20.
Ngày Chủ nhật nghỉ khám bệnh, cổng chính bệnh viện đóng chặt. Sasaki Reiko đi vào qua cửa ngách, chào hỏi một y tá đi ngang qua, đoạn giơ thẻ cảnh sát ra và hỏi phòng cấp cứu khoa ngoại ở đâu.
Y tá bảo cô cứ đi theo đường vạch xanh dưới chân là sẽ đến nơi. Lối đi rất trống trải, Reiko bước vài bước rồi bắt đầu chạy, vừa chạy vừa cởi áo khoác ngoài, lại nhìn đồng hồ đeo tay. 3 giờ đến nơi rồi.
Rẽ ngoặt ba lần, cô trông thấy Shoda đang đứng giữa lối đi. Vạch màu xanh dưới chân vẫn kéo dài về phía trước, trên hai cánh cửa bên cạnh có treo tấm biển “Phòng cấp cứu”. Đúng rồi, chính là chỗ này.
“Mẹ thằng bé đang nói chuyện với bác sĩ.” Shoda nói.
Shoda năm nay tròn ba mươi tuổi, nhỏ hơn Reiko hai tuổi, nhưng kinh nghiệm của anh ở phòng thiếu niên không thua kém gì Reiko, Reiko vẫn luôn coi anh như bạn đồng sự chứ không phải là đàn em. Shoda là người nhiệt tình, rất có năng lực. So với vị trưởng phòng chỉ muốn sớm ngày rời khỏi cái phòng thiếu niên vất vả mà chẳng được lợi lộc gì, làm việc mà tâm trí để tận đâu đâu, Shoda đáng tin cậy hơn nhiều.
“Tình hình thế nào?” Reiko hỏi. Tin nhắn là do Shoda gửi cho cô, lúc gọi điện lại cô không hỏi về tình hình vết thương của người bị hại. Trong điện thoại, Shoda nói: là do bọn Oide. Nạn nhân đã được xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Lúc đó, Ryoko cảm thấy biết vậy là đủ rồi.
“Lúc mới đưa đến, máu me bê bết khắp cả mặt.” Nói đoạn, Shoda làm động tác như vuốt vuốt gương mặt trái xoan của mình. “Hình như có xuất huyết trong tai, cụ thể phải hỏi bác sĩ, có điều, ít nhất thì ý thức của nạn nhân vẫn còn tỉnh táo.”
“Lúc xe cấp cứu đưa đến, đầu óc tỉnh táo chứ?”
“Có ý thức, nhưng hơi mơ hồ.”
Nạn nhân tên là Masui Nozomu, là một nam sinh học lớp 7 trường Trung học Joto số 4.
“Đã thẩm vấn nạn nhân chưa?”
“Vẫn chưa. Chỉ hỏi mẹ cậu ta và nhân viên cấp cứu. Người phát hiện ra nạn nhân và gọi xe cấp cứu không chỉ tốt bụng, mà còn khá nhanh trí. Anh ta đưa cho nhân viên cấp cứu một tấm danh thiếp, nói là sau này có thể sẽ cần tìm anh ta để tìm hiểu tình hình lúc đó. Vì vậy, tôi đã liên lạc với anh ta được ngay.” Shoda mở cuốn sổ ghi chép vẫn đang cầm trên tay nãy giờ ra, “Anh ta tên là Tagawa Minoru, là nhân viên công ty chứng khoán Okaya. Anh ta bảo là phát hiện ra nạn nhân trên đường đi làm tăng ca ngày nghỉ. 7 giờ tối anh ta mới tan làm, một lúc nữa có thể qua tìm gặp anh ta. Anh ta là kỹ sư hệ thống.”
Công ty chứng khoán Okaya là một công ty chứng khoán lớn mới chuyển từ Kabutocho đến Joto hồi năm ngoái. Đó là tòa nhà văn phòng có kiểu dáng cấp tiến, khá hiếm thấy ở khu vực quanh đây, nhìn từ đằng xa đã rất nổi bật.
