phần công ty cho cậu ấy.” “Yô yô, sao tôi nghe lại cảm thấy có chút gì đó không đúng nhỉ?” Andy mỉm cười đầy ý vị. “Các cô cậu biết cái gì, chúng tôi gọi là thưởng thức lẫn nhau.” Thẩm Ôn Lương nhấn mạnh đến nỗi nước bọt bay tứa tung. “Có thể thưởng thức lẫn nhau với Thẩm tổng, vậy thì khẩu vị của phó tổng nhất định cũng phải rất mạnh nha!” “Cút cút cút, cút sang một bên!” Mọi người cười lăn bò toài, Lục Miên cũng cười theo, nhưng trong đầu lại luôn có hình ảnh dưới mái hiên trời mưa, anh mặc bộ quần áo bình thường, ngón tay v**t v* những ống chuyển kinh, lặng lẽ xoay như thể chuyển qua một đời một kiếp… Trái tim có chút nhói lên.
Buổi tối, Lục Miên trở về phòng thay bộ đồ bơi, rồi đi ra hồ nước nóng sau hoa viên, gặp phải Andy, Andy nhìn bộ đồ bơi một mảnh của cô, không khỏi mỉm cười: “Thân hình của em đẹp như vậy, sao lại mặc bộ quần áo kín cổng cao tường như vậy chứ!” “Không phải.” Lục Miên lắc đầu, không nói gì thêm, bước vào hồ nước nóng đầy sương mù, cô cũng không phải bảo thủ, chỉ là có vết sẹo ở eo, nên cô không dám mặc những đồ hở rốn. “Cực kỳ quyến rũ…” Giọng nói đầy sự dụ hoặc của anh lại vang vọng trong tâm trí cô. Anh thật là…chỗ nào cũng có mặt! Lục Miên đứng dậy, quấn khăn tắm, đi vào một hồ nước nóng khác. Hoa viên sau rất rộng, có mất chục hồ lớn nhỏ khác nhau, mỗi hồ khác nhau đều có tác dụng chữa bệnh khác nhau. Tuy nhiên, vì nước thoạt nhìn có màu vàng, nên cũng không được mọi người ưa chuộng lắm, về cơ bản chỉ có cô là người duy nhất ngâm mình trong này. Lục Miên ngửa đầu ra, nhắm mắt nghỉ ngơi… Một lúc sau, mặt nước gợn sóng, dường như có người bước vào trong đây, Lục Miên cũng không mở mắt, tiếp tục ngủ gật… Đối phương cũng rất yên tĩnh, hình như chỉ có một người, bên ngoài ồn ào tựa như cách xa một thế giới, khuôn mặt Lục Miên hơi đỏ lên, có chút nóng, mở mắt ra, giữa những bóng màu nhập nhèm, cô nhìn thấy đôi mắt trong veo và thâm trầm của anh, cách một tầng hơi nước lượn lờ, nhìn cô từ xa… Trong lúc bàng hoàng hoảng hốt, Lục Miên cho rằng mình đang bị ảo giác. Mẹ nó, thật sự là ở đâu cũng có mặt sao! Tuy nhiên, khi cô dần dần tỉnh táo lại, cô chợt nhận ra, sao anh vẫn còn ở đây! Làn da màu lúa mì của anh chỉ ướt đến ngực, cơ bắp săn sắc khỏe khoắn, mặt anh cũng đỏ bừng, cười như không cười nhìn cô. Nhìn thấy thân trên tr*n tr** của anh, đầu Lục Miên “bùm” một tiếng nổ tung. Sau đó chân nhũn ra, cả người lao đầu vào trong hồ nước. Sau khi giãy giụa