Luật Sư Hạng Nhất

hồi lâu, lông mi vẫn còn động.

hồi lâu, lông mi vẫn còn động.

hồi lâu, lông mi vẫn còn động. Cố Yến trầm giọng hỏi: “Vẫn đau không ngủ được?” Yên Tuy Chi hơi nhếch khóe miệng, “Không phải, thuốc vẫn có chút tác dụng, bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Chỉ là tôi đang nghĩ vài chuyện.” Cố Yên đưa tay gẩy lông mi của anh, không mặn không nhạt nói: “Nếu tôi mà là bác sĩ Lâm, sẽ thêm thầy vào sổ đen, chưa thấy bệnh nhân nào lại không phối hợp như thế cả.” Yên Tuy Chi giả bộ bất mãn: “Cậu đứng bên ai thế?” “Bác sĩ.” Yên Tuy Chi chậc một tiếng, “Vậy đêm nay tôi lên gác ngủ.” Cố Yến: “…” Luật sư Cố: “Xin hỏi ngài bao nhiêu tuổi rồi?” Yên Tuy Chi không nhịn được, lộ ra ý cười đầu tiên, “Sao không hỏi tôi đang suy nghĩ gì?” “Đang suy nghĩ gì?” “Chuyện đứng đắn.” Yên Tuy Chi chậm rãi nói: “Vừa rồi nghe bác sĩ Lâm nói mới nhớ tới… Tôi đang suy nghĩ còn ai có thể sẽ xuất hiện tình huống giống như tôi.” Nói đến đoạn gen kia, Cố Yến liền nhịn không được nhíu mày, nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn: “Những người bị anh em Manson nhúng tay vào giải phẫu gen.” Đoạn gen kia có nguồn gốc từ lần giải phẫu gen thứ nhất của Yên Tuy Chi, lần giải phẫu đó có người của Manson tham gia, chắc hẳn kết quả bên ngoài dự kiến này không thoát khỏi liên quan với đối phương. Nói một cách khác, những người từng bị anh em Manson can thiệp vào giải phẫu

gen, có lẽ sẽ xuất hiện tình huống tương tự với Yên Tuy Chi. “Nhưng xác suất rất khó nói.” Cố Yến lại nói, “Dựa theo tình huống của thầy, đoạn gen này không hoạt động vào hơn hai mươi năm trước, gần đây mới xuất hiện, hẳn là một điều không lường trước được.” “Đúng, cho nên tôi đang suy nghĩ một việc —” Yên Tuy Chi nói, “Cậu nói xem anh em Manson yên tĩnh nhiều năm như vậy, bỗng nhiên lại nổi hứng muốn khiến tôi biến mất, có phải là muốn thanh trừ cái này hay không? Lúc ấy dùng vụ nổ để diệt hết tất cả, so với những cách mưu sát khác, đây đúng là một loại hủy thi diệt tích sạch sẽ nhất, bao gồm cả gen.” Cố Yến nhíu mày càng chặt hơn. Yên Tuy Chi vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng lại giơ tay sờ đúng được lên giữa trán hắn, “Tuổi còn trẻ sao lại thích nhíu mày như thế? Nếu như đây chính là điều Manson muốn loại trừ, ngược lại là chuyện tốt, không phải sao? Chứng cứ đưa tới cửa, muốn tra thế nào thì tra thế đó.” Cố Yến trầm mặc nửa ngày, không nói gì. Yên Tuy Chi mở mắt ra, “Sao vậy?” Cố Yến nhìn anh: “Giọng điệu vừa rồi của thầy giống như ngồi trong nhà không tốn chút sức nào mà vẫn thu được một thùng tư liệu ấy nhỉ… Đó là cơ thể của thầy, không phải chứng cứ để trưng bày gì cả.” Hắn nhíu mày, lại nói: “Chuyện của Kha Cẩn thầy nặng nề như vậy. Nhưng đến vụ án nổ thì lại… nhẹ nhàng như không.” Yên Tuy Chi dùng ánh mắt ôn hòa nhìn hắn một

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 408

Đang tải bình luận...