“Anh ta không gọi 110 báo cảnh sát nhỉ.”
“Cũng khó trách. Có điều, đã phái người đến bảo vệ hiện trường rồi, không cần lo.”
Reiko cắn môi, nói: “Lần này không thể coi là vụ việc học sinh cấp 2 trấn lột mà xử lý nhẹ nữa. Tất nhiên, chỉ riêng trấn lột đã rất tệ rồi.”
Shoda gật đầu: “Trăm phần trăm là cướp.”
“Cái bọn này,” Reiko rất muốn hằn học chửi bậy mấy câu, “sao lại có thể làm chuyện bậy bạ như thế được chứ nhỉ!”
“Chuyện này phải hỏi đương sự mới biết được.” Shoda trả lời dứt khoát. Đối với những thiếu niên hư hỏng và có vấn đề là “khách quen” của phòng thiếu niên, Shoda tuy không đến nỗi hờ hững lạnh lùng, nhưng so với Reiko lúc nào cũng đau đáu tâm tư, phải nói là anh thản nhiên hơn nhiều.
“Sao biết là bọn Oide làm vậy?”
“Không rõ lắm. Nghe bảo Masui nói với mẹ lúc chị ta chạy đến là cậu ta bị một nhóm học sinh gồm ba đứa đánh, một đứa trong đó chính là Oide. Mẹ cậu ta thấy đây không phải chuyện nhỏ, liền gọi điện cho đồn cảnh sát. Vì vậy, nói một cách chính xác, vẫn chưa thể khẳng định là bọn Oide làm.”
Reiko cảm thấy khả năng không phải do bọn Oide làm gần như không tồn tại.
“Mấy đứa nó đã quen biết từ trước à?”
“Chắc thế. Có thể đây không phải lần đầu tiên Masui bị chúng nó quấy rối.”
Chuyện này thì hoàn toàn có khả năng. Chúng càng ngày càng quá quắt, thật đáng phẫn nộ.
Sự việc xảy ra chưa đến một tiếng đồng hồ trước. Bên cạnh công viên nước Aikawa cách bệnh viện đa khoa khu này mười lăm phút đi bộ, nhân viên công ty chứng khoán Okaya tên là Tagawa Minoru đã phát hiện ra một thiếu niên. Cậu ta loạng choạng đi ra khỏi cổng công viên, khuỵu xuống ven đường, trên mặt và quần áo đều có vết máu, thoạt nhìn đã biết là có sự bất thường. Tagawa bước tới hỏi thăm cậu thiếu niên, nhưng cậu ta thậm chí còn không ngẩng đầu lên nổi. Tagawa rất hoảng sợ, vội vàng chạy đến nhà dân gần đấy mượn điện thoại gọi xe cấp cứu, đồng thời luôn ở bên cạnh cậu thiếu niên cho đến khi xe cấp cứu tới, đỡ lấy cậu ta. Cậu ta mặc áo len, không mặc áo khoác, mất một chiếc giày. Bà chủ nhà cho Tagawa gọi nhờ điện thoại kia mang ra một cái chăn len, đắp lên người cậu thiếu niên. Chỉ phải đợi xe cấp cứu năm phút, nhưng trong khoảng thời gian này, cậu thiếu niên cứ không ngừng nôn mửa.
Sau khi xe cấp cứu đến nơi, Tagawa giải thích rằng công ty đã đến giờ giao ban, mình phải đi làm, anh ta đưa cho nhân viên cấp cứu một tấm danh thiếp rồi đi luôn. Nhân viên cấp cứu đỡ cậu thiếu niên lên xe cấp cứu rồi hỏi họ tên cậu ta. Cậu ta nói, mình tên là Masui Nozomu, còn báo cả địa chỉ và số điện thoại nhà nữa.
Nhân viên cấp cứu hỏi: “Sao em lại bị thương vậy?”
Masui trả lời: “Bị đánh.” Sau đó yêu cầu gọi điện cho mẹ.
Vì Masui nói đầu mình đang rất đau, nhân viên cấp cứu liền không hỏi thêm nữa.
