phần còn lại Tạ Nhu ăn nốt.Dù sao bây giờ Tạ Nhu cũng là con cưng giới giải trí, hơn nữa còn có gia thế. Tuy bọn họ không có liên quan gì nhưng cũng không dễ đắc tội Vị ngọt hòa tan nơi đầu lưỡi, cô kinh ngạc thốt lên: “Ngon quá!” Hàn Định Dương hừ một tiếng: “Còn không nhìn xem là ai làm.”Tạ Nhu bình tĩnh nói: “Mới vừa rồi cô làm gì với A Xuân thì bây giờ tôi làm cái đó. Cũng không phải tôi bắt nạt cô, đừng ấm ức làm gì.” “A Định nhà chúng ta thật đảm đang.”Tạ Nhu vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại nghe cô nói: “Cùng đạo diễn là thật. Dù sao thì cơ hội lần này cũng khó có được, đạo diễn nói bộ phim này có thể giúp tớ đạt được giải Kim Kê dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc vào cuối năm.” Tạ Nhu ôm cổ Hàn Định Dương, chu miệng hôn một cái. Hàn Định Dương ghét bỏ mà dùng mu bàn tay lau mặt: “Dơ muốn chết.”
“A Định không chỉ đẹp trai mà còn hiền tuệ. Tương lai ai cưới được A Định chắc chắn nửa đời còn lại sẽ vô cùng hạnh phúc.” Tạ Nhu nói, “Không được, em nhất định phải làm việc thật chăm chỉ, tích góp nhiều tiền hơn để cưới A Định về nhà.” Cuối cùng thì vẻ mặt Hàn Định Dương cũng dịu đi, anh nhéo eo cô: “Có khả năng không?” Tạ Nhu biết anh lại hiểu đi đâu, cô đẩy đẩy anh: “Anh nói xem?” “Khiến em không xuống nổi giường nữa được không?” Anh nói xong, tay lại bắt đầu mó máy khắp người cô không có quy củ. Tạ Nhu thấy dỗ được Hàn Định Dương rồi mới nói: “Vừa rồi em có hơi bực, không phải cố ý làm vậy đâu.” Hàn Định Dương cắt bánh tart trứng thành từng miếng nhỏ, dùng tăm xỉa răng chọc lên đút cho Tạ Nhu ăn.Hàn Định Dương im lặng nghe Tạ Nhu ấm ức nói hết, ôm chặt cô gắt gao trong ngực, dịu dàng nói: “Nhu Nhu, con người sẽ luôn có ngày trưởng thành lớn lên, đánh đổi bằng sự đơn thuần và vui vẻ.” “Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, em đâu thể kiểm soát cuộc đời cô ấy.”“Được, không nói nữa.”Tạ Nhu không khỏi đau lòng, hít thở cũng khó khăn. “Anh biết hả?”“Di Hinh, nói chuyện với tôi một chút.” “Bạn thân em đã yên tĩnh được ngày nào chưa?”“Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, em đâu thể kiểm soát cuộc đời cô ấy.” Hàn Định Dương nói, “Mấy anh em mọt sách trong phòng nghiên cứu của anh giờ chẳng thèm viết luận văn, số hiệu cũng không làm, cả ngày ngồi nghiên cứu hình dạng bộng.ực cậu ta.” Tạ Nhu suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện thoại cho A Xuân.“Tới liền đây.” Điện thoại vang lên