Bất Lực

Chương 60

Chương 60

58

Kai

Toàn bộ mặt đất đều đang nằm dưới sự kiểm soát của tôi. Người ta có thể nói rằng tôi đang nắm giữ cả thế giới trong lòng bàn tay mình, mặc dù đó là một cách diễn giải rất kịch tính về năng lực của tôi. Ừ thì, năng lực tôi đang mượn mới đúng.

Bức tường mê cung trước mặt tôi sụp đổ. Những dây leo cùng các tầng cây lá kết nên những hàng giậu giờ đang chìm trở vào lòng đất, lẩn mình vào bên dưới nền cát. Tôi chạy về phía trước, vươn tay ra với lấy năng lực của Kẻ Kiến Tạo kia để làm sụp đổ những bức tường hoặc xẻ chúng làm đôi.

Tôi đang phá hủy tất cả mọi thứ gần mình trong mê cung, tháo dỡ những dây leo cùng cành cây chằng chịt. Tạo ra một con đường thoáng rộng trong khi vẫn hy vọng rằng mình chạy đúng hướng. Cũng chẳng hề chậm lại. Những hàng giậu tan chảy để tôi chạy xuyên qua, trong khi những hàng giậu khác lại đang trượt trở vào trong lòng đất, nơi chúng từng nhô ra.

Những tiếng hò reo của đám đông đang dần dần khuếch đại theo từng bức tường tôi phá bỏ. Âm thanh tên của tôi vang vọng khắp khán đài nhưng tôi phát lờ nó, tập trung vào năng lực của mình.

Tập trung vào năng lực đang chập chờn ẩn hiện. Năng lực trong tôi đang mờ dần.

Rốt cuộc, mấy Kẻ Kiến Tạo kia cũng đã phát hiện ra những việc tôi đang làm và chẳng nghi ngờ gì là họ đang chuồn khỏi mê cung, cố gắng thoát ra khỏi tầm với của tôi.

Tôi xẻ đôi bức tường trước mặt, tạo một lối đi để mình chạy xuyên qua. Lối đi ấy mở rộng, lớn dần, rồi…

Dừng lại.

Năng lực dần dần rỉ cạn khỏi xương tủy, khiến tôi bất lực và vô vọng vươn bàn tay ra trước hàng rào. Tôi lách người qua lỗ hổng mà mình đã tạo ra, mặc cho cành cây và gai nhọn đang cào xé da thịt.

Rồi tôi nghe tiếng mê cung đang tự tái tạo sau lưng mình khi những Kẻ Kiến Tạo cố gắng sửa chữa các thiệt hại mà tôi đã gây ra. Nhưng đã quá muộn màng.

Tôi đã vào tới được trung tâm.

Tôi bước vào vòng tròn rộng mở đó, chỉ toàn cát và hai bóng người đứng bên trong. Bóng người đầu tiên bước ra từ một lối đi đối diện với tôi trong mê cung và ánh bạc lấp lóe trong ánh sáng mách bảo cho tôi biết chính xác đó là ai.

Paedyn đang tập tễnh. Toàn thân cô ấy dường như đang lê lết, ngay cả khi cô ấy vẫn đang gắng sức chạy. Chân và cơ thể cô ấy bê bết máu, với đầy những vết bầm. Tôi tiến về phía trước.

Nhưng ánh mắt của cô ấy chưa từng một lần tìm thấy ánh mắt tôi. Không, đôi mắt xanh dương đó đang nhìn chằm chằm vào bóng hình ở chính giữa vòng tròn. Những bước chân của Paedyn loạng choạng, lóng ngóng như thể cô ấy đang trở về căn phòng ngủ của tôi, nơi tôi từng dạy cô ấy cách khiêu vũ.

Rồi, cô ấy lao thật nhanh về phía kẻ phạm tội đã được định sẵn số phận là phải chết.

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 60

Đang tải bình luận...