CHƯƠNG 53
C
ao Đông sa sầm nét mặt quay trở về Sở Công an huyện, Trương Nhất Ngang ghé tới thận trọng hỏi: “Anh cả, tình hình thế nào rồi?”
Cao Đông bĩu môi: “Vương Hiếu Vĩnh phủi tay không làm nữa rồi!”
“Gì cơ?” Trương Nhất Ngang tỏ ra vô cùng kinh ngạc. “Tôi không ngờ là anh ta lại chủ động nhận lỗi xin từ
chức, được điều về Sở Công an tỉnh. Hừ, chắc là anh ta thấy
vụ án của Hồ Sinh Sở, ngay cả máy quay camera giám sát cũng không có, manh mối còn mơ hồ hơn cả hai vụ án trước, lo rằng vừa ra Tết là lại xảy ra thêm vụ án, lúc đấy còn tồi tệ hơn. Anh ta chủ động nhận lỗi với lãnh đạo Sở Công an tỉnh, tự nhận năng lực của mình có hạn, không nắm vững được phương hướng trinh sát phá án, khiến cho hung thủ lại tiếp tục gây án. Bây giờ thì hay rồi, anh ta lại đá quả bóng này lại cho tôi.” Cao Đông hậm hực nói.
Trương Nhất Ngang nói: “Nói vậy có nghĩa là, tỉnh lại muốn anh phụ trách vụ án phải không?”
Cao Đông hừ một tiếng, gật đầu.
Trương Nhất Ngang hỏi: “Tỉnh xử lý Vương Hiếu Vĩnh như thế nào?”
“Chưa xử lý gì cả, quan hệ của anh ta rất vững. Thêm nữa, những chuyên gia trinh sát hình sự các vùng dẫn theo đều nói quá trình trinh sát phá án không có sai sót gì, chỉ là hung thủ quá xảo quyệt, trong tay hắn lại có súng, không dễ đối phó. Cho nên lần này, tỉnh chưa xử lý ai hết, chỉ nói cần phải nhanh chóng phá án.”
“Vậy… vậy anh cả, anh lại phải đôn đốc xử lý vụ án rồi, coi đây là việc tốt hay việc xấu nhỉ?”
Cao Đông nói: “Phá được vụ án thì đương nhiên là việc tốt. Còn nếu cứ kéo dài mãi thế, đương nhiên là việc xấu rồi! Ba hôm nữa, Bộ Công an sẽ đến, nhưng lãnh đạo cấp trên suy xét đến việc, chuyên gia hành chính của Bộ Công an mặc dù cấp bậc cao, nhưng khả năng quản lý điều động lực lượng cảnh sát khu vực lại có hạn, cho nên vẫn tiếp tục để tôi làm tổ trưởng tổ chuyên án, họ hỗ trợ. Hừ, cả cái Sở Công an tỉnh, không ai dám tiếp nhận, chỉ có thể đùn đẩy cho tôi thôi!”
Trương Nhất Ngang nhìn khuôn mặt lạnh tanh, bất giác cũng căng thẳng, nói: “Anh cả, vậy tiếp theo đây chúng ta phải làm sao?”
Cao Đông thở hắt ra, nói: “Kêu than thì cứ kêu than, còn việc xảy đến thì không ngăn được, tôi cũng chỉ có thể nhẫn nại điều tra tỉ mỉ thôi. Phải rồi, việc điều tra vụ án Hồ Sinh Sở có tiến triển gì không?”
“Khoảng 6 giờ rưỡi tối hôm kia, Hồ Sinh Sở ra ngoài chạy bộ để tập luyện thể thao, ông ta trước nay đều có thói quen này, thường thì 7 giờ rưỡi tối sẽ về nhà. Tối đó, sau khi ông ta ra ngoài thì không về nhà nữa. Người nhà gọi điện thoại cho ông ta, di động vẫn đổ chuông, nhưng không ai nghe máy. Người nhà tưởng rằng ông gặp bạn ở bên ngoài, đi ăn uống luôn, nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cho đến ngày hôm sau mới biết đã xảy ra chuyện.”
