Thần Mộ (Tru Ma) - Phần 2

Chương 74Phá hỗn độn, khai thiên địa

Chương 74Phá hỗn độn, khai thiên địa

Chương 74

Phá hỗn độn, khai thiên địa

Người dịch : giÓ

"Thuẫn bài ! Thuẫn bài !" Linh quang trong ngực Thần Nam vừa xuất hiện, liền nắm lấy mảnh vỡ trong tay rồi xem xét kĩ lưỡng, thất thanh kêu lên : "Đây nhất định là 1 miếng cổ thuẫn Khôn đích."

"Ây, ngươi điên rồi. Miếng vỡ này có chỗ nào giống thuẫn bài."

Thần nam khẳng định nói : " Đây là tàn phiến của 1 miếng cổ thuẫn, tấm thuẫn bài mà Khôn Đức chủ thần không có cách nào đánh vỡ được chính là mảnh vỡ này."

"Như thế có phải là quá khoa trương rồi không ? Mảnh vỡ của tấm cổ bài lại có thể ngăn cản sự công kích của chủ thần." Tử kim thần long lộ ra vẻ mặt không có chút tin tưởng nào.

Thần nam mặc kệ nó, chàng bắt đầu điên cuồng vận chuyển huyền công, thân thể chàng bắt đầu phát ra ma khí vô tận. Một bóng đen sau lưng chàng dần dần ngưng hình, tay phải của bóng đen là tử vong ma đao đã thực chất hóa, ngoài ra xung quanh chàng còn có 7,8 loại binh khí màu đen bay lên bay xuống. Ngoài tấm thuẫn bài ra, còn lại đều mờ mờ ảo ảo, nhìn không rõ hình thù.

Thần nam vung tay trái, tấm thuẫn bài gần như thực chất hóa bay lên phía trước người chàng, trên thuẫn bài màu đen có khắc hoa văn cổ.

"Trời ơi !" Tử kim thần long kinh ngạc thốt lên. "Hoa văn trên miếng thuẫn bài và hoa văn trên tấm trạng vật kia là một."

Thần nam đặt miếng vỡ màu xanh sẫm kia lên gần miếng thuẫn bài màu đen, kích động nói : "Chỉ có màu sắc không giống nhau, còn lại là hoàn toàn giống nhau."

Tử kim thần long kinh ngạc há hốc mồm, kêu lên : "Đây thực sự là 1 tấm cổ bài tàn vỡ sao ? Lẽ nào đây chính là tấm cổ bài thần bí mà chủ thần Khôn đức không có cách nào đánh vỡ ? Trời ạ, thật là không thể hiểu nổi."

Thần nam vô cùng chấn động, tàn phiến của cổ thuẫn đã vỡ, trên đời này thực sự chỉ có 1 tấm thuẫn bài giống với ma thuẫn màu đen của chàng. Chàng có 1 cảm giác mãnh liệt, tàn phiến của tấm thuẫn bài màu xanh sẫm đã vỡ sau khi hoàn nguyên là hình dáng ban đầu của ma thuẫn màu đen ở thế giới hiện thực.

Lúc này, trong lòng Thần nam nổi sóng cuồn cuộn, ma thuẫn cuối cùng cũng tìm thấy 1 vật đối ứng trong thế giới hiện tại, lẽ nào những ma binh đang bay xung quanh chàng cũng đều có nguyên hình ở thế giới hiện thực.

"Ây da, tiêu rồi. Long đại gia đã biến 1 vật chí bảo thành đồ phế phẩm, suýt nữa lại vứt bỏ, thật là xấu hổ."

Thần nam kiềm nén khí tức mạnh mẽ, thân ảnh màu đen và mấy loại ma binh đều biến mất. Sắc mặt chàng ngưng trọng, xem xét kĩ lưỡng tàn phiến cổ thuẫn, chủ thần đã không thể phá hỏng tàn phiến, bên trên có nhiều vết tích, cuối cùng là ai đã lưu lại ? Mà sao 1 tấm cổ thuẫn hoàn hảo như thế này lại bị vỡ, rút cục thì cần đại thần thông thế nào mới có thể đánh vỡ nó!

Thần không phải là tồn tại mạnh nhất ở nhân gian này sao ? Lẽ nào còn có 1 tồn tại khác vượt xa thần?

Cổ thuẫn thần bí thi triển cho Thần nam thấy 1 lĩnh vực thật khó ngưỡng mộ. Chàng suy đi tính lại, nghĩ tới rất nhiều thứ. Cuối cùng, do những ma binh kia, khiến chàng liên tưởng rằng, khi chàng nghịch chuyển huyền công, xuất hiện 1 bóng đen sau lưng chàng, lẽ nào trong thế giới hiện thực, cũng thực sự có 1 người như thế ? Lẽ nào người này cũng giống như tấm cổ thuẫn thần bí kia, để lại thế giới này 1 thi thể vỡ nát ?

Ý nghĩa thực sự của việc những ma binh này tập hợp lại bên cạnh chàng và bóng đen kia là gì ?

