phần mì ý truffle. Cho đến khi hạ cánh ở Ninh Thành, cô mới thực sự gặp Tống Hoài Tự. Vừa bước ra ngoài, Hứa Nam Âm lập tức cảm nhận sự khác biệt giữa hai thành phố, không còn cái mặn ẩm của gió biển. Cô lịch sự cảm ơn: “Cảm ơn anh Hoài Tự, tôi sẽ về nhà với A Lật trước, khi ổn định xong, nhất định sẽ mời anh ăn cơm.” Người đàn ông nghiêng đầu liếc Tưởng Thần. Tưởng Thần lập tức lên tiếng: “Cô Hứa, giờ đã khá muộn, bên ngoài mưa cũng to, sao không để tôi đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi trước?” Thật sự không biết cô Hứa ngày mai sẽ nghĩ gì khi thấy căn nhà của mình đã bị bán từ lâu, mà sếp trông cũng không có ý định giấu cô chuyện này. Tưởng Thần lại nói thêm: “Hơn nữa, nếu cô về nhà, chắc chắn người khác sẽ biết, điều này không có lợi cho việc cô muốn làm phải không?” Sau khi nghe anh ta nói, Hứa Nam Âm nghĩ lại cũng đúng. Cô vẫn hiểu rõ chuyện “đánh động kẻ địch trước thời điểm” mà. Lần này cô trực tiếp kéo A Lật ngồi lên chiếc xe thứ hai, Tưởng Thần liếc nhìn sếp, biểu hiện của người đàn ông vẫn bình thản không động. Có lẽ vì bão chuẩn bị đổ bộ vào thành phố gần đó, mưa càng lúc càng to.
Hai chiếc xe tiến vào hầm để xe của khách sạn Quốc tế Phỉ Lam, Hứa Nam Âm vừa xuống xe đã thấy Tống Hoài Tự đi phía trước. A Lật thì nhỏ giọng hỏi: “Đã đến Ninh Thành, sao Tống tiên sinh cũng ở khách sạn không về nhà vậy?” Hứa Nam Âm nhìn lướt bóng lưng anh: “Có lẽ vừa trùng lúc tới đây? Không muốn đi xe thêm, hơn nữa khách sạn cũng rất thoải mái.” Dịch vụ khách sạn hàng đầu rất tốt, cô thường ở trong phòng suite khi tìm gặp Lâm Chỉ Quân, nghe nói có thể đổi không khí tâm trạng. Khách sạn Phỉ Lam đã sớm biết Tống tổng sẽ đến nghỉ một đêm, Tưởng Thần đặc biệt dặn dò phải giữ kín đáo, không ồn ào, đồng thời bố trí thêm một quản gia nữ riêng. Về thân phận của Hứa Nam Âm, anh ta hoàn toàn hiểu ý sếp, không hé răng nửa lời. Quản gia nam thường phục vụ Tống tổng suýt chút nữa tưởng rằng mình làm gì đó chưa tốt nên sắp mất việc. Hứa Nam Âm đối với sự xa hoa của Phỉ Lam cũng không có nhiều cảm xúc. Quản gia riêng Hạ Vận, được sắp xếp chuyên để một – một phục vụ cô, lần đầu tiên thấy một cô gái xinh đẹp như vậy xuất hiện bên cạnh Tống tổng. Cô ấy quen biết hầu hết các tiểu thư danh gia ở Ninh Thành, nhưng Hứa Nam Âm không nằm trong số đó. Khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, da trắng mịn, mắt như lưỡi liềm, trông còn trẻ, trong sáng và ngọt ngào, như chưa từng trải qua đời. Không có người đàn ông nào không thích kiểu này. Hạ Vận khinh miệt lời nói trước đó của quản lý. Người đàn ông luôn phán đoán theo góc nhìn giới tính, cô ấy tự thấy con mắt của mình đủ tinh tường, cô gái này thân phận chắc chắn giàu có, được nuôi dưỡng sung túc từ nhỏ. Hạ Vận mỉm cười với Hứa Nam Âm: “Chào cô, tôi tên là Hạ Vận, nếu có gì cần cứ gọi tôi.” Lần đầu đến nơi, Hứa Nam Âm theo bản năng bước đến gần người chủ chỗ này, mũi chân vô thức dịch về phía Tống Hoài Tự hai bước. Người đàn ông vẫn đứng thẳng, đúng phép tắc. Cô cười cong mắt với Hạ Vận: “Chào cô, tôi họ Hứa.” Giọng Tống Hoài Tự bình thản: “Em nói thêm nữa thì có thể công bố cho cả thế giới biết, em đã đến Ninh Thành rồi.”