Sau khi Masui nằm trên cáng cứu thương được đưa vào phòng cấp cứu, mẹ cậu ta chạy đến bệnh viện. Khi thấy mặt mẹ, Masui hình như cảm thấy yên tâm, liền vừa khóc vừa kể lại quá trình xảy ra vụ việc. Thì ra, lúc cậu ta đang đi bộ một mình trong công viên nước Aikawa, bị học sinh lớp 8 trường Trung học số 3 là Oide và đồng bọn chặn lại, vừa bị đánh vừa bị cướp tiền. Vì ba đánh một, chỉ trong giây lát cậu ta đã bị đánh cho choáng váng, nhất thời mất cả cảm giác. Đến lúc tỉnh lại, cậu ta cảm thấy cả người lạnh buốt, đau đớn, đầu óc choáng váng, hết sức khó chịu. Cậu ta định về nhà rồi tính sau, nhưng lúc đi đến cổng công viên, hai chân đã không thể nhấc lên nổi nữa, người khuỵu xuống. Cậu ta cũng không biết áo khoác và giày của mình rốt cuộc văng đi đâu nữa.
Mẹ cậu ta nghe vậy bèn gọi ngay cho đồn cảnh sát Joto. Vậy là Reiko và Shoda liền có mặt ở đây.
“Nghe mẹ cậu ta nói, vụ việc xảy ra lúc Masui đi từ thư viện về nhà.” Shoda nói, “Nhà Masui chỉ cách cổng công viên nơi phát hiện ra cậu ta hai khu phố, đi xuyên qua công viên là đường tắt đến thư viện.”
Công viên nước Aikawa được xây dựng sau khi lấp con kênh đào ở vị trí đó, vì vậy mà được gọi là “công viên nước”. Ở đó có cây cối um tùm, người ta lại lợi dụng kênh đào ban đầu để xây dựng các cây cầu nhỏ bắc qua suối, rất thích hợp để đi dạo bộ. Có điều do cấu tạo phức tạp, nhiều chỗ khuất sáng, ở đây từng xảy ra nhiều vụ trấn lột, cướp giật, dâm ô phụ nữ. Sau khi mặt trời lặn, trẻ em và phụ nữ thường không dám đi vào đây.
Mặc dù Masui bị tấn công giữa ban ngày ban mặt, nhưng giờ đang là mùa đông, trong công viên không có mấy người. Reiko cảm thấy muốn tìm người mục kích e rằng hơi khó. Nếu có người chứng kiến tại hiện trường xảy ra vụ việc, hắn là sẽ báo án ngay rồi. Dẫu vậy cũng rất khó nói, vì một số người sẽ vì sợ liên lụy mà lựa chọn lờ đi coi như không thấy. Kể cả người qua đường biết rằng hai bên đều là thiếu niên, nói không chừng cũng sẽ không báo cảnh sát. Dạo này, đáng sợ nhất chính là lũ nhãi con và người ngoại quốc.
“Anh chị cảnh sát ơi.”
Shoda và Reiko nghe thấy có người gọi họ, liền ngoảnh đầu lại nhìn. Ở cửa phòng cấp cứu, một bác sĩ mặc đồ phẫu thuật màu xanh nhạt đang đứng. “Mời anh chị. Nếu không tốn nhiều thời gian, có thể nói chuyện với bệnh nhân. Có điều, không được để cậu bé bị kích động quá.”
Reiko tiến lại gần vị bác sĩ có vóc người cao lớn, hỏi: “Tình hình bệnh nhân hiện tại thế nào?”
“Đo sóng điện não không phát hiện ra dị thường, chụp CT cũng bình thường, chắc không để lại di chứng nghiêm trọng đâu. Nhưng mà ảnh hưởng của chấn động não vẫn sẽ kéo dài thêm một khoảng thời gian. Ngoài ra còn xuất huyết đáy mắt nữa, mắt phải đặc biệt nghiêm trọng.”
