Luật Sư Hạng Nhất

phần mình

phần mình

phần mình không ăn cho Cố Yến. Kết quả anh còn chưa kịp đưa tay, Cố Yến đã che hộp đồ ăn của mình đi như biết trước. Yên Tuy Chi: “…” “Nhịn thêm hai bữa.” Cố Yến nói. Yên Tuy Chi bị hắn nhìn một lát, không có chút lập trường nào mà thỏa hiệp. Anh cười như không cười gật đầu một cái nói: “Được thôi, nếu bạn học Cố của chúng ta đã lên tiếng, cho dù là thạch tín tôi cũng ăn.” Nói xong, anh còn cười một tiếng với Lâm Nguyên: “Cậu xem, tôi là người dễ nói chuyện như vậy, làm sao có thể vì tránh mấy buổi hồi phục sức khỏe mà lừa gạt trẻ con chứ.” Lâm Nguyên tự nhủ trong lòng, chắc tôi tin! Ai mà tin được chứ? Hơn nữa, đi đâu mới tìm được một khắc tinh có thể trị được anh như thế đây?! Bác sĩ Lâm biết rõ sự thật tức đến mức chạy mất mà không thèm quay đầu lại. Việc hồi phục sức khỏe không giải quyết được gì. Nhưng mà năng lực thích ứng của Yên Tuy Chi mạnh đến mức ngoài dự đoán, gần như không cần thời gian chuyển giao gì cả, đã có thể hành động tự nhiên. Việc giằng co về sau là liên quan tới máy thông minh. Sáng sớm ngày thứ tư sau khi Yên Tuy Chi tỉnh lại, liền không nhịn được mở ra đủ loại tài liệu chứng cứ, video ghi âm để làm chuyện chính.

Nhưng dựa theo số liệu kiểm tra triệu chứng bệnh tật và hồi phục, ít nhất anh không thích hợp làm việc trong năm ngày, nhất là không thích hợp dùng mắt dùng não trong thời gian dài. Lâm Nguyên đã được chứng kiến phương thức làm việc của anh và Cố Yến, bận rộn đến mức căn bản không có khái niệm thời gian. Cái gì đi ngủ, ăn cơm, giải trí, thả lỏng… Không tồn tại. Lần này bác sĩ Lâm không tìm người khác ra tay nữa, mà tự mình lên tầng cưỡng ép tịch thu máy thông minh của viện trưởng Yên, sau đó lại đi xuống tầng dưới cái nheo mắt và sống lưng thẳng tắp của viện trưởng. Yên Tuy Chi cũng không nóng nảy. Bác sĩ Lâm “ồn ào” muốn lấy đi, anh cũng để đối phương lấy đi, sau đó đeo kính đọc sách lên một lần nữa. Kho sách trong kính đọc sách nhiều như mây, nghiêm túc, tiêu khiển, thú vị, u ám, bi thương, hạnh phúc… Muốn tìm cái gì là có cái đó. Yên Tuy Chi chọn một quyển sách giải trí. Đây là quyển anh từng đọc trên tàu con thoi lúc anh vừa mới vào Nam Thập Tự, bị Cố Yến dắt đến Tửu Thành công tác. Lúc ấy đang đọc dở, bây giờ rảnh rỗi, anh lại nhặt lên đọc tiếp. Anh không nhớ rõ nội dung lắm, cũng không để ở trong lòng. Anh đọc cực kì tùy ý, mỗi lần Lâm Nguyên vào phòng bệnh, anh đều có thể buông sách xuống ngay lập tức, tẩy não cho đối phương. Một mình Lâm Nguyên tiếp nhận gánh nặng sinh mệnh của ba người, không thể chịu đựng nổi nữa, đêm đó liền tỏ vẻ: “Không chơi nữa không chơi nữa, máy thông minh vẫn là… vẫn là đặt ở chỗ của luật sư Cố tương đối an toàn.” Hắn ta lại nháy nháy mắt với Cố Yến, dùng khẩu hình khoa trương nói: “Luật sư Cố nhờ cậu cả đấy, tuyệt đối đừng đưa cho anh ta, tôi tin cậu!” Nhưng hắn ta đã quên mất một chuyện… Luật sư Cố đúng là người cực kì đáng tin cậy, dưới tình huống 99%, hắn đều cực kỳ có nguyên tắc, gọn gàng mà linh hoạt, nói một không hai. Còn 1% ngoại lệ kia… Yên Tuy Chi này chính là ngoại lệ của hắn. Ban đêm hôm ấy, Yên Tuy Chi vừa dỗ vừa lừa, dùng hết tất cả thủ đoạn, đã lấy được máy thông minh của mình từ chỗ Cố Yến. Dù sao là một đôi yêu nhau, không có gì là một nụ hôn sâu không giải quyết được cả. Thực sự không được? Vậy hãy hôn thêm mấy lần. …

Sự thật chứng minh, Yên Tuy Chi sử dụng máy thông minh đúng là một hành động sáng suốt. Nửa đêm, Yên Tuy Chi đang dựa vào Cố Yến xem hồ sơ, bên trong máy thông minh bỗng nhiên nhận được một tin nhắn. Tin nhắn đến từ một cái tên đã lâu không gặp — phóng viên Bunche. Nội dung là một câu: [Có người muốn bỏ luật sư Cố ra khỏi danh sách dự tuyển luật sư hạng nhất, sẽ xác định trong hai ngày nay, cậu bảo tôi nhận được tin gì thì sớm báo cho cậu. Nhưng mà nói thật… thông báo sớm hình như cũng vô dụng, đã không kịp ngăn cản hoặc rút về nữa rồi.] Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn

DTV - E B OOK E dit: Bonnie Việc liên quan đến Cố Yến, ban đầu Yên Tuy Chi cũng không muốn huyên náo quá lớn. Thế là anh hỏi Bunche: Ông lấy tin tức này từ người nào? Giúp đỡ bắc cầu, hoặc là bảo đối phương trực tiếp nói giá đi. Bunche rất ngạc nhiên trả lời anh: Oa một thực tập sinh như cậu mà giọng điệu thật lớn, còn trực tiếp nói giá. Cậu nhiều tiền đến bỏng tay à? Đúng là giáo sư Yên khoác túi da của thực tập sinh thì nghèo rớt mùng tơi, điều này đa

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 492

Đang tải bình luận...