Mộng Trong Mộng

hồi lâu rồi đánh mắt ra hiệu cho

hồi lâu rồi đánh mắt ra hiệu cho

hồi lâu rồi đánh mắt ra hiệu cho nhau, đi đến trước quầy, gọi 5 quả trứng luộc. Cừu Lệ trầm mặc mở vung nồi nước sôi ra, thả trứng vào trong nồi. Trong thời gian đó, mấy nam sinh này không ngừng thúc giục với vẻ mất kiên nhẫn... “Nhanh lên tí!” “Vụng và vụng về.” “Ông đã đói ngấu lên rồi đây này!” Cừu Lệ làm thinh, mười phút sau, cậu vớt 5 quả trứng luộc trong nồi ra, đặt vào khay ăn của đám nam sinh. Một tên nam sinh thấp bé nhặt một quả trứng luộc trong khay lên, nhấc thử. Nhiệt độ bên ngoài trứng mới luộc xong rất cao, cậu ta vừa chạm tay vào đã bị nóng mà kêu “Ối” một tiếng, trứng văng ra khỏi tay, rơi xuống đất. Tên nam sinh bị bỏng tay tên là Từ Hạng Minh. Cậu ta hoàn toàn dựa vào mối quan hệ cứng hơn cả đá của nhà mình, được sắp xếp vào Esmela. Không có trình độ gì, được sắp xếp vào vị trí dự bị của lớp F, thuộc vào dạng học sinh “hờ” mà trường không thể không nhận, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ được xuất hiện trên sân khấu. Cậu ta vào trung tâm Esmela cũng là vì thành tích học tập quá kém, nhà cậu ta hy vọng cậu ta có thể lấy được thư giới thiệu của giáo viên tại Esmela, sau này lúc học viện nghệ thuật tự chủ tuyển sinh, có thể có được cơ hội được cộng điểm. Trong trường, kiểu học sinh này chính là “Chẳng làm được tích sự gì, chỉ có gây chuyện là nhất”, đám học sinh ngoan hiền trong trường đều biết không chọc nổi bọn chúng, cũng sẽ không nảy sinh xích mích với chúng. Sau khi Từ Hạng Minh vào Esmela, xung quanh toàn là con gái, không thể gây chuyện với nữ sinh, đang ngứa tay ngứa chân kìm nén phát hoảng lên. Đúng lúc Cừu Lệ đụng phải “họng súng” của bọn chúng. “Mày muốn bỏng chết tao à!” Cậu ta quát vào mặt Cừu Lệ, “Mày là lợn à! Không biết làm nguội rồi đưa cho tao sao!”

