Chương và bệnh viện phúc lợi Tri Canh, chuyện ở hành tinh Thiên Cầm đã kết thúc. Sau này còn có tiến triển gì nữa, có trạm thông tin sống là Joe đại thiếu gia, cũng không sợ không nghe được. Hai người ngồi tàu bay hơn mười giờ, hạ cánh ở cảng Decama vào sáng sớm.
Bọn họ vốn định đến thẳng luật sở Nam Thập Tự, nhưng tạm thời lại đổi ý, bởi vì sau khi hạ cánh, Cố Yến nhận được một truyền tin, truyền tin đến từ một chi nhánh bệnh viện Xuân Đằng ở Decama— “Luật sư Cố phải không? Chào cậu, tôi là bác sĩ ở bệnh viện Xuân Đằng, lúc trước Joe thiếu gia đã liên lạc với tôi, bảo tôi giúp đỡ chuẩn bị một cuộc kiểm tra gen âm thầm.” Đối phương giải thích. Cố Yến sửng sốt một chút mới phản ứng được, “Là tôi, đã chuẩn bị xong?” “Đúng, toàn bộ quá trình đều được bảo mật, không có mạng số liệu, cậu có thể yên tâm.” Đối phương nói, “Nếu cậu rảnh, bây giờ có thể tới, tôi sẽ nói cho cậu phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá số liệu, cậu có thể tự mình kiểm tra.” Cố Yến: “Được, cảm ơn.” “Lại phải đi công tác?” Yên Tuy Chi không nghe được nội dung đối thoại, hỏi theo bản năng. Cố Yến cúp truyền tin, nói: “Trước kia tôi có bảo Joe giúp tôi một chuyện.” Yên Tuy Chi sửng sốt, đã nhớ ra. Lúc rời khỏi đảo Yaba, hình như Joe có nhắc đến việc Cố Yến nhờ hắn giúp đỡ. Nhưng hình như không phải một chuyện, mà là hai… Nhưng Yên Tuy Chi không sửa lời giải thích của Cố Yến, “ừ” một tiếng, nói: “Giúp cái gì?” “Tôi cảm thấy thầy cần kiểm tra xem việc sửa đổi gen còn có thể duy trì được bao lâu.” Cố Yến nói. Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn
DTV - E B OOK Y ên Tuy Chi sửng sốt một chút. Bởi vì bị vụ án vài ngày trước làm phân tâm, chuyện sửa đổi gen có thể duy trì bao lâu đã bị anh gác sang một bên, quên mất từ lâu rồi. Không nghĩ tới Cố Yến vẫn nhớ, hơn nữa còn sắp xếp giúp anh trước. Nói không có cảm động là giả, chẳng qua là ngoài cảm động ra còn có vài thứ khác, giống như có con kiến nhỏ trong vườn hoa, nhẹ nhàng đạp hai cái trong lòng rồi lại ồn ào bò đi. Anh tựa vào ghế kế bên người lái, nhìn Cố Yến một lát, gật đầu nói: “Được.” Từ trước đến giờ anh luôn chú trọng lễ nghi, nhưng lại không hề nói cảm ơn vào lúc này. “Ừ.” Cố Yến đáp một tiếng. Hắn cúp truyền tin rồi cúi đầu xác định vị trí mục tiêu lần nữa, tựa như không nhìn thấy ánh mắt của Yên Tuy Chi. Xe chạy rất nhanh, quay đầu lại tại giao lộ phía trước rồi chạy thẳng đến bệnh viện Xuân Đằng. Không biết bao lâu sau, Yên Tuy Chi đột nhiên nói: “Hôm qua tôi nằm mơ thấy cậu.”