Quy Tắc Bên Gối

phần còn lại nghẹn lại nơi cổ họng.

phần còn lại nghẹn lại nơi cổ họng.

phần còn lại nghẹn lại nơi cổ họng. Lời nói mơ hồ, đứt quãng, nhưng lại khiến lòng người ngứa ngáy. Tống Hoài Tự rút tay về, bỏ qua thứ vừa bị kéo theo, thay vào đó, giữ lấy sau gáy cô, cúi xuống hôn. Hứa Nam Âm nếm được hương bạc hà nhè nhẹ, không kịp suy nghĩ, cảm giác ấy xâm chiếm toàn thân, đến tận đầu m*t thần kinh cũng bị bao phủ bởi hơi lạnh kia. Cô vô thức lùi lại, nhưng đường lui đã sớm bị chặn. Mặt Hứa Nam Âm nóng bừng, cô khẽ đưa ra một chút. Vừa mới có phản ứng, đã bị anh nhận ra, nắm lấy không buông. Ánh đèn trong phòng sáng lóa, chớp chớp trước mắt cô, khiến tất cả trở nên mơ hồ.

– Cuộc họp video bị dừng giữa chừng, ở chỗ sếp xưa nay luôn đặt công việc lên hàng đầu, đây là lần đầu tiên. Nhìn ô màn hình kia tối dần, mấy vị lãnh đạo cấp cao liếc nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Tưởng Thần – người vẫn chưa nói gì từ nãy đến giờ. Làm việc ở Tống thị, tất nhiên phải thông thạo tiếng Trung. Sếp trong lúc họp lại lén nghe audio, mà nội dung còn cực kỳ nóng bỏng – làm sao để “câu đàn ông”, sao mà không khiến bọn họ kinh ngạc cho được. “Tưởng——” Có người lên tiếng. Tưởng Thần bình tĩnh giải thích: “Gần đây trong nhà sếp có người khác, nên tiếng vừa nãy là người khác nghe.” Họ nghi ngờ: “Thật à?” “Chứ không thì mấy người nghĩ sếp đi đâu, đi dạy dỗ kẻ chủ mưu quấy rầy cuộc họp đấy, lát nữa nhất định cô ấy sẽ khóc rất thảm thiết.” Họ nói chuyện bằng tiếng Anh, nhận ra vị thư ký số một này dùng từ “she”, cô ấy, là một cô gái. Vẻ mặt mấy người kia đều như đang viết rằng “Mau kể thêm đi”, họp hành gì chứ, khô khan khan tẻ nhạt, làm sao thú vị bằng tám chuyện về sếp. – Hứa Nam Âm không khóc, nhưng đuôi mắt hơi đỏ. Cô gối đầu trên vai người đàn ông nghỉ ngơi, khoảng cách gần như vậy liền cảm thấy có gì đó không ổn, ngửa đầu ra sau, tách khỏi anh một chút, lại cúi xuống nhìn, quả nhiên thấy chỗ áo choàng ngủ phồng lên. Cảnh tượng khiến cô nhớ lại đêm đó ngồi trên bàn, cũng thấy như vậy, chỉ là lần này áo choàng ngủ mỏng hơn, càng nổi bật. Ánh mắt Hứa Nam Âm thẳng thắn, nét mặt chẳng hề giấu giếm. Một tay cô buông xuống đặt trên chăn, cánh tay và cổ tay đều mảnh mai, khoảnh khắc này như biến thành thước đo. Đúng là phóng đại thật. Những lời bạn bè từng nói trước kia bỗng bật lên trong lòng Hứa Nam Âm. Giọng nói từ trên đầu cô vang xuống, bình tĩnh: “Nhìn đủ chưa?” Hứa Nam Âm lập tức dời ánh mắt lên, chạm vào đáy mắt đen thẳm của anh: “Tôi mới nhìn được bao lâu chứ?” Cô vẫn còn tâm trí để hỏi ngược lại.

“Không tính là lâu lắm.” Tống Hoài Tự thong thả nói. “Anh vừa nói anh hơi đói.” Hứa Nam Âm bắt chước giọng anh, ánh mắt mang chút nghi ngờ, “Hơi đói à, bây giờ thì sao?” Giọng anh trầm khàn: “Một phần ba.” Hứa Nam Âm hơi há miệng: “Thế còn hai phần ba còn lại thì sao?” Cô lại chợt nhớ tới việc anh đã làm cho cô hôm ấy, khóe mắt lướt qua đường nét đáng sợ kia, chẳng lẽ hai phần ba còn lại là chỗ này? Nếu hai người đổi vị trí cho nhau... Bình thường Hứa Nam Âm ở nhà ăn bánh mì baguette cũng phải nhờ bếp cắt nhỏ ra, cô đưa tay che miệng, mơ hồ nói: “Miệng tôi nhỏ, không ăn nổi đâu.” Cô lại không giống anh. Đôi mắt ấy mờ sương như phủ hơi nước, trông đáng thương, hướng về anh mà tỏ ra yếu đuối. Thế mà những lời cô nói ra lại k*ch th*ch hơn bất cứ điều gì. Tống Hoài Tự khựng lại một chút, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, vốn chẳng có ý gì, nhưng lúc này lại cố tình trêu cô: “Em chưa thử sao biết được?” Hứa Nam Âm khép ngón cái và ngón trỏ lại thành vòng tròn có kích cỡ bằng miệng mình, rồi di chuyển xuống, đặt ở phần trên của áo choàng ngủ. “Anh xem.” Trong khoảnh khắc ấy, Tống Hoài Tự không biết nên cười vì cô quá đáng yêu, hay nên thở dài vì ngón tay mềm mại ấy khiến anh càng thêm xao động. Hứa Nam Âm còn đang bảo anh xem, lại phát hiện nơi đó bỗng trở nên tràn đầy, đẩy tay cô ra sau, khiến cô vội vàng rút ray lại. Móng tay cô vô tình móc vào mép áo, khẽ kéo ra một chút, để lộ bên trong, khiến cô ngẩn người. Hứa Nam Âm ngẩng đầu nhìn anh: “Trống không...” Sắc mặt người đàn ông vẫn thản nhiên: “Ừ.” “Tại sao?” “Những thứ em chiếu lên màn hình lúc nãy, chẳng phải rất muốn biết đáp án sao?” “Tôi muốn biết, nhưng...” Hứa Nam Âm buột miệng trả lời, nói được nửa chừng thì dừng lại, nhận ra cái “đói” của anh tối nay bắt nguồn từ đâu. “Sao không nói nữa?” Tống Hoài Tự nắm lấy tay cô, giữ chặt những ngón tay trắng thon như hành non ấy, tách vòng tròn cô vừa khép lại.

Hứa Nam Âm vẫn còn ngẩn ngơ, bị anh nắm lấy tay, lòng bàn tay trong thoáng chốc nóng lên một chút, cô mới sực tỉnh, khẽ chớp mắt. Sao mà được chứ, rõ ràng không vừa, đến đầu ngón cái của cô cũng không chạm được vào bốn ngón còn lại.

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 49

Đang tải bình luận...