“Hồ Sinh Sở chết lúc mấy giờ?”
“Bác sĩ pháp y Trần nói là vào khoảng 11 đến 12 giờ đêm.”
“Ồ?” Cao Đông suy nghĩ, nói: “Vậy có nghĩa là, 6 giờ rưỡi tối ông ta chạy bộ, chạy đến gần con đường rợp bóng cây thì bị tấn công, bị kéo vào sâu trong vùng đồng ruộng, nhưng lại không bị giết chết ngay, mà là bốn giờ đồng hồ sau mới bị giết à?”
“Đúng vậy, anh Trần nói, điều này rất kỳ lạ.”
Cao Đông thở dài, suy ngẫm: “Hung thủ vì sao lại phải đợi bốn giờ đồng hồ, sao lại không trực tiếp giết ông ta luôn? Trong khoảng thời gian này, hung thủ chắc là không rời khỏi hiện trường, bởi vì lúc đó Hồ Sinh Sở chỉ bị kích điện cho ngất xỉu, có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào.”
“Anh Trần nói, qua khám nghiệm thi thể Hồ Sinh Sở, lúc đó chân tay ông ta chắc là bị trói, trong miệng cũng bị nhét giẻ.”
“Hung thủ kéo Hồ Sinh Sở vào trong đồng ruộng, trói lại, bịt miệng, vì sao hắn lại phải đợi bốn tiếng đồng hồ mới giết ông ta? Trong khoảng thời gian này, hắn làm gì?”
“Liệu có phải, trong bốn giờ đồng hồ này, hắn đi làm việc khác không?”
“Không thể nào, mặc dù đã trói ông ta lại, nhưng để lại ở trong đồng ruộng để đi làm việc khác, nhỡ may bị người khác nhìn thấy thì sao? Hoặc là Hồ Sinh Sở tự nghĩ cách có thể nhổ được giẻ bịt miệng mình ra thì sao? Mấy lần hành động trước, hung thủ đều vô cùng thận trọng, hắn sẽ không làm như vậy đâu. Hắn chắc chắn là luôn ở bên cạnh.”
“Ôi, đáng tiếc là hiện trường không có máy quay camera.”
Cao Đông lạnh lùng hừ một tiếng: “Có máy quay thì có tác dụng gì, hung thủ lần nào mà chẳng trốn được khỏi máy quay chứ?”
Trương Nhất Ngang nói vẻ bất lực: “Anh cả, anh Trần nói, manh mối của vụ án này chỉ có bấy nhiêu thôi, việc điều tra vật chứng chỗ anh ấy chẳng có cách nào tiếp tục được nữa. Anh xem, chúng ta bây giờ phải làm gì chứ?”
“Các nhân viên phỏng vấn xung quanh hiện trường thế nào?”
“Vẫn đang tiến hành, không phát hiện ra manh mối nào.”
Cao Đông gật đầu, nghĩ thầm xung quanh chắc chắn là không có người chứng kiến, nếu mà có người tận mắt nhìn thấy hung thủ kéo người vào trong đồng ruộng, chắc chắn lập tức báo cảnh sát, vốn không cần phải đợi đến ngày hôm nay.
Anh thầm suy ngẫm tìm kiếm, người đầu tiên là Lý Ái Quốc, người thứ hai là Lâm Tiêu, người thứ ba là Trương Tương Bình, người thứ tư là Hồ Sinh Sở. Trong số những người này, chắc chắn có một loại quan hệ nào đấy.
Phân theo đơn vị công tác, bốn người làm ở ba đơn vị, không có mối quan hệ trực tiếp với nhau.
Phân theo chức vị cấp bậc, ba người là phó giám đốc, một người là trưởng phòng, nhưng giữa ba người có chức vụ phó giám đốc này lại không tìm ra được mối liên hệ nào sâu sắc hơn.
