phần của tôi. Và giờ tôi tự nhủ rằng có lẽ một ngày nào đó, chính việc này cũng sẽ giúp tôi nhớ ra trước đây tôi là ai.” Sandra rướn người về phía Marcus và ôm lấy anh. “Chúc may mắn, ” cô nói. “Tạm biệt, ” anh đáp.
Một năm trước
H Praha ắn còn nán lại Pripjat vài tháng để chắc chắn rằng không có ai khác đến tìm mình. Việc hắn làm với nạn nhân cuối cùng khá lâu và phức tạp. Không giống như với những nạn nhân khác chỉ sau vài giờ tra tấn họ đã khai ra tất cả. Hắn phải mất nhiều ngày để ép anh ta nói chuyện và kể cho hắn nghe mọi điều về bản thân, để hắn có thể học cách trở thành anh ta. Thật lạ lùng, điều khó khăn nhất là bắt anh ta nói ra tên của mình. Kẻ biến hình nhìn mình trong gương. “Marcus, ” hắn nói. Hắn thích cái tên đó. Hắn đã tới thành phố được ba ngày, hắn thuê một phòng khách sạn. Tòa nhà cổ kính và từ cửa sổ hắn có thể chiêm ngưỡng những mái nhà đen của Praha. Hắn mang theo rất nhiều tiền, số tiền được tích lũy trong nhiều năm từ những người đã bị hắn cướp đi sinh mạng. Và một cuốn hộ chiếu ngoại giao của Vatican, lấy từ nạn nhân cuối cùng và đã được hắn tráo ảnh. Danh tính trên giấy tờ đó là giả mạo, vì nó không trùng khớp với điều mà hắn moi được. Lời giải thích rất đơn giản. Gã thợ săn không tồn tại.
Đó là điều kiện lý tưởng cho kẻ biến hình. Trở thành một người mà không ai biết dứt khoát sẽ giúp hắn trốn được nguy cơ bị lật mặt. Nhưng hắn vẫn chưa thể chắc chắn. Hắn phải đợi, vì thế hắn ở đó. Hắn đang lướt lại những ghi chép đã lấy được ở Pripjat. Một tiểu sử tóm lược danh tính mới của hắn. Chỉ có những thông tin cơ bản, vì