Mộng Trong Mộng

phần là định chắc rồi.Liễu Diệp nghe

phần là định chắc rồi.Liễu Diệp nghe

phần là định chắc rồi.Liễu Diệp nghe thấy câu này của ông càng vui hơn nữa, bà ngồi cười ngây ngô trên sô pha, còn dùng chân đi chọt Tạ Uyên: “Em là bà chủ à?”“Ừm.” Tạ Uyên mỉm cười ấn chân bà lại: “Em là bà chủ của công ty chúng ta, tới anh cũng phải nghe lời em.”“Tạ Uyên, anh dễ thương quá đi.”“Em thích là được.”Trợ lý Tiểu Lưu độc thân bất ngờ bị đút cơm chó, đang định đi xuống thì bị Liễu Diệp gọi lại: “Cô gái tên TôH đó, cô bé khá tốt.”“Tôi biết phải làm sao, thưa phu nhân.” Trợ lý Lưu ra ngoài.Liễu Diệp lại cười không khép được miệng, kéo tay áo Tạ Uyên: “Cậu ấy gọi em là phu nhân kìa!”“Em chính là phu nhân.”“Mau ăn thử điểm tâm em làm cho anh đi, bánh quy trứng muối em học theo công thức trên mạng, không biết có ‘lật xe’ không nửa, em chưa ăn thử.”Liễu Diệp nói xong mở hộp cơm ra, đưa bánh quy trứng muối tới trước mặt Tạ Uyên.Nhìn bề ngoài chẳng có gì khác thường, Tạ Uyên cầm một cái bánh quy trứng muối lên ăn thử, sau đó bắt đầu ho dữ dội.Liễu Diệp để chân trần vội vàng đi rót nước đưa cho ông: “Ăn ngon cũng không cần ăn vội như vậy đâu, ăn từ từ thôi đâu có ai giành ăn với anh, số này của anh hết.”Tạ Uyên gian nan nuốt miếng bánh quy trứng muối giống như vôi ở trong miệng xuống, cười khổ nói: “Tay nghề của em đúng là.....”Nhiều năm như vậy chưa từng thay đổi.Lần đầu tiên Bộ Đàn Yên làm điểm tâm cho ông ăn, một chiếc bánh bà xã suýt đầu độc ông, để lại nỗi ám ảnh rất nhiều năm về sau mỗi lần Tạ Uyên nhìn thấy bánh bà xã đều buồn nôn theo phản xạ.Liễu Diệp thấy Tạ Uyên ăn một miếng xong thì không động tới nữa, bèn hỏi: “Sao không ăn nữa?”“Diệp Tử, đồ ngon như vậy anh muốn dành cho con rể của anh ăn, được không, thằng bé…… khá là thích ăn mấy thứ đồ ngọt này.”“Được thôi, hiếm khi thấy anh có đồ tốt còn biết nghĩ tới con rể đấy.”“Ừm, anh là người ba tốt.”Tạ Uyên đậy nắp hộp điểm tâm lại, đứng dậy chuẩn bị đặt vào tủ lạnh, Liễu Diệp dựa sô pha thuận miệng nói: “Cuối tuần Tiểu Lệ với Tiểu Vũ muốn qua nhà tiến hành trị liệu thôi miên sâu hơn cho em, anh cũng tới nhé.”Tay Tạ Uyên hơi run lên, ông xoay người lại hỏi: “Em còn muốn nhớ lại chuyện cũ à?”“Đương nhiên muốn chứ, em hình như có một đứa con trai, nếu như em nhớ ra được thằng bé họ gì thì biết đâu có thể tìm được nó.” Liễu Diệp ngẩng đầu nhìn Tạ Uyên: “Anh để bụng việc em có con hả?”Tạ Uyên cụp mắt, ngồi trở xuống sô pha: “Có lẽ là con gái.”“Không, chắc là con trai……” Trên mặt Liễu Diệp hiện vẻ băn khoăn: “Em nhớ thằng bé rất thích chơi ghép hình.”Nhưng ngoài ghép hình ra bà chẳng nhớ được thông tin nào khác nữa.“Đừng đi tìm Tiểu Lệ giúp đỡ nữa, anh có thể nói chuyện quá khứ cho em biết, nếu em bằng lòng tin.”Liễu Diệp ngẩn người nhìn Tạ Uyên: “Anh biết?”“Anh biết.”“Nhưng…….”“Chúng ta quen nhau từ năm mười mấy tuổi rồi.”Liễu Diệp im lặng nghe Tạ Uyên tường thuật lại câu chuyện cũ đó.Vào lúc ông