Phân theo phương thức gặp nạn, ba người đều bị dùng dùi cui kích điện làm cho hôn mê, sau đó đâm chết, một người mất tích, đến nay vẫn biệt vô âm tín.
Xét từ bề ngoài, trong bốn người gặp nạn này, Lâm Tiêu là người đặc biệt nhất, cấp bậc của anh ta thấp, hơn nữa cũng không thể nào phán đoán được là còn sống hay đã chết.
Nếu như hung thủ là Lâm Tiêu?
Không thể nào, họ vẫn còn chưa điều tra ra được manh mối, mà Lâm Tiêu đã sợ tội chạy trốn?
Huống hồ trong máy quay camera hiển thị, Lâm Tiêu đã từng bị hung thủ đi xe máy điện theo dõi, đương nhiên không thể nào cùng là một người được.
Cao Đông nói: “Lý Ái Quốc, Lâm Tiêu, Trương Tương Bình, Hồ Sinh Sở, mức độ quen biết của bốn người này với nhau như thế nào?”
Trương Nhất Ngang nói: “Việc này tôi không rõ lắm, tôi đi gọi đội trưởng Trần tới.”
“Được.”
Từ khi Cao Đông bắt tay vào phân tích mối quan hệ giữa Hồ Sinh Sở và ba người kia, rõ ràng, anh đã gần tiếp cận được chân tướng rồi.
CHƯƠNG 54
"Đội trưởng Trần, Lý Ái Quốc, Lâm Tiêu, Trương Tương Bình và Hồ Sinh Sở, mức độ quen biết của bốn người này với nhau như thế nào?”
Đội trưởng Trần nghĩ một lát, nói: “Ngoài Lâm Tiêu và Lý Ái Quốc không quen biết, những người khác đều quen biết.”
Cao Đông gật đầu, nói: “Lâm Tiêu và Hồ Sinh Sở cũng quen biết à?”
“Ừm, hai người bọn họ có lẽ là còn biết rất rõ, Hồ Sinh Sở cũng là người của Ban Duy trì ổn định cải tạo khu vực cũ, Lâm Tiêu là cấp dưới của Vương Tu Bang, trong công việc thường ngày chắc là cũng hay tiếp xúc với nhau.”
“Ban Cải tạo khu vực cũ…” Cao Đông lẩm nhẩm, nói, “Ngoài Lý Ái Quốc, ba người khác đều là người của Ban Cải tạo khu vực cũ à?”
“Vâng, đúng thế.”
“Ban Cải tạo khu vực cũ còn có ai nữa?”
“Phó giám đốc Sở Địa chính Vương Tu Bang và Phó giám đốc Sở Quản lý thành phố Thiệu Cương. Bốn người phó giám đốc bọn họ hợp thành những người phụ trách Ban Cải tạo khu vực cũ, Lâm Tiêu là nhân viên công tác cốt cán ở đó.”
Cao Đông lại phải châm một điếu thuốc, ngẫm nghĩ rất lâu.
Suốt bao lâu nay, họ vẫn không thể nào đoán được động cơ phạm tội thực sự của hung thủ là gì.
Từ Sách từng nói với anh, nếu như đơn thuần là thù hận xã hội, việc lựa chọn nạn nhân chắc cũng không theo thứ tự thế này, giữa hung thủ và nạn nhân, chắc chắn là có một mối quan hệ nào đó.
Rốt cuộc là mối quan hệ gì?
Rốt cuộc là động cơ phạm tội gì? Cao Đông mãi vẫn không nghĩ ra.
Đúng lúc này, đôi mắt anh chợt rực sáng, một sự suy đoán mới mẻ chợt nảy ra.
Anh vội quay người lại, lên tiếng hỏi: “Lý Ái Quốc từ trước tới nay vẫn đều mang súng bên người sao?”
Đội trưởng Trần ngẩn người, nói: “Đúng vậy, Giám đốc Lý có thói quen này.”
“Sao anh lại biết được có thói quen này?”
Đội trưởng Trần bị hỏi dồn không biết nên xử trí ra sao, cũng không hiểu được ý tứ của Cao Đông, lắp bắp: “Rất nhiều… rất nhiều người đều biết.”
