phần lớn người trong đó cà lơ phất phơ đi đến một chỗ. Đó là một quán bar không tính là bắt mắt lắm. Một cánh cửa hẹp chen chúc trong rất nhiều cửa hàng xung quanh, qua loa lấy lệ treo hai cái đèn trang trí lên xung quanh, xanh xanh đỏ đỏ, dung hợp với phong cách của cả con phố, không nhìn ra chút bắt mắt nào. Ngay cả bảng hiệu quán bar cũng xám xịt, loáng loáng thấy mấy chữ không rõ. “Quán bar Over?” Cố Yến đảo sơ qua. “…” Ai lại đặt tên như vậy chứ? Yên Tuy Chi không nhịn được, quay đầu cười một chút, lại nghiêm mặt nói: “Không sao, ngày đầu tiên tôi cũng không đọc được, sau đó đến gần mới thấy ở phía trước còn có một chữ L.” Lover. Ừm……… “Ban đầu tôi cho rằng đây là nơi chuyên dành cho các cặp đôi.” Yên Tuy Chi nói,
“Mà trên con đường này có không ít quán bar, cho nên cũng không để ý đến nó, cho đến hôm đó tôi phát hiện ra đám chủ quán ở chỗ này cực kì thích đến đây.” Đám cửa hàng trong chợ đen tiếp giáp lẫn nhau không phải mới một năm hai năm,