nghèo túng nhất đã gặp phải tình yêu của đời mình, ông yêu cô gái kiêu ngạo như con thiên nga trắng đó ra sao……Sau này bà ấy không may ‘mất đi’, hơn hai mươi năm trôi qua ông giam chặt bản thân mình, có lẽ cả đời này…… không cách nào giải thoát được.Nghe xong câu chuyện này, Liễu Diệp chẳng thể nào ngăn được nước mắt và nỗi đau thương của mình, vào lúc Tạ Uyên định nắm tay bà thì bị bà đẩy ra.“Tạ Uyên, anh còn yêu cô ấy đúng không?”“Anh biết em không tin, nhưng……”“Tuy trí nhớ của em bị sứt mẻ nhưng em không đến mức…… trở thành thế thân của người khác.” “Trước giờ anh chưa từng xem em là thế thân, em chính là A Đàn, anh sẽ trị khỏi cho em.”Câu này khiến Liễu Diệp hoàn toàn mất kiểm soát, bà nổi giận đứng dậy cầm giày cao gót lên đánh lên người Tạ Uyên.Tạ Uyên giơ tay ra đỡ, gót giày nhọt quẹt một vệt đỏ trên cánh tay ông.Tính cách của bà chính là nóng nảy như vậy, hồi trẻ hễ nổi giận cũng sẽ ra tay với Tạ Uyên.“Anh sắp điên cũng đừng lôi em xuống nước chứ.” Liễu Diệp oán hận nhìn ông: “Anh bảo vệ tình yêu của anh, hà tất khiến em……”Hà tất khiến em đem lòng yêu anh.Tạ Uyên thử kéo bà lại: “Anh biết, anh biết hết, nhưng Diệp Tử em có từng nghĩ tới tại sao nửa đoạn ký ức trước của em mơ hồ không, hoặc đó căn bản không phải là ký ức của em!”“Em không muốn nhìn thấy anh nữa.”Liễu Diệp nói xong cầm giày cao gót lên sải bước ra khỏi văn phòng.Tạ Uyên đứng ngây ra một phút rồi mới phản ứng lại.Em ấy đi rồi.Không, không được để em ấy đi.Bảo bối khó khăn lắm mới tìm về được, ông không thể để vụt mất lần nữa.Ông vội vàng đuổi tới dưới lầu cản được Liễu Diệp ở đại sảnh lầu một, ôm chặt bà từ phía sau: “Diệp Tử, đừng rời xa anh.”Các nhân viên ra vào tòa lầu kinh ngạc sửng sốt, phút chốc biến thành phim ngôn tình rồi?Liễu Diệp vưa tức vừa cuống, giơ chân giẫm mạnh chân ông một cái: “Buông ra, tra nam!”“Anh không phải, anh không buông, em đừng đi.”Liễu Diệp cắn răng: “Em thấy người cần khám bác sĩ tâm lý phải là anh mới đúng.”Tạ Uyên ôm chặt bà vùi mặt vào cổ bà, tình cảm dồn nén bao nhiêu năm qua phút chốc bùng nổ khó mà kìm lại được.“Em nói gì cũng được chỉ cần đừng rời xa anh, A Đàn, đừng rời xa anh.”“Anh mặc kệ em là ai, em là của anh…”Liễu Diệp hít sâu một hợi, nhìn đám nhân viên Duyệt Phương đang hóa đá.TôH kinh ngạc tới mức rớt luôn mi giả.Suy cho cùng Liễu Diệp không nhẫn tâm khiến Tạ Uyên mất mặt trước nhân viên, bèn hạ giọng nói: “Chuyện gì cũng nghe em hết phải không?”“Ừm.”Liễu Diệp kéo tay ông ra khỏi tòa lầu Duyệt Phương đi tới bãi đậu xe dưới tầng.Chỉ có ở đây mới yên lặng được một chút, đồng thời không có người ngoài.Tạ Uyên mở cửa xe Bentley ra, hai người ngồi vào, lúc này mới bình tĩnh lại.“Anh có biết hôm nay anh mất hết mặt mũi ở công ty rồi không?” Liễu Diệp liếc mắt lườm ông: “Người lớn thế rồi mà như con nít vậy.”“Anh không để ý.” Tạ Uyên nắm chặt tay bà, nói sao cũng không chịu buông ra: “Anh chỉ cần em.”“Em cứ nghĩ anh là người đàn ông chín chắn.”“Anh chính chắn nửa đời người đồng thời mất đi nửa đời người, ban đầu buông tay em anh hối hận rất nhiều.”Tạ Uyên đặt tay bà lên lồng ngực của mình, nói một cách khó khăn: “Mỗi buổi tối ở đây luôn rất đau.”Liễu Diệp nuốt nỗi chua chát trong cổ họng xuống: “Anh yêu A Đàn nhiều thật.”“Em chính là A Đàn.”“Em là Diệp Tử.”Tạ Uyên im lặng nắm tay bà đặt bên môi hôn một cái: “Anh xin lỗi.”“Xin