“Ý của anh là, những người dân thường cũng biết Lý
Ái Quốc mang theo súng bên mình?”
“Ơ, có thể nói như vậy.”
Cao Đông vội hỏi: “Người dân thường sao lại biết Lý Ái Quốc có thói quen này?”
Đội trưởng Trần lúng túng không biết nên trả lời như thế nào.
Cao Đông nói: “Anh cứ nói hết đi, anh ta đã chết bao lâu như vậy, để lộ ra vấn đề kỷ luật của anh ta lúc sinh thời thì có sao chứ!”
Đội trưởng Trần ừm một tiếng, nói: “Là thế này, tác phong của Giám đốc Lý có phần hơi hung hãn…”
“Anh cứ trực tiếp nói thẳng ra là không có vương pháp gì cả đúng không, đừng có mà lằng nhằng thế!” Cao Đông không đợi được nữa, anh ta nôn nóng cần phải biết được đáp án này.
Đội trưởng Trần không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vội tường thuật lại: “Trước đây tác phong của Giám đốc Lý có vấn đề, thường ngày rất thích ra oai, trong cả huyện không ai dám đắc tội với anh ta. Anh ta thường xuyên uống rượu lái xe, cảnh sát giao thông biết được xe của anh ta thì đều không dám hỏi. Có một lần, Giám đốc Lý uống rượu say, tối đó, ở quán hát karaoke, anh ta cãi cọ với một nhóm du côn. Nhóm du côn đó không biết anh ta là phó giám đốc Sở Công an, cũng rất vênh váo, hai bên động thủ. Giám đốc Lý bị đấm mấy đấm, lại không có ai ở bên cạnh, anh ta một mình không đánh lại được số đông, sau đó chắc là hơi rượu bốc lên, lôi súng ra.”
“Anh ta nổ súng à?”
“Ừm, nổ một tiếng, nhưng là giơ lên trời, mấy tên du côn đó đều sợ chết khiếp, không dám nhúc nhích, anh ta gí súng vào đầu tên du côn dám đánh anh ta, chửi nó, bảo mày vênh váo đi, mày tinh tướng đi, mày ra tay đi. Rất nhiều người ở xung quanh đều nhìn thấy, không ai dám khuyên nhủ. Sau đó người của đồn công an đến, khuyên anh ta quay về, bọn du côn đó cũng đều bị đem về trại tạm giam nhốt một trận. Sau đó bởi vì mối quan hệ của Giám đốc Lý vững mạnh, sự việc này không bị xử lý, mà lại nói mấy tên du côn đó gây chuyện, cảnh sát mặc thường phục chấp pháp, bắn một phát súng lên trời để cảnh cáo. Sau đó mọi người đều biết Giám đốc Lý thường mang súng bên mình, rất nhiều người đều nhìn thấy anh ta mỗi lần đi ra ngoài, phần thắt lưng đều phồng lên, biết đó là súng nên càng chẳng có ai dám chống đối lại anh ta.”
Cao Đông nói: “Chính vì sự việc này, mọi người dân trong huyện thành đều biết Lý Ái Quốc mang súng bên mình phải không?”
Đội trưởng Trần nói: “Đúng vậy.”
Cao Đông bảo đội trưởng Trần về, một mình anh châm điếu thuốc, nghĩ giây lát, lạnh lùng nói: “Lý Ái Quốc ơi là Lý Ái Quốc, cái chết của anh vốn là do anh tự tìm tới. Vốn dĩ anh không có một chút quan hệ nào với kế hoạch giết người của hung thủ, ai bảo anh thường ngày huênh hoang như vậy, nên đã trực tiếp mất luôn cả cái mạng.”
Cao Đông đã dần dần vẽ ra được cả quá trình phạm tội.
Mục đích sẵn có của hung thủ chính là giết chết người của Ban Cải tạo khu vực cũ.
