Luật Sư Hạng Nhất

CHƯƠNG 207+207: ÁN ÔNG LẮC

CHƯƠNG 207+207: ÁN ÔNG LẮC

CHƯƠNG 207+207: ÁN ÔNG LẮC ĐẦU 6

hình dáng để đánh giá ra là xe gì đi ngang qua thì sao?” Gaunt lại chuyển ánh mắt về hướng Cố Yến, nói: “Ít nhất… chúng ta không thể kiên quyết phủ nhận chuyện này, anh nghĩ như thế nào luật sư Cố?” Cố Yến nhìn hắn ta một cái, không có ý muốn nắm chặt điểm này, mà rất lịch sự gật đầu, “Đúng là như thế.” Có lẽ Gaunt không nghĩ tới hắn lại dễ nói chuyện như vậy, sửng sốt một lát mới nhướng mày lên. Mà Matthew · Klaw sững sờ ngồi trên ghế nhân chứng cũng nhẹ nhàng thở ra, mặt mũi đỏ bừng cũng chậm rãi bình thường trở lại. Đến mức trong nháy mắt, thậm chí ông ta còn biết ơn luật sư biện hộ, biết ơn vì đối phương không để ông ta quá mức khó xử. Mà một màn này cũng bị tất cả người ngồi chờ phán xét nhìn thấy hết. Trên hàng ghế của luật sư hạng nhất, Palvin nhẫn nhịn nửa ngày không lên tiếng lại thì thầm với Yên Tuy Chi lần nữa: “Rất lợi hại, biết dừng đúng lúc rất dễ lấy được ấn tượng tốt, có vẻ cực kì lịch thiệp.” Yên Tuy Chi vẫn chống cằm, nghe vậy thì nở nụ cười: “Cái gì gọi là có vẻ chứ?” “Được rồi, bản chất đã rất lịch thiệp.” Palvin chậc một tiếng, “Không hổ là học sinh của cậu, còn trẻ mà đã có phong cách hành sự như thế.” Ở trong tư tưởng của Yên Tuy Chi, đối kháng trên toà án cũng không phải thật sự giống như thù địch. Bạn có thể vạch trần bất kì sơ hở gì, vạch bất kì gì tì vết gì, có thể để cho người ta á khẩu không trả lời được, cả căn phòng yên tĩnh. Nhưng vĩnh viễn không thể định tội cho nguyên cáo, cho nhân chứng thậm chí là cho luật sư truy tố khi chưa có đầy đủ chứng cứ. Giống như vụ án của George Manson ở hành tinh Thiên Cầm lúc trước, nhân viên cảnh sát lấy khẩu cung cho Trần Chương không biết ngày đêm kia. Dưới hoàn cảnh tra hỏi lúc đó, chỉ cần Yên Tuy Chi nói thêm một câu, sẽ có thể cho đối phương tội “tra tấn bức cung”, nhưng anh không làm thế. Bởi vì thật ra bạn rất khó xác nhận, những cảnh sát nói bậy bạ kia có phải thật sự cất giấu ác tính ở trong lòng không. Có thể công kích chứng cứ, nhưng không được tùy ý công kích người. Đây là nguyên tắc của Yên Tuy Chi. Nguyên tắc này không có liên quan gì đến cảm xúc, không liên quan đến tâm lí và nhịp điệu, không liên quan đến bất kì kĩ năng thẩm vấn trên toà nào, chỉ là để giữ lại một chút thiện ý trên công đường mà thôi. Thật ra thứ chủ quan như vậy, Yên Tuy Chi chưa bao giờ nhắc đến với học sinh, chứ đừng nói đến dạy bảo hoặc truyền thụ. Lại không nghĩ rằng, Cố Yến chưa từng từng học về điều đó lại rẽ vào cùng một con

