Luật Sư Hạng Nhất

Chương 430

Chương 430

hồi lâu, bác sĩ cầm tờ đơn ra nói: “Kỳ quái, vừa rồi số liệu đều rất ổn định, tại sao lại sốt nữa… Nếu cứ tiếp tục như vậy, vẫn nên chuyển đến trung tâm lây nhiễm đi.”

Một câu vô tình của bác sĩ lại khiến trong đầu Yên Tuy Chi lóe lên một suy nghĩ. Bọn họ đi đến góc tối không người trên hành lang, mượn cây cối che chắn, Yên Tuy Chi nói với Cố Yến: “Horace · Ji vừa nói gã không có biến chứng lây nhiễm, không đến mức bất đắc dĩ sẽ kiên quyết không chuyển viện nếm thử thuốc mới, vậy nên có phải biến chứng này xuất hiện quá trùng hợp rồi không?” “Kết luận rõ ràng, có người động tay chân.” Cố Yến nói, “Nhưng sẽ là ai?” Vào lúc bọn họ đang nói chuyện, trong phòng y tá cách đó không xa truyền đến một trận ồn ào. Mấy cô nàng y tá vừa đi thăm bệnh xong, trở lại phòng y tá, tháo khẩu trang ra nói chuyện phiếm. Trong đó có một cô gái đưa lưng về phía bọn họ, khoát tay với đồng nghiệp, lại cởi áo khoác ra, dáng vẻ như muốn tan tầm về nhà. Lúc cô ta đi vào thang máy, cuối cùng cũng quay mặt sang. Yên Tuy Chi và Cố Yến có thể nhìn thấy khuôn mặt cô ta qua những tán lá. Hai người lập tức sững sờ. Y tá trong tháng máy không tính là quen thuộc với bọn họ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết. Lần đầu tiên bọ họ tới phòng bệnh để gặp Horace · Ji, y tá này đang ở trong phòng bệnh, lúc ấy cầm kim tiêm, lã chã chực khóc đuổi theo Horace · Ji cực kì không phối hợp chạy loạn. Vẫn là Yên Tuy Chi thay cô ta chọc kim vào người Horace · Ji. Nhưng điều khiến bọn họ ngạc nhiên không phải điều này. Ban đầu ở Tửu Thành, bọn họ và Laura đến trung tâm trị liệu lây nhiễm thăm dò, từng gặp một cô gái ăn mặc đẹp đẽ già dặn trong trung tâm nghiên cứu. Laura nói cô gái kia phụ trách trông coi những thứ thuốc không rõ tên trên tàu vận chuyển. Lúc ấy Yên Tuy Chi và Cố Yến chỉ cảm thấy cô ta có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu. Cuối cùng bây giờ bọn họ đã rõ ràng… Cô gái kia giống y tá trong thang máy như đúc. Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn

DTV - E B OOK E dit: Bonnie/Reup là cờ hó Trong khoảnh khắc đó, khe hở cuối cùng của cửa thang máy khép lại. Lúc bọn họ kịp phản ứng chạy gấp tới, số tầng đã bắt đầu nhảy từng tầng từng tầng. “Không đuổi kịp sao, hai anh nên gọi một tiếng, để Amy giữ cửa cho các anh.” Một y tá trong phòng nghĩ rằng hai người không đuổi kịp thang máy, nhiệt tình an ủi, “Chờ một chút đi, thang máy của tòa nhà này đi rất nhanh.” Cố Yến gật đầu với các cô, đồng thời nhanh chóng gọi một cuộc ra ngoài. Yên Tuy Chi lập tức đè lại hắn, thấp giọng hỏi: “Gọi cho ai? Tìm người cản?” “Dĩ nhiên không phải.” Cố Yến nói. Ngạc nhiên rút đi, hai người đều tỉnh táo lại trong nháy mắt. Lần trước trong trung tâm nghiên cứu, bọn họ võ trang đầy đủ, còn đeo khẩu trang, cô gái kia căn bản không nhìn thấy dáng vẻ của họ, đương nhiên cũng sẽ không biết hai vị luật sư này đã đi qua nơi đó. Nói cách khác, bây giờ cô ta đang không đề phòng, vẫn cho rằng mình giấu rất tốt. “Nếu cô ta đã làm công việc này, vậy chỉ cần Horace · Ji còn ở bệnh viện Xuân Đằng, mục đích của cô ta vẫn sẽ chưa được hoàn thành, cô ta vẫn sẽ đội lốt y tá, đến bệnh viện làm việc như bình thường.” Yên Tuy Chi nhẹ nhàng nói. Thật ra đây là trạng thái dễ dàng bắt giữ nhất, không đáng đánh rắn động cỏ. Cố Yến: “Tôi biết, tôi nói vài chuyện quan trọng với Joe thôi.” Rất nhanh một thang máy khác đã dừng lại trước mặt hai người, hai người đi vào. Vào giờ này, trong thang máy rỗng tuếch, không có người khác. Rất nhanh cuộc gọi của Cố Yến đã được bắt máy. “Alo, Cố?” Joe thiếu gia nói, “Tôi vẫn đang ở trên đường, chưa lên tàu bay đâu.”

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 430

Đang tải bình luận...