Hồi lâu nàng mới khép cánh cửa sổ lại bụng bảo dạ: - Ta phải chạy cho mau, kẻo lát nữa Lệnh Hồ đại
ca tỉnh dậy trò chuyện với ta thì làm thế nào? Nhưng nàng lại nghĩ rằng: - Y bị trọng thương nguy hiểm thế này, bây giờ mình mà bỏ đi thì chỉ một thằng nhỏ tới đây cũng có thể giết chết y được. Ta không chiếu cố cho y thế nào được? Trong đêm tối, bỗng nghe có tiếng chó sủa từ trong ngõ hẻm xa xa vọng lại, ngoài ra yên lặng như tờ. Những người trong kỹ viện đã bỏ trốn hết. Nàng tưởng chừng như trên cõi thế giới bao la này ngoài Lệnh Hồ Xung nằm trong màn, không còn một người nào khác. Nghi Lâm ngồi xuống ghế không dám nhúc nhích. Sau một lúc lâu, bốn mặt tiếng gà gáy xao xác gáy mau. Trời sắp sáng rồi, Nghi Lâm càng nóng nảy hơn, nàng tự hỏi: - Trời sáng ra lại có người đến thì làm thế nào?
N