CHƯƠNG 130+130: EWETH 3
Có thể nhìn ra được, người quay phim đang ngồi bên trên xích đu. "Đây là —" Joe giơ tay muốn giới thiệu địa điểm một chút, lại bị mắc kẹt. "Trang viên nhà lão Manson." Có người nói thay hắn ta. "A...!Đúng, trang viên nhà lão Manson." Joe vô ý thức quay đầu, mới phản ứng được người nói tiếp là Yên Tuy Chi. "Viện trưởng cũng biết?" Joe hơi kinh ngạc. Nhà Manson thường tổ chức những buổi tụ họp tại những căn biệt thự cao cấp của gia tộc, nhưng trang viên này là một ngoại lệ, gần như chưa từng xuất hiện trong bất kì bài báo nào. Cũng bởi vì trang viên này thỉnh thoảng sẽ được tổ chức một buổi tụ họp, cho nên nhà Manson trông coi rất nghiêm. Trừ khi là khách mà nhà Manson chủ động mời, nếu không đúng là không có người nào sẽ biết nơi này. "Thầy đi qua đó rồi?" Joe hỏi. Yên Tuy Chi lắc đầu: "Trùng hợp biết." Sữa bò trong cốc của anh còn lại một nửa, anh không uống nốt, mà hai tay thả lỏng cầm cốc đặt trên đầu gối. Anh dựa nửa người trên vào thành ghế, có vẻ ưu nhã mà buông lỏng, ánh mắt rơi vào chỗ xa xa, đảo qua đám khách dưới bóng cây, vẻ mặt rất nhạt. Joe không giãy giụa cầu sống tại học viện pháp luật, không hiểu tính nết của Yên Tuy Chi bằng Cố Yến, Kha Cẩn hay đám Laura. Nhưng hắn ta vẫn có thể cảm giác được, tâm trạng Yên Tuy Chi không đến mức rất kém, nhưng cũng không được tốt lắm. Chí ít không bằng lúc vừa mới rời giường. Sau khi ống kính ổn định, trong phòng khách vang lên một giọng nữ: "Ngày 22 tháng 5 năm 1227 Ema dương lịch, địa điểm vẫn là trang viên Manson, tui lại bị cha ruột lừa đến tham gia buổi tụ hội chán chết này, giả làm thục nữ hai tiếng rưỡi, giày cao gót vừa mua không vừa chân bằng lúc đi thử, hai cái chân đều đang chảy máu, đau đến chết mà tui còn phải duy trì nụ cười. Cực kì nghi ngờ trong nửa giờ kia, tui cười như muốn ăn người..." Joe gượng cười hai tiếng, thừa dịp khoảng cách giọng nữ nói chuyện, giải thích: "Quý cô Younis lúc còn trẻ rất thích quay kiểu nhật ký động này, bởi vì bả kiên trì cho là lúc mình 170 tuổi sẽ muốn ôn lại quá khứ từng li từng tí, ai mà không có thời điểm ngu đần đâu. Hai người nhịn một chút vậy."
Giọng của Younis nghe không sắc sảo giống như bây giờ. Hơn 20 năm trước, cô vừa tham gia chuyện của gia tộc mấy năm, ngữ điệu còn có vẻ hoạt bát như trong trường học, có vài câu phàn nàn còn nâng cao âm cuối. "Thừa dịp vừa rồi nghỉ ngơi giữa trận, tui trốn ra được, tui tại —" Ống kính hơi chếch đí, có thể nhìn thấy