Tóc Công Chúa

phần may mắn này.

phần may mắn này.

phần may mắn này. Chỉ như thế Chu Cầm cũng đã rất hài lòng rồi. Anh thoải mái nói: “Này thì có là gì chứ, chỉ một trận đấu thôi mà, mặc dù không lấy được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất, lấy không được giải thường, cũng không ảnh hưởng đến thành tích thi của anh mà, cùng lắm thì thi văn hóa nhiều điểm một chút là được. ” “Nếu anh đã sớm nghĩ như thế, vì sao còn phải…” Hạ Tang liếc mắt nhìn cái chân đang băng bó của anh: “Vì sao không sớm đi bệnh viện đi. ” “Lấy việc muốn cố hết sức thử một lần, nếu thử qua mà không được, anh cũng sẽ không hối hận.

” Chu Cầm nhẹ nhàng nói: “Nếu chưa thử qua, nằm ở bệnh viện cũng chẳng cam lòng. ” “Em nói này, mấy chuyện sau này không thể lấy lý lẽ này ra mà biện hộ nữa đấy. ” Hạ Tang nghiêm túc cảnh cáo anh: “Thêm một lần nữa, em thật sự sẽ tức giận đấy. ” “Em có thể có thêm một chút uy h**p được không. ” Chu Cầm cười nhạt: “Một chút tính uy h**p cũng chẳng thấy đâu. ” “Vậy anh dạy em đi, nên nói thế nào. ” Anh nghĩ một lát, nói: “Ví dụ như, em có thể nói: Nếu thêm lần nữa, em sẽ giết anh. ” “Nhưng cái này cũng quá giả tạo rồi, anh biết rõ em sẽ không giết anh. ” “Vậy thì. ” Chu Cầm lại nói: “Em cũng có thể nói: Nếu thêm một lần nữa, em sẽ mãi mãi rời xa anh. ” “Anh sợ cái này sao?” Hạ Tang tỏ vẻ nghi ngờ: “Cái này cũng chẳng có chút uy h**p gì cả, trong phim truyền hình đều dùng mấy lời như thế này cả đấy. ” “Anh sẽ. ” Chu Cầm còn vô cùng nghiêm túc mà nhìn cô: “Anh sợ cái này. ” Trong lòng Hạ Tang cảm thấy vừa ngứa ngáy, nhưng cũng vừa ngọt ngào, nghiêng đầu hỏi: “Anh thật sự sợ cái này sao?” “Anh sợ. ” Cái này so với nói giết anh… Càng làm anh sợ hơn rất nhiều. Khuôn mặt Hạ Tang có chút hồng hồng, rũ mắt nhín ngón tay anh, nhỏ giọng nói: “Em mãi mãi sẽ không nói như thế.

” “Vì sao?” Tim cô đập hơi nhanh, tiếng nói càng thêm vang vọng, trộm liếc anh một cái: “Bởi vì rời khỏi anh… Không phải trừng phạt mỗi mình anh, mà là của em. ” Nói xong câu này, cô đã vùi mặt của mình vào tấm chăn màu trắng kia, xấu hổ đến mức chẳng còn mặt mũi nhìn người khác. Lý Quyết như một con cá giãy đành đạch trên sô pha, hét lên: “Ông đây chịu hết nổi rồi! Đống thức ăn cho chó này của hai người cứ vung vãi khắp nơi thế!” “Cậu không chịu nổi có thể đi ra ngoài. ” “Không đi ra ngoài. ” Lý Quyết lấy di động ra, nhắm camera về phía hai người họ: “Nào, chụp cho hai người một tấm ảnh tình cảm, đây em chụp cho hai người. ” Hạ Tang đứng lên mắng: “Lý Quyết cậu rất phiền đấy!” “Mới vừa nãy chẳng phải ngại đến mức không còn mặt mũi gặp ai sao, sao mới một giây đã lật mặt nhanh thế này, đấy, anh Cầm, anh xem da mặt vợ anh kìa!” Hạ Tang bước hai ba bước đến gần, cướp lấy di động của Lý Quyết, xóa video và ảnh cậu ta chụp đi. “Cậu đừng chọc cô ấy. ” Chu Cầm nói: “Da mặt vợ tôi rất mỏng. ” Hạ Tang hung hăng trừng mắt liếc Lý Quyết một cái: “Nghe thấy chưa? Đại ca cậu cũng lên tiếng rồi đấy! Cậu còn chẳng chịu thành thật vào. ” Nói xong, cô mới phản ứng lại được cách xưng hô của Chu Cầm, chớp mắt hai má đã đỏ hết cả lên. ------oOo------ Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn

DTV - E B OOK Đ êm khuya, ba người trong phòng bệnh ầm ĩ một lát, thì Lý Quyết lại buồn ngủ nên nằm trên ghế sô pha, chốc lát đã ngủ mất. Hạ Tang vẫn ngồi trên ghế nhỏ cạnh giường như cũ, dùng giọng nói nho nhỏ hỏi: “Chu Cầm, chân anh bị thương thế này sẽ không làm ảnh hưởng đến việc thi cử của anh chứ?” “Đến lúc ấy còn tận nửa năm. ” Chu Cầm bắt tay làm gối, nhìn lên trần nhà, thản nhiên nói: “Lúc ấy, sớm đã hồi phục rồi, thân thể anh có năng lực hồi phục rất mạnh. ” “Nhưng anh cứ luyên bị thương, mặt của anh, đầu gối, bây giờ lại là chân…” Chu Cầm bất đắc dĩ nở nụ cười: “Chắc là số phận của anh là đổ máu. ” “Anh đừng có nói hưu nói vượn!” Hạ Tang nhanh chóng che miệng anh lại: “Phi phi phi! Anh đừng nói lung tung. ” Chu Cầm nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, sửa lời nói: “Học sinh thể dục, bị thương rất bình thường, khồng cần kinh ngạc như thế. ” “Nhưng cái này không bình thường.

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 103

Đang tải bình luận...