Và việc người đầu tiên mà hung thủ giết là Lý Ái Quốc - người hoàn toàn không liên quan gì đến Ban Cải tạo khu vực cũ, là có hai mục đích.
Thứ nhất, hung thủ biết được Lý Ái Quốc luôn đem theo súng, chỉ cần giết được Lý Ái Quốc, lấy được súng, việc thực thi kế hoạch sau này của hắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nếu như gặp phải đối thủ mà không có cơ hội để trực tiếp dùng dùi cui kích điện làm cho ngất, hung thủ còn có một khẩu súng thật có thể đối phó.
Thứ hai, người đầu tiên hắn giết là Lý Ái Quốc, một người không liên quan gì tới Ban Cải tạo khu vực cũ, chính là triệt để đánh lạc hướng trinh sát của chúng ta. Cho dù nạn nhân thứ hai, thứ ba là người của Ban Cải tạo khu vực cũ, nhưng do người thứ nhất không phải, cho nên chúng ta vốn không thể nào nghĩ được rằng mục tiêu của hung thủ chính là những người phụ trách của Ban Cải tạo khu vực cũ. Chỉ có đến khi nạn nhân thứ tư xuất hiện, mới căn cứ theo đặc trưng thân phận chung của ba nạn nhân, suy đoán được ra mục tiêu của hung thủ chính là Ban Cải tạo khu vực cũ.
Được rồi, nếu đã như vậy, động cơ phạm tội đã rõ, vậy thì tiếp theo đây cần phải làm hai việc, một là bảo vệ hai vị phó giám đốc còn lại, không để hung thủ tiếp tục gây án. Hai là triệt để điều tra những người nào có mối thù với Ban Cải tạo khu vực cũ.
Anh vừa nghĩ xem ai là người có thù với Ban Cải tạo khu vực cũ, trong não lập tức hiện lên một cái tên.
Từ Sách, lẽ nào là anh?
CHƯƠNG 55
Cao Đông lập tức gọi Trương Nhất Ngang, nói: “Tôi nghi ngờ vụ án 12.6 hung thủ chính là nhằm vào những người của Ban Cải tạo khu vực cũ. Bốn người phó giám đốc phụ trách Ban Cải tạo khu vực cũ, hai người đã bị giết rồi, còn lại hai người không thể nào xảy ra chuyện được. Cậu mau thương lượng với đội trưởng Trần, xem xem làm thế nào để ngầm bảo vệ cho Vương Tu Bang và Thiệu Cương.”
“Vâng, tôi lập tức đi làm ngay.”
Nửa giờ đồng hồ sau, Trương Nhất Ngang chạy về, nói: “Không gọi được điện thoại cho Thiệu Cương.”
“Cái gì, không gọi được!” Ánh mắt Cao Đông trở nên hoảng hốt.
“Đã mấy ngày liền đều không gọi được rồi.”
“Việc này… người nhà anh ta thấy vậy mà không có phản ứng gì sao?”
“Mối quan hệ giữa anh ta và vợ không được tốt lắm, Thiệu Cương bên ngoài có thể có người tình, cho nên vợ anh ta không cần quan tâm xem anh ta có trở về nhà hay không.”
Cao Đông chép miệng: “Nhanh, mau bảo người của khoa Vật chứng điều tra tín hiệu di động, nhanh chóng tìm ra. Tôi sợ đêm dài lắm mộng. Bên Vương Tu Bang thế nào?”
“Chỗ anh ta tất cả mọi việc đều bình thường, chúng tôi không định nói với anh ta, mà chỉ lén phái người theo dõi bảo vệ.”
Cao Đông châm một điếu thuốc, đi đi lại lại, suy nghĩ hồi lâu, lôi di động ra, ấn số máy của Từ Sách.
Di động tắt máy.
Cao Đông nhíu mày, nói: “Hãy gọi đội trưởng Trần lại cho tôi.”
Một lúc sau, đội trưởng Trần tới.
Cao Đông nói: “Ban Cải tạo khu vực cũ trong lúc làm việc khi đó, ngoài Từ gia chết người, còn có nhà nào xuất hiện sự xung đột kịch liệt?”
