CHƯƠNG 196+196: CHỜ ĐỢI 5
không cần bác sĩ cao cấp như Lâm Nguyên làm, bác sĩ sơ cấp là đủ rồi. Hai ngày nay người tuần tra phòng bệnh mã hóa chính là một bác sĩ trẻ tuổi vừa tốt nghiệp chưa đến mấy năm. Thanh niên này vừa mới bước ra khỏi thế giới sách vở, còn chưa có nhiều kinh nghiệm sống, còn chưa từng gặp thư hương lưu manh, nhã nhặn bại hoại cấp bậc như viện trưởng Yên bao giờ. Người này vừa mới vào phòng bệnh, còn đang mặc niệm ba lần trong lòng là “mình đến để giục bệnh nhân làm hồi phục chức năng”. Cậu ta chuẩn bị đầy đủ hơn y tá trước đó một chút, thậm chí còn sắp xếp xong tất cả thời gian hồi phục chức năng, buổi sáng từ 9 rưỡi đến 11 giờ, buổi chiều từ 3 giờ đến 5 giờ, cực kì chặt chẽ, cực kì hoàn mỹ. Kết quả 5 phút trôi qua, cậu ta đã không tìm ra nam bắc trong những trò mèo của viện trưởng rồi. 20 phút trôi qua, cậu ta cảm giác mình có thể ở trong phòng bệnh này tán gẫu cả một ngày. Mãi cho đến khi viện trưởng Yên uyển chuyển tỏ vẻ mình muốn chợp mắt một lát, cậu ta mới thu hồi giấy tờ, rời khỏi phòng bệnh, lúc đi ra còn cảm thấy có chút chưa đã nghiền. Về phần hồi phục chức năng… không tồn tại. Ban đầu Lâm Nguyên biết được chuyện này còn không quá để ở trong lòng, lúc ấy hắn ta đang không thoát ra khỏi phòng thí nghiệm được, liền để một phụ tá trong đoàn đội của mình đi lên xem một chút, thuận tiện phổ cập 8 lợi ích khoa học của việc phục