lỗi có tác dụng ư.”Tạ Uyên buông tay bà, cho đến giờ phút này lý trí mới dần dần trở lại, ông thôi miễn cưỡng bà nữa: “Ngoài xin lỗi ra anh không biết nên nói gì, anh có thể để em đi.Chỉ cần lúc em nghĩ tới anh đứng có ghét anh.”“........”Liễu Diệp mang giày cao gót vào đẩy cửa ra đi thẳng không ngoảnh đầu lại.Tạ Uyên cúi đầu châm điếu thuốc, tay run lên không ngừng châm hoài không cháy.Ông giận dữ ném bật lửa đi, rồi đập mạnh khuỷu tay lên bánh lái một cái.Hôm nay ông......!đúng là điên thật rồi.Hoặc có lẽ đúng như Liễu Diệp nói, người nên đi khám bác sĩ tâm lý là ông mới phải.Sao ông có thể làm tổn thương bà!.......Song, hai phút sau cửa xe bỗng bị mở ra, Liễu Diệp mang theo cơn giận ngồi trở vào trong xe.Tạ Uyên ngẩng đầu lên ngây người nhìn bà: “Diệp Tử.”Diệp Liễu nghiêng người tới bưng lấy mặt ông hôn ông ngấu nghiến, nói bằng giọng giận dữ: “Có thể coi em là A Đàn.”“!”“Nhớ cho kỹ em là vì yêu anh, hy sinh một chút chả tính là gì.” Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn

DTV - E B OOK C ừu Lệ cảm thấy bệnh của mình hình như đang từ từ chuyển biến tốt hơn, cho dù Tiểu Vũ không ở bên cạnh anh, chỉ cần không cách quá xa quá lâu thì tri giác của anh có thể cảm nhận được rất nhiều.Có điều anh chưa nói chuyện này với Khương Vũ, chút bệnh vặt này có lúc dùng để làm nũng ăn vạ rất là có tác dụng.Buổi tối, Tạ Uyên về nhà thấy Cừu Lệ mặc áo lông trắng ngồi xếp bằng trên sô pha chơi game, mang vớ hoa của Khương Vũ, trên bàn đặt túi khoai tây và lon nước ngọt.Thấy ông về, Cừu Lệ gọi một tiếng rất tự nhiên: “Ba.”Tạ Uyên cảm thấy trong nhà đúng là nuôi đứa con gái thêm một thằng con trai thật rồi.Ông đi qua dọn túi đồ ăn vặt trên bàn, nói: “Bớt ăn mấy thứ rác rưởi này đi.”“Tiểu Vũ mua đấy ạ.”“Con không biết cản à?”“Con cản rồi.” Cừu Lệ nói: “Cho nên con mới ăn hết mấy thứ em ấy mua về, giờ em ấy đi mua nữa rồi.”“! !.”Tạ Uyên sâu sắc cảm thấy, hai người này nhìn thì hai mươi tuổi rồi chứ thật ra chính là hai đứa con nít.Ông đặt hộp bánh trứng muối trước mặt Cừu Lệ, nói: “Đem về cho cậu đó, dì Lệ đích thân làm đấy, ăn đi.”Cừu Lệ buông tay cầm chơi game xuống mở nắp hộp ra, nhìn thấy năm cái bánh nướng trứng muối vàng rộm đặt bên trong.“Cho con ạ?”“Ừm, bản thân ba còn không nỡ ăn, đặc biệt đem về cho con đấy.”Nghe thấy lời này, bề ngoài Cừu Lệ chẳng có biểu hiện gì nhưng tình cảm trong lòng đã cuộn trào lên.Từ nhỏ tới lớn anh gần như chưa từng cảm nhận được tình thương sự quan tâm đến từ cha, ba anh trừ việc nghiêm khắc với anh ra thì chỉ có điên cuồng.Cừu Lệ quả quyết cầm một cái bánh nướng trứng muối lên bỏ vào miệng nhai.Giây tiếp theo, sắc mặt anh chợt biến.Tạ Uyên nhìn anh cười hề hề, cất cao giọng: “Ngon lắm phải không, phải ăn cho hết đấy đừng chừa cho Tiểu Vũ, con bé phải múa không ăn được mấy món này đâu.”Cừu Lệ muốn nôn nhưng Tạ Uyên không cho, ép anh nuốt xuống.Chỉ với chuyện này cũng đủ anh sâu sắc cảm thấy, Tạ Uyên không phải ghét anh mà là muốn anh chết.Tạ Uyên nhìn vẻ mặt tái mét của Cừu Lệ, ý cười trên mặt càng rõ

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 196

Đang tải bình luận...