phần lớn người cần hội ủy ban di chúc giúp đỡ thi hành, lúc lập di chúc hoặc là có quá nhiều quá lớn tài sản liên quan, hoặc là liên quan đến rất nhiều đơn vị lợi ích chung. Như vậy thường cần kiểm tra xác nhận qua nhiều tầng, thủ tục này kéo dài nhanh thì hai ba tháng, lâu thì một năm. “Mấy ông anh điên của Manson không bảo lão già đưa di chúc cho luật sư, mà lại bảo giao cho hội ủy ban.” Joe nói. Hành động này rất đáng để suy nghĩ, nếu như trong di chúc cho thấy rõ là có lợi với mấy vị kia, cần gì phải giao cho hội ủy ban chứ? Để cho bọn họ chấp được là được mà. Đưa ra cho hội ủy ban, hiển nhiên chính là suy xét đến việc bọn họ có dị nghị về nội dung di chúc. “Nhưng đây là chuyện của nhà họ, cáo già hay qua lại với nhà đó, chứ tôi thì không dính líu nhiều như vậy.” Joe lại đơn giản trò chuyện mấy câu với bọn họ rồi mới dẫn Kha Cẩn trở về. Sau khi Cố Yến và Yên Tuy Chi lên tầng cũng trở về phòng của mình. Vốn tưởng rằng một đêm yên lặng, ai ngờ một giờ sau, cửa phòng Cố Yến đột nhiên bị gõ. Hắn sửng sốt một chút, cầm áo sơ mi sạch sẽ trên giá mặc vào, cài hết mấy cái cúc cuối cùng mới đưa tay mở cửa. “Chuẩn bị ngủ à?” Ngoài cửa Yên Tuy Chi liếc thấy tóc hắn còn hơi ướt. “Ừ.” Cố Yến hỏi, “Có chuyện gì?” Hắn vừa hỏi xong, đã nhìn thấy Yên Tuy Chi giơ giơ ly thủy tinh trong tay lên, “Đến đưa cho cậu chút nước uống trước khi ngủ.” Cái mà giáo sư Yên gọi là nước uống trước khi ngủ nhìn rất quen mắt, nước đá ngâm lá bạc hà. “…” Cố Yến tê mặt hỏi: “Mục đích?” Yên Tuy Chi cong mắt, “Tới dỗ dành cậu học sinh cáu kỉnh buồn bực một chút, hạ tí
hỏa.” Cố Yến: “…” Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn
DTV - E B OOK T hế này chỉ sợ không phải tới hạ hỏa, mà là tới đổ thêm dầu vào lửa. Cố Yến giật giật cái tay đỡ cửa, nhìn như muốn nhốt Yên Tuy Chi ở ngoài. Nhưng dưới sự chi phối nào đó, cuối cùng hắn vẫn không đóng cửa, thậm chí vào lúc Yên Tuy Chi nhấc chân lên còn dịch sang bên cạnh một chút. Vì vậy giáo sư Yên không hề khách khí ôm một cốc nước bạc hà vào phòng. Cố Yến có vẻ như thật sự định đi ngủ, bên trong phòng chỉ đề chừa cái đèn ở đầu giường, màu sắc ấm áp thích hợp với giấc ngủ ban đêm. Yên Tuy Chi nhìn lướt qua, ngồi xuống trên ghế cạnh cửa sổ sát đất. Cố Yến đông cứng khuôn mặt tuấn tú, vẫn đứng ở cạnh cửa. Hắn đang do dự có nên đóng cửa hay không. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ về loại chuyện này bao lâu, sau khi nhấn mấy cái trên máy điều khiển, tất cả các đèn trong phòng sáng lên trong nháy mắt. Đèn pha lê màu lạnh trên đỉnh đầu chiếu một cái, buồn ngủ gì cũng cút đi hết. Yên Tuy Chi giơ tay lên che mắt một chút, trong đó có một ngọn đèn tường vừa vặn chiếu về phía anh, sáng lên bất thình lình có chút nhức mắt. Cố Yến chú ý tới động tác của anh, lại nhấn mấy cái trên máy điều khiển, cái đèn trên tường kia liền tắt.