phần vào vụ đó. Dù ngươi có cháy thành than ta vẫn nhận ra được. Vu Nhân Hào đặt mạnh chung trà xuống bàn rồi quay phắt lại. Tay nắm đốc kiếm, hắn lùi hai bước rồi hỏi lại:
- Đúng ta là Vu Nhân Hào. Ngươi định làm gì ta? Thanh âm hắn tuy lớn song giọng nói vẫn run run. Nét mặt xanh rờn ra chiều sợ sệt. Lâm Bình Chi mỉm cười nói: - Ngươi cũng nổi tiếng là anh hùng hào kiệt. Trong “Thanh Thành Tứ Tú” ngươi đã đứng vào hàng thứ ba mà sao ta chẳng thấy ngươi có khí phách con người hào kiệt chút nào? Thật là đáng tức cười!
B