Bất Lực

Chương 66

Chương 66

64

Kai

Một đầu gối thúc thẳng vào sống lưng của tôi.

Chà, có kẻ muốn chết đây.

Tôi quay phắt người lại, nhẹ nhàng đâm con dao vừa mới nẫng được từ nạn nhân trước đó vào lồng ngực tên kia, xuyên qua lớp da thuộc cứng ngắc đang bao bọc gã ta. Đồng thời cảm nhận được dòng máu quen thuộc bắn văng lên mặt và quần áo của mình. Toàn thân tôi phủ máu. Rút mạnh lưỡi dao ra, tôi để gã ta ngã xuống đất cùng với một tiếng thịch.

Tất cả bọn chúng đều muốn chết.

Đấu trường là một mớ hỗn loạn. Các thành viên Kháng Quân và Đế Vệ đụng độ, một bên mặc đồ trắng, một bên mặc đồ da. Phàm Nhân, Tinh Anh và các Tử Mệnh đang kề vai chiến đấu.

Kỳ lạ thật.

Đó cũng chính là lý do duy nhất khiến cuộc chiến này chưa ngã ngũ. Nếu không có những Tử Mệnh và Tinh Anh sát cánh cùng Kháng Quân, chắc hẳn cuộc chiến này đã biến thành một trận tàn sát đẫm máu rồi. Nhưng chúng vẫn đang chịu cảnh áp đảo đáng kể về số lượng so với tất cả những Đế Vệ đang lấp đầy đấu trường Chảo Lửa này.

Một bóng người đeo mặt nạ màu đen lao thẳng về phía tôi, bộ giáp da của hắn ta đẫm máu và ướt sũng nước từ cơn mưa đang trút xối xả xuống chúng tôi. Tôi ghì chặt đôi chân trên nền bê tông trơn trượt, chờ hắn ta xông tới chỗ mình. Phần khó khăn nhất trong cuộc chiến này chính là không biết mình sẽ phải đối mặt với Phàm Nhân, Tinh Anh hay là một Tử Mệnh. Tôi chỉ vừa kịp có thời gian để vươn tới năng lực của mình trước khi hắn ta chồm lên tôi.

Không cảm thấy gì cả. Là Phàm Nhân.

Nhưng không thể coi thường.

Hắn ta vung hai con dao sáng loáng về phía tôi, sắc lẻm đến chết người và ra đòn thành thục. Những con dao găm của hắn ta chém tới, bằng những chuyển động đầy mau lẹ, buộc tôi phải lùi lại. Tôi cúi thụp người xuống, né một nhát dao nhắm thẳng vào cổ mình và thụi nhanh một cú vào phần bụng trống trải của hắn ta. Hắn ta rên rỉ, nhưng lớp da che chắn lồng ngực và phần bụng hắn ta đã giúp làm giảm bớt lực đánh của tôi. Tôi sàng lọc qua những năng lực xung quanh, cảm nhận hàng chục năng lực râm ran dưới da mình.

Tại sao việc chiến đấu với một kẻ Phàm Nhân theo một cách phi thường lại khiến tôi cảm thấy sai trái đến như thế? Từ trước tới giờ, tôi vẫn chỉ quen dùng sức mạnh của bản thân để kết liễu bọn chúng, tránh sử dụng năng lực. Chẳng hiểu vì lẽ gì, việc làm vậy khiến tôi cảm thấy như gian lận, mà tôi thì luôn muốn chiến thắng một cách thật công bằng những trận chiến của mình. Thậm chí tôi còn không chạm tới bất kì năng lực Tử Mệnh nào, dù tôi có thể cảm thấy chúng, mạnh mẽ, đầy uy lực. Việc sử dụng một trong những năng lực đó chính xác có thể đòi hỏi rất nhiều năm khổ luyện, vậy nên, tôi vẫn thường bám vào những gì mình đã biết, giết chúng bằng chính đôi tay tôi cùng những năng lực quen thuộc xung quanh tôi. Hắn ta đâm dao của mình vào ngực tôi.

Chẳng có gì khó đoán.

Tôi bắt lấy cổ tay của hắn ta và bẻ, mơ hồ nghe thấy tiếng kêu đau đớn của hắn ta khi con dao găm chọc thẳng lên, nhắm vào trái tim tôi. Tôi quay lại, suýt nữa dính một nhát trí mạng và thay vào đó là nhận một nhát chém nông dọc mạn sườn.

Vẫn giữ cánh tay bị vặn của hắn ta, tôi bẻ lưỡi dao về phía hắn ta trong khi nắm lấy vai hắn. Sau đó, tôi giật mạnh hắn ta về phía trước. Con dao của chính hắn ta đang ghim sâu vào lồng ngực hắn ta, mắt hắn ta mở to khi nhìn chằm chằm chuôi dao trong tay mình.

Hắn ta loạng choạng ngã về phía lối đi bằng bê tông, nhưng tôi đã quay đi trước khi cơ thể hắn ta chạm xuống đất. Áp một bàn tay đã đẫm máu vào vết rạch vừa mới phải nhận trên mạn sườn, tôi lướt nhìn đám đông. Ánh mắt tôi dừng lại ở Kitt, dõi nhìn anh ấy đang nhấn chìm những kẻ xung quanh trong biển lửa.

Có gì đó không ổn.

Trước giờ, tôi chưa từng chứng kiến anh trai mình như thế. Vô cùng khát máu, vô cùng tàn bạo. Thường thì, những từ ngữ đó sẽ chỉ dành cho tôi, cho Kẻ Hành Pháp tương lai, không phải Kitt, vị vua tương lai tốt bụng và chu đáo. Nhưng ngay lúc này đây, anh ấy lại như đang hóa điên, hung dữ theo cách tôi chưa bao giờ thấy.

Tôi tiếp tục chiến đấu giữa đám đông, cố gắng tìm kiếm bóng hình phụ vương và mẫu hậu. Vừa thấy lo lắng vừa nhẹ nhõm khi không nhìn thấy họ, hy vọng rằng các Đế Vệ đã kịp tới chỗ họ và hộ tống họ về lâu đài.

Chỉ đến lúc đó, tôi mới nhận ra rằng đám đông đã thưa đi nhường nào. Ánh mắt tôi lướt nhanh tới một bóng người đang chạy ra khỏi một đường hầm và rời khỏi đấu trường Chảo Lửa. Một bóng người khác đang chạy theo, mặc đồ da và đeo mặt nạ đen.

Họ đang cố trốn thoát.

Và tôi định đi theo.

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 66

Đang tải bình luận...