ghế, cũng không quay đầu lại mà nâng hai ngón tay ngoắc ngoắc. “…” Một lát sau, Cố Yến ở phía sau nghiêng người về trước, hô hấp cách gáy anh rất gần. Yên Tuy Chi gần như không động môi, dùng giọng nói cực nhẹ nói: “Đừng nhức đầu, yên tâm, tôi không làm trò đùa trên ghế bào chữa đâu.” Anh chỉ là tương đối tùy tính, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ lấy tự do, thậm chí là sống chết ra làm trò đùa, mỗi một câu nói ở trên tòa của anh đều có sự cân nhắc. Đương nhiên Cố Yến biết điểm này, hắn nhức đầu căn bản không phải vì cái này. Hắn muốn nói với Yên Tuy Chi “thầy khiêm tốn một chút” cơ. Nhưng trên thực tế, từ khi trùm lên lớp da Nguyễn Dã này, Yên Tuy Chi đã thu liễm quá nhiều, rõ ràng có vài căn nhà lại không thể ở, rõ ràng có số tài sản lớn lại không thể dùng, rõ ràng có bạn bè học sinh đếm không hết nhưng lại không có cách nào liên lạc. Đến cuối cùng, thứ ít hạn chế hơn chỉ có ở ghế bào chữa trên tòa án thôi… Yên Tuy Chi có thể cảm giác được Cố Yến sau lưng giật giật môi, giống như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, trừ hô hấp nhẹ nhàng rơi vào sau lưng anh, Cố Yến cũng không hề mở miệng. Lại qua một lát, luật sư bên truy tố đứng lên, chỗ ngồi nhân chứng đã có thêm một người, giọng nói thật thấp của Cố Yến mới từ phía sau truyền tới, “Thầy cứ tùy ý.” Yên Tuy Chi hơi ngây ra một lát, lại tỉnh hồn khi luật sư truy tố Bard mở miệng. Chỗ ngồi nhân chứng là một tên cảnh sát điều tra ở sở cảnh sát khu thứ ba, họ

Quan. Dĩ nhiên Bard biết loại vụ án này nên làm như thế nào để dễ kéo bồi thẩm đoàn về phía gã nhất. Cậu thực tập sinh phía đối diện không ra bài theo lẽ thường, không biết tự lượng sức khiến gã rất không thoải mái, gã định tốc chiến tốc thắng. Cho nên thứ đầu tiên gã cho ra không phải là thứ gì khác, mà chính là lời khai của Trần Chương. Lúc nhìn thấy thân phận tên cảnh sát, Yên Tuy Chi hơi nhướng mày. “Cảnh sát Quan Văn Ký, số căn cước 117765290, anh là cảnh sát phụ trách ghi chép lời khai của đương sự?” Bard hỏi. “Đúng, là tôi.” Quan Văn Ký có dáng người cao to, mày rậm mắt cò, có lẽ là áp lực phá án trong ngày thường khá lớn nên anh ta có thói quen cau mày, cho dù ở chỗ ngồi của nhân chứng cũng mang đến cho người ta một loại cảm giác áp bách chớ đến gần, cảnh sát như vậy đi lấy khẩu cung thì không quá bình thường. “Đương sự của bên biện hộ – Trần Chương đã khai ra hết tội trong vòng 36 giờ?” Bard cho toàn bộ bản ghi lời khai lên màn hình, lúc ấy từng lời của Trần Chương đều được ghi chép ở phía trên, đủ để cho bồi thẩm đoàn thấy rất rõ ràng. Quan Văn Ký gật đầu một cái: “Đúng vậy, điều này ở trong vụ án chúng tôi phụ trách cũng được coi là vô cùng thuận lợi, thông thường mà nói, người tự nhận không hề chống chế sẽ có biểu hiện như vậy, đương nhiên, chúng tôi cũng rất vui vẻ yên tâm về lần này.” Giọng nói của anh ta rất khàn, nghe ra được hẳn là trắng đêm bận rộn còn chưa được nghỉ ngơi, tia máu trong mắt khá dày, râu xanh mọc đầy cằm, nhìn vô cùng mệt mỏi. Cách ăn nói của người này rất có kĩ xảo, biết lúc nào nên nói chắc chắn, lúc nào nên uyển chuyển một chút, ngay cả thái độ đối với Trần

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 215

Đang tải bình luận...