USA, Triều Tiên
Tổng thống mới của Mỹ đã buộc phải sa thải cố vấn an ninh của mình sau khi ngã ngửa đó là người gieo rắc tại họa. Ngoài ra, trọng tâm trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông là cố đưa truyền thông vào khuôn khổ. Nó cứ đang chuệch choạc thế nào ấy.
Thành thử, khi lãnh đạo tối cao ở Bình Nhưỡng cho bắn bốn quả tên lửa tầm trung Pukguksong-2 ra xa năm trăm cây số trên biển Nhật Bản, đó đúng là một cơ hội trời cho với Tổng thống Trump.
Theo sáng kiến của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp và đồng thanh lên án vụ thử vũ khí của Triều Tiên. Đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc phát biểu: “Đây là lúc phải bắt Triều Tiên chịu trách nhiệm - không phải bằng lời nói của chúng ta mà bằng hành động của chúng ta.” Nhưng việc vạch ra hành động ấy là gì thì bà lại nhường cả cho tổng thống và ông này đã tuôn hàng tá đề xuất lên trang cá nhân.
Tình cờ nước Thụy Điển nhỏ xíu vào năm đó lại là thành viên của Hội đồng Bảo an nói trên. Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Margot Wallström vốn nổi tiếng với bản tính bộc trực, dám nghĩ dám làm. Người ta đồn Benjamin Netanyahu
1
treo hình bà trong văn phòng ở Jesusalem thay cho bảng phóng phi tiêu. Đó là vì Thụy Điển, theo lời xúi giục của Margot Wallström, đã ủng hộ và công nhận nhà nước Palestine - một nhà nước thiếu biên giới, không có chính phủ hoạt động và, như Netanyahu cùng những người khác thấy, đầy nhóc bọn khủng bố.
Nhưng Wallström cứ khăng khăng như thế. Giờ có chân trong Hội đồng Bảo an rồi, bà nhắm đến cái đích cao hơn. Bà đưa ra ý tưởng với các đồng liêu rằng sẽ đích thân sang Bình Nhưỡng để thiết lập một đường dây liên lạc trực tiếp với lãnh đạo lấy tư cách đại diện cho cả Thụy Điển lẫn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tính chất nghiêm trọng của sự việc. Cuộc viếng thăm trước hết phải được Triều Tiên cho phép và phải hoàn toàn không chính thức. Một trò chơi ngoại giao cao cấp nhưng cũng là một nỗ lực nghiêm túc để hạ nhiệt căng thẳng giữa hai bên.
Không một quốc gia phương Tây nào có quan hệ ngoại giao thực sự với Triều Tiên như Thụy Điển. Hội đồng Bảo an bật đèn xanh cho Wallström. Việc còn lại là thuyết phục lãnh đạo tối cao cũng làm như vậy.
*
Nếu Torsten Lövenstierna từng làm lực sĩ, ông hẳn đã nổi tiếng thế giới và là triệu phú rồi. Nhưng đằng này ông lại đi làm ngoại giao, nên không ai biết đến ông cả.
Gần ba chục năm trong ngành ngoại giao Thụy Điển, ông đã âm thầm cống hiến tài năng của mình ở Ai Cập, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Afghanistan. Trong số một vài công trạng của ông được trình lên Liên Hợp Quốc ở New York có việc ông từng là cố vấn đặc biệt trong cuộc thanh sát Iraq, đóng vai trò lãnh đạo ở Mazar-e Sharif và làm tổng lãnh sự Thụy Điển ở Istanbul.
Những gì Torsten Lövenstierna còn mù mờ về ngoại giao tân tiến đều không cần thiết phải sáng tỏ. Giờ ông là đại sứ của Thụy Điển ở Bình Nhưỡng, vị trí sứ giả có lẽ là tế nhị nhất trên đời.
Theo lời vài người, ông là một thiên tài. Dù gì thì ông cũng chính là người nhận nhiệm vụ tinh tế kéo Triều Tiên về con đường hành xử thận trọng.
Hòa bình thế giới đang như chuông treo chỉ mành. Torsten Lövenstierna chuẩn bị cho mình cẩn thận như mọi khi. Sau các bước chuẩn bị ông đã yêu cầu và được chấp thuận là cuộc tiếp kiến lãnh đạo tối cao. Vị đại sứ đã sẵn sàng cho việc này từ lâu rồi nên không hề bồn chồn mà tập trung cao độ.
Ông lựa chọn câu chữ trong từng thời điểm với độ chính xác cao, chuyển tải lý lẽ của Liên Hợp Quốc vì sao cuộc điều đình kín ở Bình Nhưỡng lại mang đến lợi ích cao nhất cho nền hòa bình thế giới đã nói bên trên. Ông hành nghề quá chuyên nghiệp, đến mức phát biểu một lèo xong cả bài mà không hề bị ngắt lời lần nào. Những gì Torsten Lövenstierna trình bày trước mặt lãnh đạo tối cao thực sự là một kỳ tích ngoại giao.
Khi đã nói xong, ông bày tỏ sự biết ơn vì lãnh đạo đã dành thời gian quý báu cho mình, rồi chờ được phản hồi.
Lãnh đạo nhìn vào mắt ngôi sao của ngành ngoại giao và nói: “Một Hội nghị Thượng đỉnh về Hòa bình trong bí mật ư? Ở đây? Đó là điều dở hơi nhất tôi từng nghe trong đời.”
Và thế là xong buổi tiếp.
“Vậy thì tôi xin phép rút lui,” đại sứ Lövenstierna ra khỏi văn phòng rộng thênh thang của lãnh đạo.
Và thế có vẻ là hết. Nếu không có Allan Karlsson.