Cừu Lệ cũng bị bọn chúng giục đến phát bực lên, nói: “Không phải một giây sau đã đói chết rồi à?” Sắc mặt Từ Hạng Minh tối sầm xuống, “Mẹ nó mày... nói lại lần nữa.” Cừu Lệ nhìn lại hắn không chút sợ sệt, cười lạnh lùng, “Thấy cậu như ma đói nhập, ông đây thương tình đó.” Đám nữ sinh xung quanh đều lén lút bật cười. “Con mẹ nhà mày!” Mặt mũi Từ Hạng Minh đỏ gay, chộp lấy quả trứng trong khay của một nam sinh, giơ tay ném về phía Cừu Lệ. Vào lúc then chốt, một nam sinh khác kéo cậu ta lại, “Bỏ đi, đừng đùa quá trớn, cô giáo Tiết vẫn còn ở đây đấy.” Quả nhiên, cách đó không xa, Tiết Gia Di đang ngồi ở bàn ăn gần cửa sổ bên khu vực ăn của giáo viên, tao nhã uống cà phê với đồng nghiệp, không để ý đến vụ xích mích bên này. Nếu “Nữ ma đầu” đã ở đây, Từ Hạng Minh không dám làm gì quá chớn. Hắn hậm hực hất tay bạn mình ra, chỉnh lại áo sống của mình rồi nói với Cừu Lệ: “Mày cũng không tìm gương mà soi lại mình xem, mày là cái thá gì! Cả người bốc lên mùi nghèo khổ hun chết người ta rồi.” Cừu Lệ cũng nhìn thấy phía không xa có giáo viên, cậu không muốn gây phiền phức cho Khương Vũ. Cậu đến đây làm công việc phục vụ cộng đồng thay Khương Vũ, các cô ở ban hậu cần mắt nhắm mắt mở, ngầm cho phép. Nếu gây ra chuyện lớn, trái lại không có kết quả tốt đẹp gì. Từ Hạng Minh thấy Cừu Lệ không vặc lại nữa, tưởng là cậu đã sợ, càng được đà hơn mà sỉ nhục cậu bằng lời nói: “Cái loại rác rưởi như mày, căn bản không có tư cách đứng đây nói chuyện với tao.” Cừu Lệ cầm muôi lật mặt trứng, bình thản đáp lại: “Dù là rác rưởi như tao, cũng chưa từng nói chuyện với đống cứt đâu.” “Mày...!” Từ Hạng Minh tức đến mức sắp nổ tung rồi. Một chàng trai như Cừu Lệ, sự u ám trên người rất nặng, dù không nói một câu nào mà chỉ cần đứng ở đó, cũng đã có thể dấy lên sự khó chịu bẩm sinh của đám sinh vật giống đực xung quanh. “Mày đắc ý cái nỗi gì!” “Tao không đắc ý, chỉ là mày đang làm ảnh hưởng đến công việc của tao.”

Cừu Lệ nói đoạn, đặt trứng vào khay cơm của một cô gái. Cô gái thẹn thùng nói cảm ơn Cừu Lệ, sau đó khinh bỉ nhìn Từ Hạng Vũ một cái, khẽ thốt ra một chữ: “Sh*t.” Từ Hạng Vũ càng giận điên lên, cầm lấy muôi thủng, vớt một quả trứng trong nồi lên, đưa đến trước mặt Cừu Lệ, “Làm việc thay bạn gái, được lắm, bóc trứng cho ông trước đã!” “Tao không có nghĩa vụ làm việc này.” “Thế thì e rằng mày vẫn không hiểu rõ Esmela là nơi nào rồi.” Từ Hạng Minh cười khẩy, “Nơi này không được gọi là nhà ăn, mà là nhà hàng. Mày là nhân viên phục vụ, phục vụ cho chúng tao. Nếu không mày cho rằng, dựa vào đâu mà chỉ vỏn vẹn có mười lăm ngày tập huấn, lại thu của chúng tao hàng vạn tiền ăn ở.” Lúc này, mấy cô làm việc trong căng tin không thể nhìn nổi nữa bèn nhanh chóng đi đến, cầm trứng lên, giải vây giúp Cừu Lệ: “Để tối bóc trứng cho cậu, Tiểu Lệ vừa mới tới, vẫn còn lạ lẫm chỗ này.” Từ Hạng Minh giật quả trứng lại, đặt bên tay Cừu Lệ: “Tôi muốn nó bóc cho tôi.” Vẻ mặt Cừu Lệ bình thản, hoàn toàn không biến sắc. Thế giới này vốn là như vậy, mềm nắn rắn buông, ỷ mạnh h**p yếu, từ nhỏ đến lớn cậu đã nhìn thấy quá nhiều rồi. Nếu đổi lại là trước đây, mặt của Từ Hạng Minh đã bị cậu ấn vào trong nồi rồi. Nhưng bây giờ, cậu nhất định phải lựa chọn nhẫn nhịn. “Được thôi.” Cậu nhếch miệng cười nhạt, cầm quả trứng vừa vớt trong nồi ra, bắt đầu bóc vỏ. Vỏ ngoài của trứng rất nóng, nhưng dường như cậu hoàn toàn không cảm nhận được sự k*ch th*ch của nhiệt độ cao, sắc mặt chẳng mảy may thay đổi. Từ Hạng Minh hơi nghi ngờ, khẽ chạm vào quả trứng, lập tức nóng đến rụt tay lại. “Đệt!” Thằng ranh kia là cái loại quái thai gì thế không biết! Cừu Lệ bóc trứng xong rồi đặt vào khay của cậu ta, đôi mắt đen láy lạnh lẽo liếc cậu ta một cái, “Dùng từ từ.” Từ Hạng Minh vẫn không tin điều kỳ quái, lại vớt ba quả trứng từ trong nồi nước sôi sùng sục ra, đưa đến bên tay Cừu Lệ: “Bóc tiếp!” Khóe miệng Cừu Lệ vẫn giữ nụ cười nhạt, tiếp tục bóc trứng cho Từ Hạng Minh. Ngón tay thon dài cũng bị nóng đến đỏ bừng lên, thế mà cậu làm như hoàn toàn không cảm nhận được, không thấy đau đớn chút nào.