đường với anh. Có lẽ đây cũng là một sự ăn ý ngầm với nhau đi. Thế là, Palvin cảm thán xong một lát, Yên Tuy Chi mới bình tĩnh nói: “Thật ra phong cách hành xử của Cố Yến không liên quan tới việc hắn là học sinh của ai, chỉ vì hắn là chính hắn mà thôi.” Palvin ngẫm nghĩ, lại chậc một tiếng. Nhưng mà loại phong độ này cũng không phải là thứ mà tất cả mọi người có thể hiểu được. Trên toà án, luôn có một số người sẽ coi phong độ này thành đuối lý và nhượng bộ. Ví dụ như Gaunt. Luật sư này nói thay Matthew · Klaw xong lại không ngồi xuống, mà nhướng mày hỏi Cố Yến một câu giống như lễ phép: “Nếu luật sư Cố đã đồng ý với lời vừa rồi của tôi, vậy có phải đã xong phần hỏi ông Klaw rồi không? Vậy cho phép tôi tổng kết một câu với thẩm phán và bồi thẩm đoàn: theo nguyên tắc ông Klaw nói không hề sai.” Hắn ta còn muốn tiếp tục phát biểu mấy câu kích động lòng người, nhưng vừa nói xong câu này, Cố Yến đã bình tĩnh ngắt lời: “Không vội, còn có mấy vấn đề nữa.” “…” Gaunt vừa hít vào một hơi, lập tức không phun ra được. Không vội mẹ nhà anh ấy! Trong lòng của hắn ta nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn phải duy trì lễ phép căn bản, trả lời: “Như vậy, xin mời tiếp tục.” Gaunt nói xong câu này liền muốn ngồi xuống, kết quả lại nghe Cố Yến nói: “Chờ một lát, có mấy vấn đề ông Klaw không trả lời được, có lẽ còn cần hỏi anh đấy.” “…” Thế là cái mông của Gaunt còn chưa dính vào ghế, đã lại yên lặng đứng lên. Matthew · Klaw không tự chủ được mà hóp bụng nghiêm mặt, thấp thỏm chờ Cố Yến há miệng. “Còn cần xác nhận lại mấy chi tiết đặc biệt hôm xảy ra vụ án với ông một chút.” Cố Yến nói. Klaw gật đầu: “Cậu hỏi đi.” “Ông mới vừa nói, trận mưa to đầu tiên là từ 4 giờ đến khoảng 9 giờ 20 phút tối?” “Đúng.” “Mưa rơi nghiêng, gió thổi rất lớn, đập lên cửa sổ phòng trực ban của ông ròng rã năm tiếng?” “Đúng thế.” Cố Yến mở một bức ảnh phòng trực ban và đường núi 013 lên màn hình, hỏi: “Trong tấm ảnh có thể nhìn thấy, phòng trực ban mà ông làm việc có tất cả ba cửa sổ, trong quá trình mưa to ba cái đều bị nước mưa đập vào?” Matthew · Klaw lắc đầu, ông ta đưa tay chỉ vào một cái cửa sổ: đưa tôiy chỉ nghiêm

bên trong kia cửa sổ: “Tôi đối mặt với cửa sổ này, trước mặt là bàn làm việc, tôi nhớ rất rõ ràng, ngày đó ngồi ở trước bàn công tác, cơn mưa đập vào cửa sổ đối diện tôi.” “Trong năm tiếng đó, cơn mưa có từng biến hóa không?” Klaw lắc đầu, “Không, vẫn luôn rơi, căn bản không hề dừng lại, cũng không nhỏ đi. Nếu nhất định phải nói, thậm chí còn càng lúc càng lớn, cuối cùng gần như là im bặt mà dừng, nhưng đây cũng là đặc sắc của những cơn mưa khu vực đó.” “Như vậy, trong năm tiếng đó, còn có chiếc xe nào lái về hướng nhà kho không?” “Cũng không có.” “Xác định?” “Có lẽ tới gần nửa đêm, tôi có chút mệt mỏi, cho nên vào trận mưa thứ hai mà cậu nói tôi hơi mất tập trung, bởi vì thật ra tôi không nhớ rõ lắm về trận mưa đó.” Cuối cùng Matthew · Klaw vẫn thừa nhận một câu, “Nhưng tôi thề, trong năm tiếng đó tôi cực kì tỉnh táo! Chỉ có chiếc xe này, không còn người khác.” Cố Yến khẽ gật đầu, lại mở bức ảnh chụp chiếc Ngân Báo gtx3 bẩn thỉu kia ra, hỏi Gaunt: “Đây là chiếc xe mà đương sự Horace Ji của tôi sử dụng hôm xảy ra vụ án đúng không?” Luật sư Gaunt tức giận nói: “Đúng, tất cả dấu vết trong xe đều có thể làm chứng, dấu vết bùn loang lổ ngoài xe cũng có thể làm chứng.” “Có bất kì chứng cứ nào thể hiện, gã có sử dụng chiếc xe khác vào hôm xảy ra vụ án không?” Gaunt nói như chém đinh chặt sắt: “Không có, chính là chiếc này.” Cố Yến: “Được.” Không biết vì sao, nghe Cố Yến nói “được”, Gaunt lại cảm thấy hoảng hốt. Hắn ta trông thấy Cố Yến lướt nhẹ ngón tay, Ngân Báo gtx3 trên màn hình phóng đại gấp đôi, những dấu vết bùn đất nằm ở vị trí rất đặc biệt liền hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Không chỉ người ngồi trong phiên toà thấy rõ ràng, mà người của toàn Liên Minh đang xem trực tiếp cũng thấy thấy rõ ràng. Những vết bùn dấu kia đều có xu thế bị bánh xe hất ra, nghiêng về phía trước, nằm ở xung quanh bánh xe. Cố Yến trầm giọng nói: “Căn cứ vào lời nói chính xác của nhân chứng Matthew · Klaw, từ bốn giờ chiều, khu vực thung lũng Phỉ Thúy bắt đầu có mưa to, sức gió cực lớn, mưa rơi nghiêng. 5 giờ 15 phút, một chiếc Ngân Báo gtx3 lái vào đường núi 013, đội mưa đến hiện trường số 7. Khoảng 9 giờ 10 giờ trong đêm, vẫn là một chiếc Ngân Báo gtx3 đội mưa trở về theo đường cũ.