“....” Tưởng Thần đứng sau hai bước, hiếm khi thấy sếp dạy dỗ ai như vậy. Hạ Vận lập tức cam đoan: “Tôi sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì về tiểu thư.” Hứa Nam Âm đỏ mặt: “Nhưng mà, không tự giới thiệu thì bất lịch sự, trên thế giới có nhiều người họ Hứa lắm mà.” “Hôm nay ở đây là của tôi, lần sau không chắc đâu, hiểu chưa?” Tống Hoài Tự nhìn cô. “Ừ.” Cô gật đầu. — Phỉ Lam tọa lạc bên hồ đẹp nhất Ninh Thành, là khách sạn độc lập thuộc tập đoàn Tống thị, chủ yếu là các biệt thự riêng, chỉ có hai căn không mở cho bên ngoài. Hạ Vận giúp A Lật sắp xếp hành lý của Hứa Nam Âm. Nhìn thấy hàng loạt trang phục cao cấp và trang sức, cô ấy từ lúc đầu còn kinh ngạc, đến cuối cùng đã trở nên thản nhiên. Sau khi xong, cô ấy lại hỏi: “Sáng mai cô muốn ăn gì, có lịch trình không? Nếu không biết đi đâu, tôi có thể giúp sắp xếp.” A Lật cảm giác mình thất nghiệp. Mắt Hứa Nam Âm long lanh: “Bữa sáng... bánh rán, mì cua trứng muối!” Cô lại nói: “Còn lịch trình thì thôi, không phiền cô nữa.” Hạ Vận ghi chép lại. Cô gái lại nhìn Hạ Vận không chớp mắt, hỏi: “Cô có biết nhị thiếu gia nhà họ Tống không? Ừ... anh ta tên là Tống Hoài Xuyên.” “Biết.” Cô ấy cười không đổi, nhưng không nói nhiều, “Nhưng nếu cô có gì muốn hỏi, hỏi Tống Hoài Tự sẽ tốt hơn.” “Anh ấy sống ở đâu?” “Căn bên cạnh cô.” Hứa Nam Âm nhìn ra ngoài cửa sổ, căn biệt thự đó cách đây một chút, không nhìn thấy bên trong, cũng không thấy người. Hạ Vận vừa rời đi chưa đầy hai phút lại gõ cửa trở lại, nói là Tưởng Thần nhờ cô ấy mang đến một lá thư mời. Hứa Nam Âm mở ra xem. Là một bữa tiệc sinh nhật của một cô gái, tên người đó cô không quen. Người đối phương muốn mời là Tống Hoài Tự.
Hạ Vận: “Tống tiên sinh nói anh ấy không hứng thú tham gia loại sự kiện này, cô có thể đi chơi, có thể sẽ thu được câu trả lời mà cô muốn.” — “Cô Hứa bây giờ chắc đã nhận được thư mời rồi.” Tưởng Thần quay lại biệt thự báo cáo. Ánh sáng phòng khách rất sáng, có thể nhìn rõ người đàn ông vô tư ném điện thoại lên bàn trà, đứng thẳng người đi lên lầu. Cùng lúc đó. Tưởng Thần nhận được tin nhắn của nhị thiếu gia Tống Hoài Xuyên:【Gọi điện cho anh tôi mà không nghe, mẹ nói có thể anh ấy sẽ hoãn về vài ngày, thật không?】 Anh ta trả lời một cách mơ hồ:【Xem sắp xếp của Tống tổng.】 Nhìn hiện tại, dường như Tống tổng không có ý định thông báo cho em trai. Ai nên trung thành thì Tưởng Thần biết rõ. “Nhị thiếu gia vẫn chưa biết cô Hứa đã tới.” Anh ta nói ra nội dung trò chuyện, “Nhưng như vậy, có lẽ vào buổi tiệc cô Hứa sẽ phải chứng kiến trực tiếp những chuyện không tốt.” Tống Hoài Tự đi trên cầu thang, vừa cởi khuy áo sơ mi. Nghe thấy lời đó, gương mặt hoàn hảo quay lại, nhìn từ trên cao xuống, liếc một cái. “Ai định nghĩa là chuyện không tốt?” Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn
DTV - E B OOK S au khi chuyển vào Phỉ Lam, Hứa Nam Âm hầu như không ra ngoài. Thứ nhất là vì cô biết khách sạn này thuộc về Tống thị, cô không muốn ngay từ đầu đã vì tình cờ gặp người nhà họ Tống mà kết thúc, đến cơ hội điều tra cũng không còn. Thứ hai là vì có bão, dạo gần đây trời cứ mưa. Mỗi ngày Hạ Vận đều sắp xếp ba bữa ăn, cũng có mang hoa tươi lên, còn A Lật thì ra ngoài dạo phố mua đồ cho cô, dù sao đây cũng là lần đầu đến Ninh Thành, cái gì cũng mới mẻ. “Châu Châu, hình như trong nhà cô có người ở.” Cô ấy còn hai ngày liền quay về phía bên căn nhà cũ. Hứa Nam Âm suy nghĩ một chút: “Nhà để lâu không có người ở sẽ bẩn, có lẽ là đã sắp xếp sẵn từ trước.” A Lật vốn chẳng có tâm tư gì, gật đầu: “Cũng đúng, đợi vài hôm nữa chúng ta có thể về rồi, mà khách sạn ở cũng rất thoải mái.” Cô ấy lại hỏi: “Chúng ta điều tra thế nào đây?” Công tử nhà giàu không giống minh tinh, chuyện gì cũng có thể tiết lộ ra ngoài, trừ phi bản thân họ cố ý lộ diện, bằng không rất nhiều thứ căn bản tra không ra. Cho dù là như thế, cũng có thể chỉ là họ muốn để lộ phần bản thân mong người khác nhìn thấy thôi. Buổi tối, Hứa Nam Âm tắm xong, A Lật giúp cô sấy khô tóc rồi ra ngoài mua đồ nướng.