Đội trưởng Trần lập tức gọi điện thoại tìm hiểu tình hình, sau đó nói: “Những người khác đều là những sự xung đột nhỏ, không có khúc mắc gì lớn.”
Cao Đông gật đầu: “Được, anh giúp tôi đi đến phòng Quản lý hộ tịch để điều tra một người, con trai độc nhất của nhà họ Từ, tên gọi Từ Sách, Sách trong chữ sách lược.”
Đội trưởng Trần nói: “Anh Cao, anh nghi ngờ…”
Cao Đông nói vẻ quả quyết: “Anh đừng hỏi vội, hãy mau đi điều tra.”
Đội trưởng Trần nhanh chóng quay lại, nói: “Địa chỉ đăng ký trên hộ khẩu của Từ gia là số 15 Trung Nhai, nhưng ở đó giờ đã phá dỡ rồi, tôi đang gọi khu vực quản hạt điều tra ra địa chỉ hiện nay của họ.”
“Anh nói gì!” Cao Đông vội hỏi, “Thì ra địa chỉ nhà họ là số 15?”
“Đúng vậy, số 15 Trung Nhai.”
Bỗng chốc trong lòng Cao Đông chợt vang lên câu nói: “Giết đủ mười lăm giám đốc, giám đốc không đủ trưởng phòng bù”, lẽ nào ngay từ ban đầu, con số mười lăm này, đã ám chỉ số nhà?
Không lâu sau, đội trưởng Trần nhận được một cuộc điện thoại, nói cho Cao Đông biết địa chỉ hiện nay nhà Từ Sách. Cao Đông nói “tốt”, rồi bảo đội trưởng Trần ra ngoài trước.
Cao Đông châm điếu thuốc, đi đi đi lại mấy lần, cuối cùng, hình như hạ quyết tâm, nói với Trương Nhất Ngang: “Được rồi, bây giờ cậu hãy đi với tôi ra ngoài một chuyến, phải rồi, mang súng cho tôi.”
“Mang súng?” Trương Nhất Ngang mở to mắt.
“Ừ, cậu cũng mang súng theo. Bây giờ tạm thời đừng hỏi, tôi tìm một người bạn để nói chuyện.”
Bên ngoài trời mưa lâm thâm, nhưng gió rất to, Cao Đông ngồi trên ghế phụ, nhìn từng giọt mưa tung bay bên ngoài cửa sổ, trong lòng vừa kích động vừa lo lắng.
Từ Sách, nếu như hung thủ thực sự là anh ấy, vậy thì tất cả đều rất dễ giải thích.
Anh ấy có kinh tế và địa vị xã hội, trí tuệ của anh ấy cao, tư duy logic mạnh mẽ, tính cách anh ấy hướng nội, anh ấy lại có động cơ phạm tội, anh ấy cũng có năng lực phạm tội.
Mẹ anh ấy qua đời, trong lòng anh ấy ôm mối thù hận sâu sắc, cho nên anh ấy đã dựng lên vụ án giết người báo thù liên hoàn này.
Toàn bộ kế hoạch phạm tội của anh ấy có thể được coi là hoàn mỹ, không để lại bất cứ manh mối có giá trị nào cho chúng tôi.
Anh ấy lại là một chuyên gia tâm lý phạm tội, khả năng phản trinh sát rất tốt.
Thảo nào mà chúng tôi mãi vẫn không có tiến triển gì, thì ra đối thủ là anh, Từ Sách!
Mặt khác, trong lòng Cao Đông cũng bất giác lo lắng, di động Từ Sách đã tắt máy, lẽ nào anh ấy đã phát giác ra điều gì, bỏ chạy rồi?
Nếu như anh ấy chạy trốn về Mỹ, mặc dù loại vụ án hình sự lớn này có thể dẫn độ về nước, nhưng cũng cần phải hao phí rất nhiều thời gian và thủ tục.
Hy vọng anh ấy vẫn chưa đi, hy vọng anh ấy vẫn còn ở đây.
