phần mềm nhỏ cùng với một ghi chú đơn giản. “Chương trình gì vậy? Có thể khôi phục cơ sở dữ liệu ở máy thông minh của tôi?” Yên Tuy Chi hỏi. Cố Yến nhìn lướt qua chú thích, sắc mặt rốt cuộc đã sáng hơn mấy phần, “Không thể, nhưng có tác dụng rất lớn.” “Có tác dụng gì?” “Câu cá.” Yên Tuy Chi nhướng mày, “Câu cá?” Cố Yến đưa hướng dẫn cho anh: “Cậu ta tạo ra một chương trình bắt ngược, thêm chương trình này vào trong máy thông minh, chỉ cần đối phương còn chưa từ bỏ việc thăm dò, hẳn là có thể nắm chặt được vết tích của đối phương.” Cái này có thể tính là một tin tức tốt. Thật ra không cần bắt ngược, bọn họ cũng biết người quấy nhiễu máy thông minh của Yên Tuy Chi từ xa chính là ai, không ai khác ngoài anh em Manson. Nhưng bây giờ thứ bọn họ thiếu cũng không phải là sự thật, mà là chứng cứ, tất cả chứng cứ to to nhỏ nhỏ có thể chỉ hướng đến anh em Manson. “Đây chắc là tin tức tốt nhất đêm nay.” Cố Yến lắc lắc máy thông minh.
Có lẽ người bạn kia cảm nhận được tâm trạng tốt đẹp của họ, đúng lúc gọi tới, hỏi như hiến vật quý: “Thế nào thế nào! Đã thấy chú thích chưa?” Yên Tuy Chi đã bắt đầu mân mê máy thông minh của mình rồi. Cố Yến liếc anh, đáp: “Thấy rồi, đang cài đặt.” “Tôi nói cho cậu nghe, không phải tôi khoác lác đâu, trong vòng ba lần sẽ có thể phân tích ra tín hiệu hoàn chỉnh của đối phương, nhiều nhất là ba lần! Có phải rất lợi hại không?” Cố Yến gật đầu: “Rất lợi hại.” “Chỉ khen ba chữ?” Cố Yến im lặng một lát, tăng thêm một chữ: “Cậu rất lợi hại.” Đối phương: “…” Yên Tuy Chi cài đặt trong máy thông minh, thông báo đang tải. Nghe vậy thì giương mắt nhìn thoáng qua chỗ Cố Yến, sau khi Cố Yến tắt máy, cười như không cười nói một câu: “Người thầy hẳn phải được tôn kính nhất còn chưa được cậu khen một lần, khen những người khác thì lại rất thuận miệng.” Cố Yến thu hồi giao diện màn hình: “Muốn nghe tôi khen cái gì?” “500 chữ trở lên, 3 phút trần thuật tự do, bắt đầu đi, tôi nghe.” Cố Yến: “…” Yên Tuy Chi dù bận vẫn nhàn đợi một hồi, trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Luật sư Cố vẫn luôn ung dung bình tĩnh nói lời sắc bén trên toà án đột nhiên biến thành đồ đần, ngây ra nửa ngày vẫn không nói gì. “Một câu cũng không nặn ra được?” Giáo sư Yên cài đặt xong chương trình, thu màn hình máy thông minh về, tựa lưng vào ghế ngồi, hất cằm đùa Cố Yến: “Tôi đề nghị cậu suy nghĩ lại một chút, nếu không ngày mai cậu sẽ không còn thầy giáo nữa.” Cố Yến: “…” “Thầy…” Cố Yến bất đắc dĩ nhìn anh nửa ngày, cuối cùng nhàn nhạt mở miệng: “Đối với bên ngoài, mặc kệ gặp cái gì, luôn luôn có phong độ. Nhưng tám chín