Mười phút sau, cũng chính là 9 giờ 20 phút, mưa to tạm dừng. Trong thời gian này, hướng gió và mưa rơi đều chưa từng biến hóa.” “Dưới điệu kiện là lời của nhân chứng không có bất cứ vấn đề gì, hẳn là có tội phạm điều khiển Ngân Báo gtx3 đi qua khu vực bùn đất này hai lần, một lần là đi, một lần là trên đường trở về, có thuận gió và ngược gió, cả hai phương hướng bị hắt ra nhất định là không giống nhau.” Cố Yến cầm một cái bút điện tử, thuận tay vẽ hai cái mũi tên lên màn hình, sau đó ném bút đi, mở to mắt nhìn về phía luật sư Gaunt: “Như vậy xin hỏi, đương sự Horace Ji của tôi điều khiển chiếc Ngân Báo gtx3 này, vì sao chỉ có một loại vết bùn?” Đại não của Gaunt bỗng nhiên trống rỗng. Nhưng hắn ta đã lập tức kịp phản ứng, vô ý thức phản bác: “Có thể đã lau đi, có lẽ sau khi bị cáo đến nhà kho, đã lau sạch vết bùn lúc đến thì sao? Như thế cũng chỉ còn lại một loại!” Cố Yến: “Đúng là có thể lau, dựa theo hướng gió và hướng đi của đường núi 013 hôm đó, vết bùn lúc đi của chiếc xe Ngân Báo gtx3 làm công cụ cho nghi phạm hẳn là nghiêng về phía trước, lúc về vết bùn nghiêng về phía sau. Theo anh nói, lau đi loại trước, hẳn là phải để lại vết bùn nghiêng về phía sau.” Hắn cong ngón tay lên, không nhẹ không nặng gõ vào tờ giấy điện tử trước mặt, toàn bộ màn hình có bức ảnh chiếc xe cũng lắc nhẹ. “Nếu không ngại thì mời mọi người nói cho tôi, đương sự Horace Ji của tôi vứt bỏ chiếc xe này, vết bùn nghiêng về hướng nào?” Nghiêng về phía trước. Gaunt á khẩu không trả lời được. Xung quanh lại rơi vào tĩnh mịch lần nữa. Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn

DTV - E B OOK E dit: Bonnie Có lẽ Matthew · Klaw thật sự chưa tỉnh ngủ, hoặc là bị không khí trên toà án làm cho ngây ngốc, thế mà lại vô ý thức nói thêm một câu: “Vậy thì ngược lại, có lẽ bị cáo nhảy qua lúc bùn bắn lên, chỉ chà xát những vết bị bắn lúc trở về thì sao?” Luật sư Gaunt cúi đầu lau mặt. Cố Yến im lặng nhìn Matthew · Klaw hai giây, khuôn mặt lãnh đạm, giơ tay lên: “Ông thử nhảy tôi xem.” “…” Ghế chờ phán xét tịch mơ hồ vang lên tiếng nghị luận và cười nhạo, bởi vì căn bản là không làm được. Matthew · Klaw sửng sốt, cuối cùng mới kịp phản ứng mình nói một câu ngu ngốc thế nào, khuôn mặt và cổ vừa phai màu lại đỏ lên. Chỉ là lần này đúng là do ông ta tự tìm. Nếu như lúc này có người dám mở cửa toà án, ông ta sẽ quay đầu chạy, vì ông ta không thể ngồi nổi trên ghế nhân chứng thêm một phút nào nữa. Cố Yến đợi mấy giây, thấy Matthew · Klaw không còn có ý muốn phát biểu, cuối cùng mới thu mắt về. Hắn cụp mắt, mở mấy giao diện trong tệp tài liệu dung lượng rất lớn ra, sắp xếp theo thứ tự trên màn hình, để tất cả mọi người ở đây thấy rõ. Sau đó cầm bút điện tử, vạch ra mấy điểm chính trên vài trang kia. “Bên truy tố đưa ra 3 chứng cứ: Báo cáo kiểm tra hiện trường và vết thương vi sinh

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 509

Đang tải bình luận...