Một số nữ sinh xung quanh đều không thể nhìn nổi nữa, rối rít lên tiếng: “Đâu cần phải làm vậy chứ!” “Chẳng phải cậu làm thế là ức h**p người ta sao?” “Hay lắm à?” ... Lúc Cừu Lệ bóc đến quả trứng thứ ba, Khương Vũ nghe tin vội đến, chen vào đám đông. Nhìn thấy những ngón tay đỏ au vì bị bỏng của Cừu Lệ, Khương Vũ tức đến mức không kìm lòng được, chộp quả trứng ném thẳng vào Từ Hạng Minh... “Đm mày!” Tâm trạng Cừu Lệ đang u ám đến cùng cực, bỗng nhiên nghe thấy cô nàng Khương Vũ bình thường coi trọng lễ phép nhất lại thốt ra câu chửi bậy, cậu lập tức cảm thấy vui vẻ, tươi cười nhìn cô. Có vẻ cô đã tức thật rồi, tức đến mức run người, ra sức đẩy Từ Hạng Minh ra: “Mày có tư cách gì bắt nạt cậu ấy!” Khó khăn lắm cô mới chữa khỏi cho bạn trai một chút, bị tên Từ Hạng Minh bắt chẹt đến mức này, Khương Vũ nổi cơn tam bành, chộp lấy trứng trong khay, đập hết vào cậu ta. Từ Hạng Minh cứ thế bị trúng mấy phát, khá đau, nhưng hắn lại không dám làm gì Khương Vũ lắm. Dù sao thì cô cũng là học trò ruột của cô giáo Bạch Thư Ý, đắc tội với cô, cũng có nghĩa đắc tội trực tiếp với giáo viên có máu mặt nhất Esmela. Cậu ta ngượng ngập nói: “Tìm một thằng bạn trai nghèo kiết xác như này, cậu cũng có gì hay mà nói.” Khương Vũ giận sôi, nói: “Cũng có phải ai sinh ra cũng ngậm thìa vàng đâu, nghèo thì đã sao, nghèo không phải là điều bị người ta tùy tiện cười nhạo, ngu dốt mới bị ấy. Loại người tồi tệ như mày, một thằng chỉ biết tiêu tiền bố mẹ sống qua ngày, có tư cách gì mà cười nhạo người khác.” Khương Vũ vừa nói xong, nữ sinh xung quanh đều rối rít gật đầu tán thành, ánh mắt nhìn Từ Hạng Minh càng trở nên chán ghét. “Cô... cô nói bậy.” “Tôi thấy bạn ấy có nói bậy đâu.” Giọng nói này, đến từ cái người đang chậm rãi đi qua chỗ này, Tiết Gia Di. Vừa nhìn thấy “Nữ ma đầu” Tiết Gia Di, khí thế hung dữ của Từ Hạng Minh lập tức tan biến như khói, chân cũng mềm oặt cả đi.

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 87

Đang tải bình luận...