Nghe câu trả lời của bác sĩ, Reiko giật thót: “Vậy ảnh hưởng đến thị lực…”
“Ừm, phải quan sát kỹ thêm một thời gian nữa. Tôi nghĩ chắc không có nguy cơ bị mù đâu, nhưng thị lực rất có thể sẽ bị suy giảm.”
“Có gãy xương không?” Shoda hỏi.
“Ba chiếc xương sườn bên phải bị rạn.” Bác sĩ gõ gõ lên chỗ eo hông của mình. “Vị trí này, không giống như là gãy do bị ngã. Nghe nói cậu bé bị trấn lột, đúng không vậy?”
Bác sĩ nhướng một bên lông mày lên. Câu hỏi này dành cho Shoda.
“Hình như vậy.”
“Chắc là đạp bằng chân...” Bác sĩ lẩm bẩm như thể tự nói một mình, “Mặt và cơ thể đều có dấu vết ẩu đả, đặc biệt rõ ở phần xung quanh mắt, gần như nhìn được hình dạng của nắm đấm. Ồ, phải rồi. Nếu anh chị muốn chụp ảnh lưu lại bằng chứng, hãy nói với y tá một tiếng.” Bác sĩ hình như đã quá quen với những chuyện tương tự thế này, “Vết thương do bị đánh đập rất nhiều, lại còn sưng tấy lên, chắc hẳn là rất đau đớn. Tôi đã tiêm thuốc giảm đau cho cậu bé, nếu bệnh nhân muốn ngủ, xin đừng ngăn cản. Cậu bé bị hoảng sợ, cần được yên tĩnh nghỉ ngơi.”
“Nội tạng không có gì bất bình thường chứ?”
“Có một ít máu trong nước tiểu. Tạm thời chưa kiểm tra ra vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng phải quan sát thêm một bước nữa.”
Lúc này, chiếc máy nhắn tin Reiko bỏ trong túi áo đổ chuông. Cô vội vàng lấy nó ra.
“Làm ơn tắt nguồn đi!” Sau khi nghiêm khắc cảnh cáo, bác sĩ liền rời đi. Reiko nói với Shoda “Ở đồn gọi”, rồi ra sảnh lớn tìm máy điện thoại.
Đồn cảnh sát báo với cô, phát hiện được một chiếc áo khoác trong bụi cây ở công viên Aikawa, nghi là đồ thất lạc của Masui. Chiếc áo khoác đó rất bẩn, có cả dấu vết bị rạch. Chiếc giày bị mất thì vẫn chưa tìm được.
“Oide Shunji, Hashida Yutaro, Iguchi Mitsuru,” Reiko đọc ra ba cái tên đó, giọng nói toát lên sự chán ghét. “Có thể tìm ba đứa này được không?”
Đầu dây bên kia trả lời, đã thông báo cho cảnh sát tuần tra đến khu phố buôn bán tìm chúng. Ba đứa này đều không ở nhà, bố mẹ chúng cũng không biết chúng đã đi đâu. Cảnh sát chưa thông báo tình hình cụ thể với phụ huynh, cho rằng cần phải xử lý thận trọng.
Reiko gác máy, thầm nhủ: được rồi, lần này thì phải xem ông giám đốc Oide ngang ngược kia ứng phó với cái sự “không đứng đắn” của con trai mình như thế nào. Không đứng đắn? Đúng vậy, chắc Oide Masaru sẽ sử dụng từ ngữ kiểu như vậy. Nếu không thì là “nghịch ngợm phá phách”. Nhưng, tình huống lần này còn lâu mới đơn giản như vậy. Đây là phạm tội! Bọn chúng lại còn động đến cả dao nữa.
Đang định rời khỏi chỗ để điện thoại, Reiko lại đổi ý, cầm ống nghe lên, gọi vào số của trường Trung học số 3. Chuông điện thoại đổ một lúc, một nam nhân viên hành chính bắt máy. Reiko nói là có chuyện gấp, hỏi anh ta số điện thoại nhà thầy hiệu trưởng Tsuzaki.