Xe ô tô lao nhanh, nhanh chóng đến được trước cửa nhà Từ Sách.
Cổng lớn đang mở, Cao Đông khẽ thở phào, dù sao cũng có người, vẫn may còn chưa đi.
Anh bảo Trương Nhất Ngang dừng xe ở bên ngoài, ở lại trên xe, anh sờ khẩu súng ở bên thắt lưng, nhủ thầm, phải rồi, đợi lát nữa, không được bại lộ, chỉ là thăm dò, sẽ không thực sự dùng đến súng.
Anh kéo mép áo xuống, sau đó bèn cầm ô, bước xuống khỏi xe, đi vào trong nhà Từ Sách.
CHƯƠNG 56
Từ cổng ngoài sân, đã nhìn thấy đèn trong phòng còn sáng.
Cao Đông cầm ô, chậm rãi bước vào, anh chú ý thấy trong sân đỗ hai chiếc xe ô tô, đều phủ bạt chắn nắng mưa. Anh đi qua, khẽ kéo phía đầu một chiếc xe lên, là chiếc xe Hyundai, anh đã từng nhìn thấy. Tiếp đến, anh lại đi đến trước chiếc xe thứ hai, kéo ra nhìn, đó là một chiếc xe Audi!
Là chiếc xe Audi cùng đời với xe của Lý Ái Quốc, Trương Tương Bình!
Cao Đông cố gắng kìm nén sự chấn động trong lòng, đang đứng thẳng lên, ở cửa phòng vang lên một tiếng: “Này, ai đấy, anh làm gì thế?”
Cao Đông ngước mắt lên nhìn, một cậu thanh niên ngoài 20 tuổi, anh có quen, đây là người em họ của Từ Sách - Từ Tử Hào.
Từ Tử Hào cũng lập tức nhận ra Cao Đông, vội vàng chạy ra, tươi cười chào đón: “Lãnh đạo Cao, sao lại là anh, anh đến tìm anh họ tôi phải không?”
Cao Đông ừm một tiếng, gật đầu.
Từ Tử Hào nói: “Anh họ tôi hôm qua vừa về Mỹ rồi.”
“Về Mỹ rồi?” Miệng Cao Đông há ra.
“Vâng, chuyến bay vào sáng hôm qua, bây giờ chắc đã đến Mỹ rồi.”
“Ồ…” Cao Đông tỏ ra vô cùng thất vọng.
Từ Tử Hào nói: “Thưa lãnh đạo, anh hãy vào trong nhà ngồi chút nhé.”
Cao Đông gật đầu đồng ý, liền theo cậu ta vào trong phòng. Cao Đông đi rất chậm, mỗi bước đi đều tỉ mỉ quan sát tất cả những vật dụng ở trong phòng, nhưng không phát hiện ra thứ gì có giá trị.
Từ Tử Hào nhìn bộ dạng của Cao Đông, lấy làm lạ, nhưng anh dù sao cũng là lãnh đạo đã cứu cậu ta ra, đương nhiên không thể nói gì, nghĩ thầm khi một người lãnh đạo cấp cao đến thị sát, chắc là thường xuyên có nét mặt như thế này.
Cậu ta rót trà cho Cao Đông, lấy ra một ít đồ ăn vặt, Cao Đông xua tay, ra hiệu không ăn. Cậu ta lại lấy thuốc lá ngon ra mời Cao Đông. Cao Đông bèn châm một điếu, nói: “Anh họ cậu về Mỹ rồi, sao cậu lại ở nhà anh ấy?”
Từ Từ Hào nói: “Anh họ tôi nói mấy ngày này anh có thể sẽ đến tìm anh ấy…”
Lời của cậu ta vẫn chưa nói hết, đã bị Cao Đông cắt ngang: “Anh Từ nói mấy ngày này có khả năng tôi sẽ đến tìm anh ấy à?”
