phần chỉ là một việc bất ngờ, chắc chắn cảnh sát cũng cho là như vậy.” Vị công tử này phải nín nhịn hai ngày, lượn một vòng trong phòng khách, để cho người ta phải chú ý tới, lại bị đa số người dùng lời nói dịu dàng từ chối khéo, vì vậy liền lầu bầu một câu “CMN chẳng thú vị gì, Manson cũng mắc bệnh ở đây, ngay cả một người k*ch th*ch cũng không có.” “Đậu má, ở cùng một chỗ với hắn ta, tôi chẳng cần uống rượu cũng say.” Joe trừng mắt nhìn sang chỗ Cố Yến và Yên Tuy Chi, sau đó bảo phòng bếp bê điểm tâm đã chuẩn bị trước lên bàn, vì phối hợp với công việc của cảnh sát nên hắn đặc biệt không cho rượu mạnh, chỉ có mấy chai rượu ngọt, tránh có người uống đến mức đầu óc mê muội. Mọi người thấy chuyện hôm nay hơi nhiều, có vẻ tinh thần ai nấy đều không tốt, lúc dùng cơm vô cùng an tĩnh. Thỉnh thoảng có người nói chuyện, cũng rất thấp giọng. Lúc Joe bỏ miếng thịt gà cuối cùng vào trong miệng, lấy cùi khuỷu tay đụng vào Cố Yến ngồi bên cạnh. Cố Yến “hử” thật thấp, tỏ ý hắn có rắm mau thả. “Sao tôi cứ có cảm giác thực tập sinh của cậu đang nhìn cậu vậy?” Joe dùng chất giọng rất nhỏ hỏi, “Cậu đã làm cái gì? Hay là cậu ta muốn làm gì với cậu?” Cố Yến sặc một miếng thịt bò bít tết, nhíu mày uống một chút rượu. “Cậu có biết tại sao cậu thi ba lần mà vẫn trượt tâm lí học ở đại học không?” Joe xoa lồng ngực bị chọc dao, “Nhưng thật sự là cậu ta liếc cậu mấy lần mà, hơn nữa từ xưa đến giờ cậu không bao giờ nhúng tay vào chuyện của người khác, nhưng mấy ngày này lại muốn nhúng tay vào cậu ta bao nhiêu lần rồi, tôi thấy kì lắm đấy nhé.” Cố Yến không trả lời, ngón tay thon dài nắm dọc theo ly thủy tinh, vẻ mặt lạnh nhạt, rũ mắt nhìn chất rượu màu hổ phách hơi nghiêng trong. Lại qua một lúc lâu, hắn mới uống xong một hớp cuối cùng, trầm giọng trả lời một câu, “Vậy sao?” Hắn không lập tức đi chứng thực lời của Joe, mà không nhanh không chậm xong
bữa tối, lại lau khóe miệng. Lúc này mới ngước mắt nhìn sang Yên Tuy Chi đang cách gần nửa cái bàn dưới ánh đèn nhạt trong phòng ăn, rồi nhàn nhạt thu hồi ánh mắt trước khi Yên Tuy Chi ngẩng đầu. Joe cảm thấy bầu không khí hình như không đúng lắm. Không nói được là không đúng chỗ nào, dù sao hắn ngồi ở chính giữa, lại thấy có chút khẩn trương vô hình. Bởi vì dùng cơm muộn, nên các vị khách trở về biệt thự mini của mình cũng trễ hơn, đến mức mà đom đóm đã bay đầy trong rừng thông đèn. Yên Tuy Chi treo áo choàng dài trên kệ áo trong phòng, mặc áo sơ mi quần dài đơn giản, khoanh tay dựa cạnh cửa trên ban công. Trên bờ biển có một hai ngọn đèn trắng, đám nhân viên sửa chữa kia vẫn còn đang so tài với hai cánh cửa. Hai ánh đèn xa xa chiếu vào trong đôi mắt đen của anh, hiện ra một màu sắc nhàn nhạt. Anh nhìn một lát, sau đó thu mắt, đến gõ cửa phòng ngủ của Cố Yến phía đối diện. Không lâu sau, cửa mở ra. Cố Yến vịn khung cửa, ánh mắt quan sát anh từ trên xuống dưới, cũng không hỏi có chuyện gì, liền gật đầu một cái, lạnh nhạt nói: “Vào đi.” Trở về đã được một lát, nhưng hắn không cởi một nút áo sơ mi nào cả, cũng không có vẻ như muốn nghỉ ngơi, hình như còn đang suy nghĩ cái gì. Yên Tuy Chi nhìn thấy rừng thông đèn bên ngoài ban công, nhíu mày nói: “Quả nhiên vẫn là chỗ của anh có phong cảnh tốt.” “Cậu tới mượn ban công ngắm phong cảnh à?” Cố Yến cầm một cốc nước lọc, nhấc mắt lên nhìn anh. “Không khác lắm.” Yên Tuy Chi dừng một chút, lại nói: “Thuận tiện tới thảo luận một vấn đề với anh.” Tiếng máy thông minh rung lên cùng với những chữ cuối, Cố Yến cầm hai cốc nước ra, không đeo tai nghe đã dứt khoát dùng tay gõ lên ngón áp út, trực tiếp bắt máy. Cùng lúc đó, toàn bộ giao diện tin tức tự động nhảy ra ngoài, lúc số truyền tin của đối phương hiện ở trên màn hình, đồng thời giọng nói cũng vang trong phòng ——
“Cố? Có bận không? Tôi thấy cả ngày cậu không trả lời, tôi chỉ muốn hỏi là trước đó chương trình quấy nhiễu cửa kiểm tra mà tôi cho cậu có tác dụng không?” Đối phương nói rất nhanh, không kịp giấu gì cả. Cảm xúc rất đầy đủ, câu chữ rất rõ ràng. Muốn không nghe rõ cũng không được. Cố đại luật sư đang đưa cốc nước cho Yên Tuy Chi nghe vậy thì trượt tay một cái, bình tĩnh làm rơi cốc. Lạch cạch một tiếng, nước lạnh tạt đầy đất. Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn
DTV - E B OOK Y ên đại giáo sư rũ mắt, trầm mặc nhìn thi thể cái cốc: “…” Cố đại luật sư cũng rũ mí mắt, không nói một lời nhìn thi thể cái cốc: “…” Hai người giống y như nhau, mặt không thay đổi lễ truy điệu cho cái cốc kia. Bầu không khí làm người ta nghẹt thở, không nói được ai lúng túng hơn ai, ai cần cắn một viên thuốc giả chết để yên tĩnh hơn một chút. Nhưng ông trời luôn không chiều theo ý bạn, cứ phải sắp xếp một cái chày gỗ gọi hồn ở bên cạnh… “Cố? Cậu có nghe rõ không vậy? Hey? Chẳng lẽ tín hiệu không tốt?” Đối phương lẩm bẩm một câu, lạch cà lạch cạch cũng không biết làm cái gì, qua hai giây lại bắt đầu tiếp tục kiên nhẫn, “Tín hiệu chỗ tôi không sao cả, Cố? Có nghe thấy tôi nói không?” Cố Yến rốt cuộc không truy điệu nổi nữa. Hắn “chậc” một tiếng, liếc mắt nhìn khuôn mặt ngu si nào đó trên màn hình, yên lặng nhắm mắt một cái, nói: “Có nghe, chỗ tôi có chút chuyện, sẽ gọi lại cho cậu sau.” “Hả?” Đối phương không phản ứng kịp, “Không phải, tôi cũng không có chuyện gì lớn, không cần gọi lại, cũng chỉ muốn hỏi cậu cái