Mê muội ! Tất cả đều là mê muội !

Từ khi chàng sống lại từ viễn cổ thần mộ đến nay, tất cả những sự việc chàng đã trải qua đều rất mơ hồ, sâu xa dường như phảng phất có 1 bàn tay vô hình đang dẫn dắt chàng tiến về phía trước theo 1 phương hướng đã định. Chàng không biết cuối cùng trước mắt chàng sẽ xuất hiện cái gì, cuối cùng sẽ là 1 lĩnh vực như thế nào, không biết chân tướng ngày đó chàng có thể tiếp nhận được không.

Từ xưa đến nay, từ đông sang tây, đi lên tiên thần giới, đi xuống địa phủ u minh, tất cả đều có liên qua, vướng mắc với chàng. Chàng vô cùng phẫn nộ, chàng có 1 cảm giác, có người đang thao túng tất cả, chàng sống trong cục diện đã được người khác định sẵn.

Việc duy nhất chàng có thể làm được là mạnh lên, mạnh hơn nữa. Đến 1 ngày, có thể phá vỡ cục diện này.

Nạp Lan Nhược Thủy vô cùng thích thú long cốc của tử kim thần long. Dưới sự giúp đỡ của Thần nam và con rồng bỉ ổi, rất nhanh dọn đến đây ở, vùng tiểu thiên địa này đối với nàng mà nói thực sự là 1 vùng đất trong lành, là vùng thánh địa tàng trữ kho báu vô tận.

Tàn phiến cổ thuẫn thần bí kích thích Thần nam, chàng bắt đầu cực lực nghiên cứu nội thiên địa của mình, hi vọng sớm có thể triệt để hồi phục nguyên khí, hiện nay chàng cần phải có sức mạnh to lớn để dần thay đổi, thay đổi quỹ đạo nhân sinh của mình.

Đây là vùng đất vô cùng tốt cho việc tu luyện, sau khi phá bỏ mê hoặc lôi điện đại trận, nơi đây tiên khí dày đặc, linh khí ở trong linh thảo tiên chi tràn ngập khắp long cốc, ở tại vùng đất trong lành này, cả những người không có tu vị cũng thấy tinh thần thoải mái, cơ thể thư thái, không nói đến người tu võ như Thần nam.

Thần nam ngồi khoanh tròn chân trên mặt đất, xung quanh chàng là long thảo, tỏa ra từng đợt linh khí, ngấm qua da vào trong người chàng. Nhưng mà không phải chàng chủ động hấp thụ, mà là nội thiên địa của chàng đang vận chuyển, hút linh khí ngoại giới.

Thần nam giống như 1 kẻ bàng quan, ý thức chìm vào trong thế giới nhỏ bé kia, tìm cửa thông đạo giao hoán năng lượng nội ngoại giới.

Đây là 1 quá trình vô cùng đơn điệu, 1 phút trong nội thiên địa dài như 1 ngày ngoài ngoại giới, Thần nam cảm thấy mình trong tiểu thế giới đó rất nhanh chóng biến thành 1 pho hóa thạch không thể di động.

Cứ như vậy, thời gian chầm chậm trôi qua, Thần nam đã ở trong vùng đất trung tâm long cốc, ngồi xếp tròn không hề động đậy 3 ngày.

Một buổi sớm ánh mặt trời long lanh, linh khí tràn ngập trong long cốc, chim muông ca hát, thật là 1 cảnh tượng yên bình, mê hoặc lòng người.

Nạp Lan Nhược Thủy đẩy cửa trúc xá, phát hiện tư thế Thần nam không hề thay đổi, vẫn còn ngồi ở đó, nàng ta có chút lo lắng, nhưng nàng cũng là 1 người tu luyện, biết rằng trong trường hợp này nhất định không được làm phiền, chỉ có thể lặng lẽ đợi tham tu giả tự mình thu công.

Con rồng bỉ ổi say túy lúy bay trở lại. Nhìn thấy Thần nam vẫn chưa tỉnh, nó chui vào bảo động ngủ, cái tên này, bản thân nó cũng không nhớ nổi mấy tối gần đây đã uống sạch mấy tửu lầu của người ta.

Mặt trời dần lên cao, Nạp Lan Nhược Thủy lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế mây, quan sát Thần nam. Lần tái ngộ này đã hơn 1 năm rồi, chàng vẫn có dáng vẻ như xưa, nhưng khí chất đã có thay đổi rất lớn, sát khí mạnh mẽ lên, vẻ ngây ngô đã ít đi.

Nạp Lan Nhược Thủy nhớ lại những việc trong quá khứ, vẻ mặt thất thần, nghĩ tới dáng vẻ của Thần nam, 1 đao trong tay, mũi đao chỉ thằng về Mộng hoàng, muốn cứu nàng ra khỏi hôn lễ, nàng cảm thấy tim đập mạnh hơn.

