Congo
Mỏ Karanga ở Congo đã chính thức đóng cửa vài năm rồi. Liên Hợp Quốc đã chứng thực việc đó. Vậy là nguồn cung cấp uranium cho trung tâm nghiên cứu hạt nhân kế bên - món lại quả của Mỹ sau khi Congo cung cấp cho họ uranium làm bom thả xuống Hiroshima và Nagasaki những năm 1940 - đã bị cắt.
Chẳng ai ngoài Hoa Kỳ nghĩ làm vậy là hay ở một đất nước mà thứ gì cũng mua được nếu có đủ tiền. Nhưng vì người Mỹ tiêu thụ thứ hàng hóa đặc biệt này nhiều hơn ai hết, nên lợi ích của họ được đặt lên hàng đầu. Họ thực tế đã bao trọn quốc gia này. Bằng tiền.
Nhưng sau cùng, đến cả Hoa Kỳ cũng phải xuôi theo các nước khác ủng hộ yêu cầu của Liên Hợp Quốc lập lại trật tự và luật pháp ở Congo. Theo đó, mỏ Katanga và phòng thí nghiệm của nó không còn là mối đe dọa cho nền hòa bình mong manh của thế giới nữa.
Hay nó đã đe dọa rồi?
Một lực lượng giám sát địa phương, được chính Liên Hợp Quốc tài trợ, đã được thành lập với nhiệm vụ bảo đảm không có hoạt động tìm kiếm uranium nào được tiến hành. Phòng thí nghiệm cạnh đó thì bị niêm phong.
Cuối mỗi tháng, người đứng đầu lực lượng này là Goodluck Wilson fax đi một báo cáo cho Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ở Vienna với nội dung bất di bất dịch: Mọi thứ vẫn ổn, hãy tin chúng tôi. Không nhiều thì ít.
Goodluck Wilson đã tự tay tuyển chọn từng người trong lực lượng - gồm có ba người em và thêm bảy người họ hàng đáng tin cậy nhất của anh ta. Mục tiêu của họ trùng với sứ mệnh giám sát của mình: làm giàu bằng mọi giá. Không ai thèm quan tâm thế giới sẽ ra sao vì mình.
Mỗi buổi sáng, bốn cựu phụ tá phòng thí nghiệm cũ lại bò từ một đường hầm dưới đất qua sàn của trung tâm nghiên cứu nguyên tử đã bị niêm phong lên để làm giàu những thứ cần phải thế. Mười lăm người đó về lý thuyết chia nhau lợi nhuận, nhưng trên thực tế thì chỉ mười một thôi. Bốn phụ tá không hề biết rằng tai họa luôn chực chờ giáng xuống một khí vai trò của họ không còn cần thiết nữa. Lãi ròng được phân bổ 50 triệu USD cho Goodluck, còn mười người anh em và họ hàng mỗi người 5 triệu. Các thợ mỏ không tên nhận được mỗi người 8 USD mỗi ngày và lấy làm thỏa mãn cho đến một ngày hầm lò phía tây sập xuống vài người trong số họ vào 6 năm sau khi mỏ bị đóng cửa. Việc đáng lẽ đã trôi qua êm thấm nếu như không có chuyện 17 thợ mỏ đáng lẽ không thể xuất hiện ở đó lại xuất hiện ở đó. Và giờ thì họ đều đã chết. Việc này không thể ém nhẹm được. IAEA ngơ ngác, không biết làm sao lại có thợ mỏ trong hầm lò nếu như mọi thứ đều ổn. Không nghe trình bày, họ cử ngay các quan sát viên đến xem xét kỹ tình hình.
Goodluck và người của ông ta tính chờ đến khi lượng vật liệu làm giàu đạt chẵn nửa tấn; đó là thứ mà Triều Tiên đã đặt hàng thông qua người Nga. Nhưng giờ thì 400 kí đầu tiên đành phải vội vàng đóng gói bằng chì và đem giấu trong một túp lều ở làng bên cạnh. Có rất nhiều túp lều trống ở đó sau lần lở đất gần đây. Bốn phụ tá phòng thí nghiệm (trong đó có một ăn lương BND) cũng trở thành nạn nhân khi đường hầm bên dưới trung tâm nghiên cứu sập như đã định, vào buổi sáng trước khi các giám sát viên từ Vienna đến.
Các đại diện từ IAEA không thấy có gì bất thường, nhưng cũng cảnh giác thay thế một nửa lực lượng canh giữ bằng những người có thể tin cậy được. Hoặc những người không đáng tin, theo tiêu chí của Goodluck Wilson.
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Người đứng đầu lực lượng giám sát biết mình không thể chấm mút thêm gì từ chuyện này nữa. Lợi nhuận đã vượt quá 80 triệu USD rồi, hơn một nửa trong đó vào túi Goodluck. Không còn gì nhiều để làm ở đây nữa. Phải biết thỏa mãn với những gì ít ỏi mình có thể có được.