Hồi lâu sau, Joe mới khẽ gật đầu: “Có để ý nếu tôi kể những chuyện này cho George nghe không?” Triệu Trạch Mộc có chút chần chờ: “Lấy tính cách của hắn ta, biết những chuyện này cũng không phải là tốt, hắn ta không giấu được. Không những không thể để cho hắn ta rời xa nguy hiểm, sẽ còn khiến hai người anh kia của hắn ta ngày càng trắng trợn hơn.” “Nếu như anh lo lắng cái này, vậy anh vẫn nên bớt lo đi.” Joe nhìn về phía anh ta, đắn đo một lát mới nói: “Thật ra trước đó tôi không lừa anh, hiện tại trong tay chúng tôi đang có một đống chứng cứ, có đoàn đội tinh thông kỹ thuật gen nhất, sau lưng có gia tộc còn có căn cơ sâu hơn Manson — nhà tôi, còn có cả luật sư ưu tú nhất liên minh mở đường hộ tống.” Hắn ta dựng thẳng người, cuối cùng đã có sắc mặt nghiêm túc, nói: “Tôi hỏi anh một vấn đề cuối cùng, anh có muốn gia nhập với chúng tôi không? Trong tay anh đang cầm chứng cứ qua lại giữa những gia tộc kia, có thể để chúng tôi dệt hoa trên gấm.” Thời gian lâu như qua một thế kỷ vậy. Cuối cùng Triệu Trạch Mộc mở miệng: “Cậu có biết không? Liên tiếp thay đổi trận doanh thế này sẽ khiến tôi có chút không quả quyết, không có chủ kiến, như một ngọn cỏ đầu tường.” Anh ta nở nụ cười tự giễu, nặng nề nói: “Nhưng mà tôi sẽ cho cậu một câu hứa hẹn: Nếu như cần, tôi có thể đến làm chứng một lần nữa.” Joe vui mừng cười lên. Đây là nụ cười từ đáy lòng hiếm có của hắn ta trong những ngày gần đây: “Vậy thật sự không thể tốt hơn.” Chai rượu đưa đến từ trang viên Cherry cuối cùng vẫn được đặt trên bàn dài trong phòng gặp mặt. Tất cả đều rất đơn sơ. Không có thùng đá, không có nhân viên phục vụ, không có hoa anh đào đã được cắt tỉa tản ra mùi thơm ngát. Chỉ có chai rượu đã mở và hai ly thủy tinh.
Joe rót cho mình nửa ly rượu. Hắn ta chợt nhớ tới rất nhiều rất nhiều năm trước, ba người bạn nhỏ tuổi lần đầu tiên tìm thấy rượu mà người lớn để ở trong trang viên Cherry, ra vẻ ta đây thử cụng ly, sau đó ngửa đầu cười đùa uống một hơi cạn sạch. Gió mát xuyên qua cành cây, trong hồi ức giống như có ánh sáng rực rỡ chói mắt, nhảy vọt ở trên một cành hoa nào đó. … Chỉ chớp mắt, vậy mà đã qua nhiều năm như vậy. Joe dùng miệng ly cụng lên một cái ly trống không khác, sau đó nâng ly lên với Triệu Trạch Mộc, “Thật ra tôi cũng rất nhớ tình bạn cũ, tôi nghĩ anh cũng giống vậy.” Mời bạn cũ nhiều năm của tôi, cùng với những thời gian làm cho người ta hoài niệm. “Tôi sẽ đặt trước một chai rượu khác ở trang viên Cherry lần nữa, chờ hai người đến uống.” “Được.” Tất cả đều kết thúc, không say không về. Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn
DTV - E B OOK E dit: Bonnie Biển sao mênh mông, trên tàu con thoi tư nhân sáng rực ánh đèn. Đồng hồ các hành tinh trên tường lại lặng lẽ dịch chuyển một ô, Joe tính toán đồng hồ sinh học của Kha Cẩn, gửi một câu ngủ ngon đến máy thông minh của đối phương, không nhận được bất kì câu trả lời gì như trong dự đoán. Đây đại khái là giao diện tin nhắn không công bằng nhất, vĩnh viễn chỉ có tin nhắn bên phía Joe, nửa bên Kha Cẩn rỗng tuếch, nhưng tiểu thiếu gia cũng không ngại. Hắn ta có chút hưng phấn, vốn nên nhân lúc này ngủ bù trên tàu, nhưng lại không hề có chút buồn ngủ nào cả. Hắn ta đi đi lại lại hai vòng bên cạnh cửa sổ mạn tàu, lại gửi cho Younis một câu chúc ngủ ngon. Lần này chỉ mới qua mấy giây, hắn ta liền nhận được câu trả lời của Younis: [Mày uống lộn thuốc hả?] Joe: “…” Có phản ứng của chị ruột làm ví dụ, hắn ta cảm thấy mình vẫn không nên đi quấy rối cha ruột thì hơn. Thế là hắn ta lại đi hai vòng, gọi điện cho Cố Yến. Cho nên mới nói con người nhất định phải có một hai người bạn tốt như vậy, đêm hôm khuya khoắt gọi điện, đối phương không những sẽ không đánh chết bạn, mà còn bắt máy rất nhanh, ví dụ như Cố… “Đang kết nối với đối phương.” Joe: “…” Tiểu thiếu gia thu hồi đầy “ví dụ” trong đầu đi, nhẫn nại đợi mấy phút, lại gọi Cố