Chuông điện thoại đổ hai hồi, hiệu trưởng Tsuzaki đã bắt máy.
“Ngày nghỉ còn làm phiền thầy, thật ngại quá.” Mặc dù Reiko đã mào đầu trước như vậy, cô vẫn cảm giác được hiệu trưởng Tsuzaki ở đầu dây bên kia đang khá là căng thẳng.
“Xảy ra chuyện gì phải không?” Thầy hiệu trưởng hỏi.
Reiko kể lại quá trình sự việc.
Thầy hiệu trưởng im lặng khoảng hai giây, sau đó quyết đoán nói: “Tôi đến trường ngay bây giờ, trực ở phòng làm việc, có tình hình gì nhờ cô liên lạc ngay lập tức. Tôi sẽ gọi cả cô chủ nhiệm khối Takagi nữa.”
“Xin nhờ thầy ạ.”
Các thầy cô giáo cũng không được yên thân. Reiko thầm nhủ.
Trong phòng cấp cứu có ba giường bệnh, ngăn cách với nhau bằng rèm.
Masui Nozomu nằm trên chiếc giường trong cùng, một người phụ nữ trung niên mặc áo cardigan len màu xanh nõn đang đứng bên cạnh chân giường, chắc đây là mẹ của Masui Nozomu. Chị ta nhanh chóng phát hiện ra Reiko, liền bước tới.
“Chúng tôi là Shoda và Sasaki ở phòng thiếu niên của đồn cảnh sát Joto.”
Lúc họ giơ thẻ cảnh sát và chào hỏi, mẹ của Masui cúi đầu đến mấy lần.
“Tình hình Masui thế nào rồi ạ? Chúng tôi có thể nói chuyện với em ấy một lát không?”
“Vâng, vâng.” Người mẹ trả lời bằng giọng khàn khàn. Việc trị liệu đã kết thúc, kết quả kiểm tra đã rõ, biết con trai tránh được tình huống xấu nhất, trong lòng người mẹ hẳn là cũng yên tâm phần nào, kèm theo đó là cả sự mệt mỏi tột độ.
“Nó hơi buồn ngủ, nhưng chắc là có thể nói chuyện.”
“Chị này, chị cũng không sao chứ ạ?” Reiko nhẹ nhàng đặt bàn tay lên cánh tay của mẹ Masui. “Chị ngồi xuống đây một lát, hay là ra phòng đợi nghỉ ngơi?”
“Tôi đợi ở đây là được rồi. Tôi muốn ở cạnh nó.”
“Chị đã liên lạc với những người khác trong nhà chưa?” Shoda hỏi.
“Chồng tôi hôm nay đi đánh golf. Tiếp khách.”
“À, vậy ạ. Thế thì không liên lạc được rồi. Một mình chị đúng là mệt thật.” Shoda gật đầu, như thể đang an ủi chị ta.
“Chị nó sinh hoạt câu lạc bộ ở trường, vẫn chưa báo cho con bé được. Hiện giờ chỉ có mình tôi là đến được.”
“Masui có chị gái à?”
“Ừ, tên là Toshiko.”
“Cũng là học sinh trường Trung học số 4 sao?”
“Đúng thế.” Mẹ Masui nắm chặt tay lại, áp vào một bên má, khóe mắt đầy vẻ tức giận. “Vốn tưởng trường Trung học số 4 không có vấn đề gì lớn, không phải lo lắng. Nhưng ai biết được, thằng bé lại bị học sinh trường khác bắt nạt…”
Reiko bước lại gần giường bệnh của Masui Nozomu. Chiếc chăn không phồng lên nhiều lắm, có thể thấy cậu bé này khá gầy gò. Cậu ta nhắm nghiền mắt, cánh mũi phập phồng rung nhè nhẹ mỗi khi cậu hít thở.