“Vâng, đúng vậy, anh ấy bảo tôi mấy hôm nay ở lại đây, dù sao cũng sắp Tết rồi, giúp anh ấy trông nom căn nhà, tiện thể nếu như anh đến, anh ấy bảo tôi nói cho anh biết số điện thoại ở Mỹ của anh ấy.”
“Thế à?” Cao Đông thấp thỏm nhận lấy số điện thoại ở Mỹ của Từ Sách, cho vào trong túi áo.
Từ Sách lẽ nào đã tính toán chính xác mấy ngày này mình sẽ tới tìm anh ấy?
Việc này thật là đáng sợ!
Cao Đông không có tâm trạng nào để hút thuốc, nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng lại không nhìn thấy bất cứ manh mối gì. Anh đành phải nói bâng quơ: “Nhà anh Từ rộng thật đấy nhỉ.”
“Đúng vậy, anh họ, trước đây bố anh ấy là người làm ăn buôn bán, có nhiều tiền, mảnh đất của ngôi nhà này cũng rất rộng, phía sau vẫn còn phòng nữa kia.”
“Phía sau vẫn còn phòng à?”
“Vâng, đúng vậy, diện tích nhỏ hơn chỗ này một chút.” Cao Đông liền phản ứng ngay: “Có thể dẫn tôi đi xem được không?”
“Việc này…” Từ Tử Hào không hiểu nổi tại sao vị lãnh đạo này lại muốn đi thăm quan ở phía sau, nói: “Phía sau chỉ toàn là để những đồ tạp vặt, không có thứ gì cả.”
Cao Đông cười, nói: “Để tôi đi xem nhà anh Từ rộng thế nào, đi thôi, đến đó xem.”
Anh kéo Từ Tử Hào bước đi.
Từ Tử Hào dẫn anh đến căn phòng phía sau, dùng chìa khóa mở cửa, cửa vừa mở ra Cao Đông đã ngửi thấy thoang thoảng mùi xăng dầu. Sau khi bật đèn, anh bước vào căn phòng phía sau này, ánh mắt thăm dò tìm kiếm xung quanh.
Chỉ có một số đồ gia dụng cũ, không có thứ gì khác. Đúng lúc này, anh chú ý thấy trên nền đất có một chỗ xi măng mới tráng, diện tích khoảng hai mét vuông, xi măng vẫn còn chưa khô. Anh hỏi vẻ hiếu kì: “Mảnh đất chỗ này sao lại phải vá?”
Từ Từ Hào nói: “Chỗ này à, đây vốn dĩ là một căn hầm phía sau nhà, sau đó không dùng đến tầng hầm này nữa, bèn xây một căn phòng lên phía trên tầng hầm này, còn tầng hầm thì để những đồ tạp vặt. Mấy hôm trước phòng dưới tầng hầm bị cháy, sau đó anh họ tôi đã xây bịt kín lại rồi.”
Cao Đông hỏi: “Căn hầm ngầm sao lại bị cháy?”
“Anh có ngửi thấy mùi xăng dầu không, bây giờ còn chưa bay hết mùi. Anh họ nói trong căn hầm ngầm lưu trữ một thùng xăng, không ngờ lại bị cháy từ khi nào, may mà lửa không lớn lắm, cũng chỉ cháy hết những đồ tạp vặt ở tầng hầm, những căn phòng khác và người đều không bị ảnh hưởng.”
Trong lòng Cao Đông cảm thấy vô cùng ủ dột. Vụ cháy căn hầm ngầm, rõ ràng không phải là nó tự cháy, chắc chắn là Từ Sách đã phóng hỏa, anh ấy thiêu hủy chứng cứ.
Tầng ngầm đã bị đốt sạch sành sanh, việc này điều tra tiếp thế nào được đây?
Cao Đông bất lực quay người, chào từ biệt Từ Tử Hào, bước trở lại giữa làn mưa và cơn gió gào thét, bước chân của anh rất nặng nề, rõ ràng, cho dù bây giờ anh có thể đoán được Từ Sách chính là hung thủ thật sự, tiếp sau đây thì cần phải làm thế nào?