CHƯƠNG 109+109: ĐỎ MẶT
nhường cơ hội này cho cô.Cô từng xem trọng buổi biểu diễn tối này cỡ nào, có thể nói là chuẩn bị nhiều năm như vậy đều vì có thể bộc lộ tài năng trong đêm nay. Nhưng cơ hội quý báu như vậy, bà ngoại nói tặng người ta cũng được, vì lợi ích gia tộc cô nỗ lực lớn như vậy đều có thể phó công vô ích.Tất cả mọi người đều có thể bị hy sinh.Trong mắt mỗi người chỉ nhìn thấy hào quang của Queen.Chỉ có Khương Vũ, cô nhìn thấy ý nghĩa chân chính của người múa ba-lê sau ánh hào quang đó.Ba-lê là để làm đẹp mà.Khương Vũ có thể từ bỏ hào quang đêm nay của mình, thế Bộ Hy cô tại sao không thể chia sẻ hào quang đêm nay cho cô ấy chứ?Bộ Hy nắm vai Khương Vũ nói một cách trịnh trọng: “Tiểu Vũ, mình nghĩ thông rồi, lấy được Queen hay không chẳng sao hết, mình không để ý nữa.Ba-lê đối với mình rất quan trọng, cậu đối với mình mà nói cũng quan trọng không kém! Tối nay mình muốn chia sẻ sân khấu với cậu.”Khương Vũ xác định Bộ Hy không phải đang nói đùa với cô, cô ngoảnh đầu nhìn Cừu Lệ như đang tìm kiếm xin một chút góp ý.Cừu Lệ nói: “Anh có thể ở lại hậu đài với em cũng có thể ngồi dưới sân khấu cổ vũ cho em, em muốn làm gì anh đều bên cạnh em.”Khương Vũ nhìn ánh mắt kiên định của anh, lại nhìn vẻ mặt cổ vũ của Bộ Hy, cuối cùng hăng hái gật mạnh đầu: “Thế mình lên!”……Mở màn cảnh thứ ba, Khương Vũ lấy thân phận thiên nga đen bước lên sân khấu thay thế Bộ Hy.Trên hôn lễ của hoàng tử, cô vừa biểu diễn thì có khán giả phát hiện thiên nga đen hình như đổi người rồi.Có điều cô gái được đổi không hề khiến họ thất vọng, hoàn toàn trái ngược lại kèm theo thúc đẩy tình tiết, biểu hiện của thiên nga đen đó cực kỳ có cá tính làm kinh ngạc tất cả mọi người có mặt ở hiện trường.Khoảnh khắc Tạ Uyên nhìn thấy con gái, nỗi ngạc nhiên cùng với vui mừng khiến ông không cách nào duy trì được vẻ chín chắn bình tĩnh ngày thường, ông hô lên với Lục Mãnh: “Đó là con gái tôi, mau nhìn con gái tôi kìa!”Lục Mãnh cũng có chút bất ngờ: “Ha, hiếm thấy nha, đổi người lên thật à?”Tạ Uyên nhìn cô bằng ánh mắt đầy mong đợi, tim đập thình thịch thình thịch, máu nóng cuộn trào: “Bé ngoan, cố lên!”Khóe môi Lục Mãnh giật giât: “Cái này đâu phải thi đấu, xem múa ba-lê đi, anh hô cố lên làm gì! Hỏng cả bầu không khí.”“Tôi muốn hô cái gì thì hô.” Tạ Uyên hiếm có lúc tùy hứng: “Lại nói đâu phải con gái cậu.”Vũ khúc màn thứ ba nổi tiếng nhất, đó là