Mặt Masui Nozomu sưng vù, mắt bên phải có tấm che, sợi dây cao su màu trắng móc ra sau tai thít vào sống mũi, chỉ nhìn vậy thôi đã thấy đau lắm rồi. Trên người cậu ta đắp một tấm chăn mỏng, không thấy được từ phần cổ trở xuống, nhưng có một ống dẫn nước tiểu lộ ra bên dưới tấm chăn. Đối với một cậu bé đang ở tuổi nhạy cảm, điều này chắc là khiến cậu ta khó chịu đựng lắm. Nước tiểu trong túi nhựa treo chân giường không thấy có gì khác thường, ít nhất trong mắt một người ngoài ngành như Reiko thì là vậy. Reiko thấy yên tâm phần nào.
Cánh tay phải cậu ta đang truyền dịch, nước thuốc nhỏ xuống đều đều, Reiko nhìn thấy tên thuốc, nhưng không biết tác dụng là gì.
“Em Masui,” Reiko khẽ gọi, “tôi là cảnh sát ở đồn cảnh sát Joto. Giờ em có thể nói chuyện không?”
Tròng mắt Masui Nozomu nhúc nhích bên dưới mí mắt khép hờ, cái miệng xung quanh đầy vết bầm màu tím sậm run rẩy, he hé mở ra.
“Cảnh sát ạ?” Âm thanh rất nhỏ, gần như là bị tiếng thở lấn át.
“Đúng thế. Em đã phải chịu đau rồi. Em sợ lắm phải không? Giờ thì không có gì phải lo nữa rồi.”
Cậu thiếu niên nhắm mắt lại, mí mắt giật giật. Dường như cậu đang chống cự lại tác dụng của thuốc an thần, muốn gắng sức mở mắt ra.
“Không cần phải ép mình nói đâu, bác sĩ cũng bảo thế. Ba đứa đã đánh em lại còn cướp tiền của em kia, cảnh sát đang đi tìm chúng nó rồi. Em cứ yên tâm.”
Mí mắt Masui Nozomu hé nở, lộ ra một phần con ngươi. Cậu ta đang nhìn Reiko. Reiko gật đầu với cậu ta.
“Oide.” Cậu thiếu niên nói.
Reiko đang định nói thẳng ra cái tên “Oide Shunji”, nhưng sau một thoáng do dự lại đổi cách nói khác. “Là học sinh lớp 8 trường Trung học số 3, Oide Shunji, đúng không?”
“Ừm.”
“Một mình cậu ta à?”
“Còn cả đồng bọn của nó nữa. Chính là hai đứa lúc nào cũng đi theo nó ấy.”
“Masui này, em quen bọn chúng không?”
Hốc mũi cậu thiếu niên chợt phồng lên, phì ra một hơi thở. “Lúc ở trường, em có nghe nói.”
“Trường Trung học số 4?”
“Vâng.”
“Trước vụ của em, trường Trung học số 4 cũng có người bị bọn Oide ấy trấn lột à?”
“Vâng.”
“Thế tức là, bọn chúng cũng rất nổi tiếng ở trường Trung học số 4?”
Trường Trung học Joto số 3 và số 4 có các học sinh tốt nghiệp từ cùng một trường cấp 1. Mà Oide Shunji từ hồi cấp 1 đã là học sinh có vấn đề, vì vậy hễ có lời đồn gì, tất cả sẽ nhanh chóng biết được ngay.
“Thế nên em cũng biết tên bọn chúng?”
“Bọn chúng có gọi tên nhau.”
“Lúc uy hiếp và dùng bạo lực với em?”
“Vâng.”
Ngu ngốc. Trong đầu Reiko đột nhiên nảy ra từ này. Ba đứa nhóm Oide vừa là một lũ hư hỏng, mà đồng thời còn là một bọn ngu ngốc. Cứ nghĩ đến đây, Reiko lại thấy lửa giận bốc lên.
Cô lấy cuốn sổ ghi chép ra, bên trong kẹp bản phô tô thẻ học sinh của ba đứa kia, lấy từng tấm đưa cho Masui Nozomu xem. Masui Nozomu xác nhận ảnh chụp mặt trên bản phô tô.
“Chính là ba đứa này.”
“Bọn chúng uy hiếp em như thế nào?”
