phần lợi nhuận lớn. Tạ Cẩn Ngôn vỗ ngực, “Anh luôn nghe đảng chỉ huy, điều quan trọng nhất để có thể thắng trận chính là có tác phong tốt đẹp!”
Tạ Nhu cười khẽ, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng bên cột ngoài cung điện.Có nhiều đêm tỉnh lại, Tạ Nhu đều phát hiện Hàn Định Dương không ngủ. Anh ngồi một mình bên cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hồ A Xuân mặc một cái áo khoác nhung trắng, đứng từ xa nhìn cô. Tạ Nhu cúp điện thoại, xoay người rời đi.Ngày hôm sau, Tạ Nhu và Hàn Định Dương gọi công ty chuyển nhà đến giúp, đưa Dương Triệu và Hàn Trì đến chung cư bọn họ thuê. A Xuân vội đuổi theo: “Nhu Nhu, chúng ta nói chuyện đi.” “Ngày đó chúng ta đã nói rõ mọi chuyện rồi.” “Tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi.” A Xuân đứng trước mặt Tạ Nhu thở hổn hển, “Có phải đời này cậu sẽ không tha thứ cho tôi hay không?” Tạ Nhu nhìn khuôn mặt tinh xảo của cô, phấn nền trắng nõn làm nổi bật đôi môi hồng diễm lệ, quả thực là mỹ nhân không gì sánh được.Cậu hoảng sợ hét lên, có vẻ rất sợ hãi. Cho dù là dạng đàn ông như thế nào cũng rất khó chống lại vẻ đẹp của cô, ngay cả con gái như Tạ Nhu cũng thấy động tâm. Cô liếc mắt đi chỗ khác, chẳng muốn nhìn cô ấy nữa. “Đúng hơn là đời này tôi sẽ không tha thứ cho việc làm của cậu.”Tạ Nhu ngồi ở mép giường, tập trung sơn móng chân.Hàn Định Dương ngẩng đầu nhìn cô, trầm giọng nói: “Không phải hiện tại, nhưng sẽ có ngày anh khiến anh ta phải khóc.” Cô nói xong câu ấy xong thì lướt qua luôn. Trong nháy mắt kia, A Xuân cuối cùng điên lên, quay đầu hét đến khản giọng với Tạ Nhu: “Tôi có ngày hôm nay đều là do cậu hại!”Buổi tối Hàn Định Dương mặc một cái tạp dề hoa nhỏ, tự mình xuống bếp làm một bữa ăn ngon cho cả nhà. Tạ Nhu dừng chân. “Tôi hại? Tôi bắt cậu đi làm tiểu tam, phá hoại gia đình người khác à?” Nước mắt A Xuân giàn giụa, cô cắn chặt răng nhìn Tạ Nhu, gằn từng chữ một: “Tôi từng đi gặp bác sĩ tâm lý, cậu biết anh ta nói gì không?” Tạ Nhu: “…” “Anh ta bảo tôi nên thoát ra sớm đi, đừng tự mua dây buộc mình.” Cô tự giễu rồi cười lạnh, “Mua dây buộc mình. Tạ Nhu, cậu biết không, từ ngày cậu vứt bỏ tôi, để tôi lại một mình trong bóng đêm ấy, Hồ A Xuân đã chết rồi. Bây giờ đứng trước mặt cậu là Hồ Nhĩ Na, cô ta chỉ có hai bàn tay trắng nên cô ta chẳng sợ gì cả.”Hàn Trì biết anh trai có đồ mới, vui vẻ điều khiển xe lăn đến. Tạ Nhu lắc đầu, thất vọng nhìn cô: “Hết thuốc chữa.”
Cô xoay người rời đi.Tạ Nhu chuyển hình như giới thời trang sang giới nghệ sĩ. Khác với những thần tượng bây giờ, cô bước vào bằng kỹ thuật diễn ưu tú và bản lĩnh vững vàng, rất nhanh đã bén rễ ở giới này, sự nghiệp phát triển không ngừng, mấy bộ điện ảnh cô quay đều cháy vé. Đột nhiên ngoài trời có mưa rơi tí tách. A Xuân chật vật đứng đấy, nhìn bóng cô đang khuất dần trong làn mưa rồi òa khóc như một đứa bé không nhà. Hàn Định Dương thuận lợi trở thành nghiên cứu sinh chuyên ngành tự động hóa đại học B, bắt đầu theo các giáo sư giỏi nhất của đại học làm nghiên cứu. Cùng lúc đó, anh tự tổ chức một đội ngũ nghiên cứu riêng, bắt đầu bên mảng máy móc trí năng phục vụ cho người tàn tật. Phía Chu Bình Lượng, sau khi dẫn dắt phòng nghiên cứu bán đi