CHƯƠNG 45: ĐIỀU TRA (2)
một dấu cách… đợi đến lượt Yên Tuy Chi, kết quả sẽ hiện ra ngược lại với kết quả kiểm tra. “Bên này số lẻ, bên này số chẵn. Cảm phiền, mời các quý ông quý bà vào xếp hàng.” Kane vỗ tay một cái, kéo sự chú ý của mọi người lên người mình, “Hai cánh cửa, tốc độ rất nhanh, không đến mấy phút. Đúng rồi, cần mọi người tạm thời tháo hết đồ như máy thông minh xuống.” Tiếng than phiền của các thiếu gia thi nhau vang lên trong phòng khách, tỏ ra hơi rối loạn. Cố Yến đã đoán trước nên nghe vậy cũng không gấp, cực kì bình tĩnh tháo máy thông minh ở ngón áp úp xuống, đặt lên trên bàn thủy tinh. Chỉ là lúc hắn đứng dậy thì tỉnh bơ liếc vào bếp một cái, nhìn thấy Yên Tuy Chi đang bám vào cửa tủ lạnh, không nhanh không chậm bỏ ba viên đá vào cốc thủy tinh, lại bình tĩnh rót một ít nước trắng. Những người khác căn bản không cảm thấy hành động này có vấn đề gì, nhưng Cố Yến lại cảm thấy có vấn đề rất lớn… Mặc dù nhiều người trẻ tuổi thích cho vài viên đá vào cốc uống nước, nhất là ở mùa hè trên đảo Yaba… Nhưng điều này tuyệt đối không bao gồm Yên Tuy Chi. Người này lúc nào cũng uống nước ấm, có bao giờ cho thêm đá đâu. Sự chú ý của Cố Yến theo bản năng đặt lên cốc nước đá kia. Một vài người… sẽ không tạt thẳng cốc nước vào cửa kiểm tra làm hỏng chứ? Laura và Elena đã đi qua hai cánh cửa kiểm tra theo thứ tự. Mỗi một người đi qua, cửa kiểm tra đều chạy một lần, đèn nhắc nhở vẫn là màu xanh lá cây. Tất cả đều diễn ra bình thường. Lúc hai người thông qua, Yên Tuy Chi cầm cốc nước đá từ bếp đi ra. Những người khác đều bận chuyện riêng, duy chỉ có ánh mắt của Cố Yến từ đầu đến cuối vẫn rơi vào người anh, nói chính xác là cốc nước đá và ngón tay thon dài đang cầm cốc kia. Hắn nhìn thấy lúc Yên Tuy Chi đi tới thì bị mấy thiếu gia cà lơ phất phơ xoa cổ đụng nhẹ một cái, liền đưa tay đỡ lấy khung cửa.
Nhưng cốc nước kia cũng không thuận thế nghiêng đổ lên cửa kiểm tra. Vừa ngoài dự đoán, lại ở trong dự đoán. Vậy cốc nước đá kia… Đang suy nghĩ, Yên Tuy Chi cách đó không xa uống nước đá trong tay, cười cười với Kane, trả lời một câu: “Cái gì? Cần bỏ máy thông minh á? Được, không thành vấn đề.” Ngay sau đó, Cố Yến nhìn thấy anh đặt cốc nước lên bàn nhỏ, thuận tiện tháo nhẫn thông minh xuống. … Yên Tuy Chi vừa mới ngồi xuống liền cảm giác có người nắm lấy cổ tay mình. Anh sửng sốt, nhìn sang theo cái tay bắt lấy anh, chỉ thấy Cố Yến quét từ trên xuống dưới một lần, sau đó nhướng mày hất cằm về phía một cửa kiểm tra, “Cậu ở bên đó, hai bên lần lượt thay nhau vào cửa, nước thì để tí rồi uống, đừng đi nhầm.” Nói xong, hắn liền buông lỏng tay. Cổ tay Yên Tuy Chi trống không, rũ ngón tay nhẹ nhàng miết một cái lúc Cố Yến không nhìn thấy, anh nở nụ cười nói: “Tôi biết rồi, xếp hàng thứ chín mà, sợ tôi đứng sai làm mất mặt anh?” Vừa nói anh vừa đi tới chỗ cửa kiểm tra, hai tay trống trơn, nhìn qua vô cùng biết thân biết phận. Dĩ nhiên, chẳng qua là nhìn qua mà thôi. Trên thực tế trong tay Yên Tuy Chi có đồ — mấy hạt đỗ đen mà anh thuận tay lấy từ hộp thủy tinh trong tủ lạnh ra. Phải nói về thay đổi gen, rau củ được cung cấp trên đảo Yaba