Nhưng mà, trong 1 năm qua, đã xảy ra rất nhiều việc, tim nàng chốc chốc run lên, nhưng trong thời gian dài lặng lẽ nghiên cứu dược lí, nàng cảm thấy sống cuộc sống 1 mình thế này, cũng là 1 loại hạnh phúc.

Nhưng nàng không ngờ rằng, cuối cùng lại có thể trùng phùng với Thần nam. Nàng ở trước mặt Thần nam tuy rất bình tĩnh, nhưng trong tim thì lại mơ màng, có chút do dự, bởi vì nàng biết không lâu nữa Thần nam lại ra đi, chàng có quá nhiều việc cần làm, họ dường như là người thuộc về 2 thế giới khác nhau.

Thời khắc chính ngọ, tiên khí sực nức trong long cốc đột nhiên bùng lên, từ 4 phương 8 hướng tập hợp lại về phía Thần nam, hình thành nên 1 tiểu hoàn phong, bao quanh Thần nam không ngừng chuyển động, ngấm qua da, nhanh chóng đi vào cơ thể chàng.

Nạp Lan Nhược Thủy trong lòng hơi lo lắng, nhưng nàng không ngạc nhiên, nàng tin rằng Thần nam sẽ bình yên vô sự, không biết từ khi nào, nàng dần dần tin tưởng, Thần nam làm gì cũng sẽ Thành công.

Thần nam lúc này, ý thức đã chìm vào trong tiểu thế giới của mình, nhưng hiện nay nội thiên địa đã xảy ra sự biến đổi kinh người, linh khí vô tận không ngừng tuôn vào, làm cho vùng đất không gian hỗn độn này không ngừng vỡ, không gian dần dần mở rộng.

Cát vàng mênh mông đã dần biến thành thổ nhưỡng, tuy vẫn còn hỗn độn, không có trời xanh, nhưng "đại địa" của tiểu thế giới đã hình thành. Dần dần không gian chu vi khoảng 10 trượng đã dần ổn định, "đại địa" đã vững chắc.

Điều này đối với 1 ng tu luyện nội thiên địa mà nói, ý nghĩa vô cùng to lớn, "Khai thiên tịnh địa" đã thuận lợi hoàn thành được 1 nửa, nền móng đã được xây dựng, chỉ còn xem người tu luyện sau này làm thế nào để mở rộng nó.

Bóng đen mà ý thức của Thần nam huyễn hóa thành, đã lập được nội thiên địa của mình, chàng vô cùng kích động, nhìn thấy tiểu thế giới của mình lớn như vậy, giống như nhìn thấy đứa con trai của mình ngày càng lớn lên, loại tình cảm vui sướng này khó có thể dùng lời nói để biểu hiện.

Chàng cuối cùng cũng phát hiện ra thông đạo nối liền nội thiên địa với ngoại giới, những khe nứt hỗn độn ban đầu đã bị đánh thành 1 lối đi.

Thần nam đã thử dùng ý thức của mình đâm vào cửa thông đạo kia, "oàng" 1 tiếng vỡ hỗn độn, thông đạo lập tức bị bịt kín, trong lòng chàng ngạc nhiên, thử khơi thông, dùng rất nhiều khí lực, mới dần dần liên thông được với lối đi đã bị phong kín. Thông qua cửa này, Thần nam nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, chàng nhìn thấy hoa cỏ trong long cốc.

Từ đằng xa, Nạp lan nhược Thủy giật mình thất sắc, nàng nhìn thấy từ ngón tay giữa của Thần nam, không gian đang dần dần nứt vỡ, 1 cái động không gian xuất hiện bên cạnh Thần nam, cửa động dần dần mở to, cuối cùng bao cả cơ thể Thần nam vào đó.

" A, không... !" Nạp Lan Nhược Thủy thất thanh kêu lên, nhanh chóng chạy tới đó.

Con rồng bỉ ổi đang ngủ trong cổ động cũng thức dậy, nhanh chóng phi ra ngoài.

Khi 1 người 1 rồng đang lao về phía cửa không gian bên cạnh, thì cái động không gian cực lớn đó đột nhiên đóng lại, Thần nam tự nhiên biến mất, trên mặt đất không còn lưu lại vật gì.

Nạp lan nhược Thủy suýt ngất, tử kim thần long không ngừng bay lượn xung quanh không gian này, an ủi : "Nạp lan, nàng đừng sốt ruột, ta cảm thấy long không gian này có chút cổ quái, Thần nam sẽ không sao đâu, hắn ta đã thành công chui vào trong nội thiên địa, một lát nữa sẽ phá cửa không gian chui ra."

Lúc này Thần nam thực sự đã chui vào trong nội thiên địa của mình, ý thức của chàng đã quay trở lại với thân thể. Trong không gian phạm vi mười trượng, Thần nam vươn 2 cánh tay, hướng về không gian hỗn độn phía trên đầu hét lớn : " Ta nhất định sẽ làm cho thiên địa này trở nên mênh mông vô tận."

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 75

Đang tải bình luận...