Tòa Án Linh Hồn

phần còn lại của mẩu giấy

phần còn lại của mẩu giấy

phần còn lại của mẩu giấy từ đáy thùng rác. Anh đặt nó cẩn thận trên kệ bàn làm việc. Anh trở lại phòng tắm, kiểm tra nhãn của một chai nước rửa tay và mang nó ra. Anh nhúng đầu ngón tay vào xà phòng, miết

cho mẩu giấy phẳng nhất có thể, đưa tay qua phần tối màu hơn, chỗ xem ra có viết cái gì đó. Rồi anh lấy diêm từ một cái hộp trên bàn – tương tự như Ranieri vừa làm khi nãy – và chuẩn bị đốt lại mẩu giấy. Nhưng trước khi bắt đầu, anh dừng lại để tập trung tinh thần. Anh chỉ có lần thử duy nhất này thôi, vì sau đó nó sẽ bị hủy mãi mãi. Ngoại trừ chứng đau nửa đầu, những ảo giác âm thanh và cảm giác mất phương hướng, bệnh mất trí nhớ đem lại ít nhất một lợi thế: Nó giúp anh có được năng lực ghi nhớ tuyệt vời. Marcus tin rằng khả năng học hỏi rất nhanh là nhờ khoảng trống trong đầu anh. Và anh nhận ra mình sở hữu cả một trí nhớ hình ảnh hoàn hảo. Nào, hy vọng nó có hiệu quả, anh tự nhủ. Anh quẹt diêm, cầm mẩu giấy và đưa nó vào ngọn lửa, từ trái sang phải theo chiều đọc. Mực bắt đầu phản ứng với chất glicerin có trong xà phòng. Khi bị cháy chậm hơn

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 16

Đang tải bình luận...