Đầu cậu thiếu niên nhích qua nhích lại trên gối, khóe miệng run run.
“Áo khoác của em đã được tìm thấy trong công viên Aikawa, bị dao rạch rách, đó cũng là do bọn Oide à?”
“Ừm.”
“Bọn chúng cầm dao uy hiếp em, bắt em đưa tiền, phải không?”
“Vâng.”
“Địa điểm cụ thể ở đâu?”
“Trên con đường tản bộ, cạnh cầu. Cầu Kamei.”
Đó là một chiếc cầu nhỏ ở gần cổng ra công viên nước Aikawa.
“Khi bị uy hiếp, em đã làm gì?”
“Bỏ chạy.”
“Nhưng không chạy được?”
“Vâng. Bọn chúng nó đánh em, đá em.”
“Trên người em mang theo bao nhiêu tiền?”
“Khoảng 1000 yên.”
“Đều bị cướp hết rồi?”
“Đằng nào thì cũng không còn nữa.”
“Em không thấy bọn chúng cướp đi à?”
“Em bị ngất xỉu.”
“Thế em còn nhớ những chuyện sau đó không? Ra khỏi công viên tới đường cái, cho đến khi có người gọi xe cấp cứu.”
“Lúc tỉnh lại, em phát hiện ra mình đang nằm trong bụi cây.”
“Lúc bị tấn công là ở trên con đường tản bộ, lúc tỉnh dậy lại phát hiện ra mình ở trong bụi cây?”
“Vâng.”
Đầu Masui Nozomu lại hơi chuyển động, hốc mũi phồng lên, “phì” một tiếng. Nhịp thở cũng hơi run run. Con mắt đang hơi hé mở kia nhắm lại. Chắc cậu ta đã mệt lắm.
Ba đứa kia thấy Masui Nozomu đi một mình, liền quây lại rút dao ra dọa nạt, dùng dao cắt rách áo khoác của cậu ta; lúc cậu ta toan bỏ chạy, ba đứa cùng xông lên, tay đấm chân đá; khi cậu ta gục xuống ngất xỉu, bọn chúng lại cướp sạch những thứ đáng giá trên người cậu ta, có lẽ áo khoác của cậu ta bị giật xuống vào lúc đó. Còn giày, có thể là bị rơi ra lúc cậu ta bỏ chạy.
Sau đó, ba đứa kia lôi Masui Nozomu đã bất tỉnh nhân sự giấu vào trong bụi cây, rồi chuồn mất…
Dã man, tồi tệ. Reiko cảm thấy cổ họng mình nóng rát.
Sau lưng có người vỗ lên vai cô. Cô ngoảnh đầu lại, Shoda thấp giọng nói vào bên tai: “Cảnh sát tuần tra tìm được Oide Shunji rồi, đã đưa đến đồn cảnh sát cùng với cả phụ huynh.”
Reiko gật đầu: “Còn hai đứa kia đâu?”
“Mấy cái đuôi ấy hả, đều đi theo cả đấy.”
“Lúc nãy bọn chúng nó ở đâu?”
“Trung tâm trò chơi. Ở Libra ấy.”
Thì ra bọn chúng còn đang chơi cơ đấy, nghĩ là mình sẽ không bị tóm, đúng không?
Reiko lại đưa mắt nhìn sang chỗ giường bệnh. Masui Nozomu đang thở nhè nhẹ yên ổn. Reiko khẽ gọi một tiếng “Masui”, không có hồi âm. Để cậu bé ngủ đi vậy.
Reiko ra khỏi chỗ giường bệnh, quay lại hành lang ngoài phòng cấp cứu, Shoda đã ở đó đợi cô rồi.
“Về đồn thôi.” Vốn tưởng mình có thể kiềm chế, nhưng vừa mở miệng, Reiko phát hiện giọng điệu mình phát ra rất chói tai, đầy hằn học. Cái bọn khốn kiếp, ba thằng hết thuốc chữa. Lần này không phải chỉ mắng vài câu là bỏ qua cho chúng mày được đâu.