Say Giấc Hè

Chương 79

Chương 79

Hồi cấp 3, cậu ta thật sự rất thích Lục Miên, cô và cậu có cùng xuất phát điểm giống nhau, xuất thân gia thế cũng giống, nhưng cậu ta không có một chút ưu thế gì khi đứng trước mặt cô, thậm chí còn kém hơn cả một tên nghèo hèn. Bây giờ vẫn vậy… Cô cũng không thèm nhìn cậu ta nhiều thêm một chút. Nhưng nếu… lỡ một ngày công chúa Bạch Tuyết trở thành cô bé Lọ Lem? Ý nghĩ này khiến huyết quản cả người Hứa Gia Trạch như bắt đầu nóng lên, thậm chí là sôi sục… Nếu như thật sự có một ngày như vậy, cậu ta sẽ chính là cọng rơm cứu mạng của cô rồi!

Hứa Gia Trạch cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống… Cậu ta sẽ nghe lời bố mình, không liên lạc với cô nữa, để xem chuyện này sẽ phát triển như thế nào. Cậu ta biết làm như vậy là không đáng mặt quân tử, nhưng bây giờ, cậu ta không có suy nghĩ nhiều như vậy. – Ngày hôm sau, Lục Miên đi tới chợ rau và gặp mẹ Từ. Mẹ Từ vẫn tốt bụng và dịu dàng như ngày nào, vừa nhìn thấy cô liền kéo cô vào quầy, rót cho cô một ly sữa đậu nành, mỉm cười nhìn cô nói: “Miên Miên à… trổ mã thành cô gái xinh đẹp rồi.” “Dì cũng càng ngày càng trẻ ra ạ.” Lục Miên ngọt ngào nói, rồi lấy món quà mà đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho mẹ Từ, đó là chiếc váy dài mà cô khi đi mua sắm đã mua được, vừa đoan trang lại nhã nhặn, cực kỳ phù hợp với khí chất của mẹ Từ. “Không rẻ đâu nhỉ.” Mẹ Từ có chút trách cứ: “Con vẫn còn là học sinh, không cần đến là mang quà cho dì đâu.” “Từ Trầm đã giúp con tìm được một công việc thực tập ở một công ty lớn, cái này con dùng tiền lương để mua đấy ạ, có qua có lại thôi, dì cứ nhận đi!” Lục Miên nói một cách khéo léo, trong tối ngoài sáng đều ám chỉ đó là tài năng và năng lực của Từ Trầm. Mẹ Từ nhìn Lục Miên, khóe môi nở nụ cười tươi, nha đầu này, quả thực rất thông minh, rất biết cách lấy lòng người. Lục Miên đã dành cả một buổi chiều để giúp mẹ Từ bán hàng ở quầy đậu phụ của bà. Thực tế, số tiền mà Từ Trầm gửi về nhà hoàn toàn có thể giúp đỡ bà không cần phải làm những công việc vất vả này nữa, thậm chí có thể có một cuộc sống cực kỳ tươm tất. Nhưng mà, mẹ Từ vẫn luôn mở quầy bán đậu hũ của mình như trước, chỉ là không quá vất vả như xưa, ra bán muộn hơn, dọn quầy cũng sớm hơn, bà còn đặc biệt thuê người làm, theo như bà nói, đây là tay nghề của bà, mọi người đều rất thích đậu phụ của bà, bà rất vui, mỗi người đều cần có cảm giác thành tựu và cần tạo ra giá trị bằng chính sức lao động của mình… “Dì ơi, Từ Trầm đã kể cho con nghe về chuyện bố của anh ấy.” Lục Miên rối rắm rất lâu, cuối cùng cũng nói ra lời này… Đôi tay đang cắt đậu phụ của mẹ Từ run lên, bà bình tĩnh nói: “Chuyện đã xảy ra nhiều năm như vậy rồi.” “Dì, chú ấy… thật sự chỉ là uống say thôi sao?” “Miên Miên, bây giờ nói những điều này, đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.” Mẹ Từ quay lại nhìn Lục Miên, ánh mắt nhìn ánh hoàng hôn dịu dàng phía sau: “Con và A Trầm luôn tốt đẹp, đây chính là điều mà dì hy vọng nhất. Con người luôn phải hướng về phía trước, A Trầm mất bao nhiêu năm mới bước ra được, chuyện

này, chúng ta đừng nhắc lại nữa được không?” “Vâng ạ.” Lục Miên ngoan ngoãn gật đầu, nhưng mẹ Từ càng lảng tránh thì trong lòng cô càng nghi ngờ hơn. – Lục Miên chưa ở nhà được mấy ngày, đã bị Lục Thời Huân đuổi về Thượng Hải. “Khoảng thời gian này bố rất bận, không thể ở nhà chăm sóc con được.” Lục Thời Huân đích thân chở Lục Miên đến sân bay, trên đường đi ông nói với cô rất nhiều điều: “Đến Thượng Hải thì chăm chỉ làm việc, với học vấn và trí tuệ của con, sau này tương lai nhất định sẽ tươi sáng rộng mở… Trong cuộc sống, một mình không nên quá ỷ lại, nên học cách nấu nướng, đồ ăn bên ngoài luôn không thể sạch sẽ như ở nhà được. Còn có… lớn thế này rồi cũng nên tìm bạn trai thôi, tìm bạn trai ấy, không quá quan trọng nhà người ta có bao nhiêu tiền, những cái đó đều là tài sản của bậc cha chú để lại, tài sản do chính mình làm ra mới thật sự là của mình.” “Bố, bố càng ngày càng nhiều lời rồi.” Lục Miên nhìn ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ nói. “Haizz, bố già rồi!” Lục Thời Huân nói xong lời này, trong mắt lộ ra sự bi thương thống khổ, Lục Miên chú ý tới, mái tóc của bố mình đã phủ đầy sương giá… Trước kia chưa từng chú ý đến, bố cô thật sự già rồi. Không hiểu sao, trong lòng Lục Miên lại cảm thấy hoảng hốt… “Bố, có chuyện này con vẫn luôn chưa nói với bố, con có bạn trai rồi.” Lục Miên quay người lại nhìn Lục Thời Huân, trịnh trọng nói. Lục Thời Huân có chút kinh ngạc nhìn cô: “Chuyện bắt đầu khi nào?” “Tháng 9 năm ngoái.” “Bạn học cùng trường sao?” “Không phải ạ.” Lục Miên nhìn ông, bối rối một hồi, cuối cùng cũng nói: “Là Từ Trầm, bố đã từng gặp anh ấy.” Lục Thời Huân nhìn con đường tối tăm phía trước, trong mắt ông hiện lên một tia cảm xúc khó nắm bắt: “Là…Là cậu bé đó à!” “Vâng, anh ấy bây giờ… rất giỏi, là tuyển thủ chuyên nghiệp của một đội tuyển lớn. Năm nay đánh giải LPL, rất có khả năng sẽ vào vòng chung kết thế giới.” Lục Miên sợ bố mình sẽ không thích anh chỉ vì anh có bằng cấp 3, vì vậy cô liền lôi hết những giải thưởng anh nhận được, còn có chuyện anh rất được fans yêu thích ra đều kể cho bố nghe. Mà vẻ mặt của Lục Thời Huân trước sau đều rất phức tạp… “Bố, bố không thích anh ấy sao?” Lục Miên nhìn bố mình, thấp thỏm hỏi.

Lục Thời Huân mở cửa sổ ra, châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi,

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 79

Đang tải bình luận...