Tóc Công Chúa

phần mười chiếc

phần mười chiếc

phần mười chiếc bánh này, đã có giá 200 tệ rồi.” “Kỳ Tiêu, chiếc này có giá bao nhiêu.” Kỳ Tiêu dựa vào sofa, uể oải nói: “Mấy ngàn tệ mà thôi.” Các cô gái khẽ thở dài, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Tang, không biết nên ngưỡng mộ cô, hay là thương cảm cô. … Cuối cùng, Hạ Tang thổi nến và ước nguyện trong tiếng hò reo sôi động của đám đông. Cảm giác bất lực đã biến mất bấy lâu nay, cuối cùng đã trở lại. Vào lúc này, cô cảm thấy bản thân quay về hình hài một con rối như trước kia. Bị người ta điều khiển, làm những điều bản thân không hề thích thú. Trước đây, người khống chế những sợi tơ đó là Đàm Cận. Cô đã phải tốn rất nhiều công sức, mới có thể thoát ra được. Nhưng hiện tại, có một người đàn ông đáng sợ hơn đang đứng ngay sau cô… Vào ngày trọng đại nhất khi cô chuẩn bị bước vào tuổi trưởng thành, cậu ta đã nắm chặt sơi tơ đó, như thể kéo cô trở về từ nơi ánh sáng tự do, vĩnh viễn chìm sâu vào bóng tối. Hạ Tang siết chặt con dao nhựa cắt bánh, một cô gái trông thấy tay Hạ Tang hơi run, quan tâm nói: “Hạ Tang, để tớ giúp cậu cắt.” Kỳ Tiêu cười: “Bánh của tôi, nhất định phải do thọ sinh tự tay cắt, không ai được phép làm thay.” Hạ Tang khống chế đôi tay run rẩy của mình, cắt bánh phân cho các cô gái. Các cô gái nóng lòng cắn thử một miếng bánh, phát ra tiếng cảm thán đầy hạnh phúc: “Woa, ngon quá!” “Thực sự rất ngon!” “Mẹ ơi, ngon quá đi! Không hổ là bánh của Ma Viên.” Kỳ Tiêu cũng đưa đĩa giấy qua, Hạ Tang cắt một miếng bánh đặt vào trong đĩa của cậu ta.

Cậu ta cười nói: “Cảm ơn Tiểu Tang.” Hạ Tang nhìn khuôn mặt ấm áp của cậu ta, bất kể cậu ta có cười như thế nào, thì trong mắt cô đều là hiện thân của sự ghê tởm. Thậm chí, cô còn thoáng qua một suy nghĩ, muốn dùng dao đâm cậu ta. Nếu như, trong tay cô không phải là một con dao nhựa. … Chu Cầm đặt sợi dây chuyền hoa hồng nhỏ vào một chiếc hộp nhung màu xanh lam, sau đó dùng hộp quà và ruy băng anh mua để gói vào. Ngắm nhìn một hồi, lại cảm thấy hộp quà mình mua trông có hơi rẻ tiền, vì thế anh tháo ruy băng, chỉ để lại chiếc hộp nhung ban đầu. Tạm thời là như vậy. Chu Cầm mở chiếc hộp nhung màu xanh lam đặt dưới ánh đèn, sau đó mở tài liệu ôn tập, bắt đầu làm đề. Sợi dây chuyền hoa hồng nhỏ toả sáng một cách rực rỡ và ưu nhã, như thể cô đang ở bên cạnh anh. Lúc này, điện thoại trên bàn rung lên vài tiếng. Anh trượt màn hình điện thoại, là cô nàng hàng xóm Hồ Chỉ Ninh gửi tới vài bức ảnh. Hồ Chỉ Ninh: “Tớ đang chơi ở KTV Blue Star, bỗng nhìn thấy có người trông giống cô bạn gái trà xanh của cậu.” Ảnh được chụp qua tấm kính trong suốt của KTV, có thể nhìn thấy quang cảnh tổ chức sinh nhật bên trong. Mặc dù trong phòng có rất nhiều người, nhưng nháy mắt Chu Cầm đã nhìn ra được đâu là ‘hoa hồng nhỏ’ của mình. Ngồi bên cạnh Hạ Tang là một người đàn ông, cậu ta đang vuốt tóc cô, động tác thân mật còn ánh mắt thì ám muội. Vẻ mặt của Hạ Tang rõ ràng vô cùng miễn cưỡng, nhưng cô cũng không từ chối. Không, là không thể nào từ chối. Chu Cầm đã quá hiểu cô. Ánh mắt đó, đơn giản là bất lực vì không thể cự tuyệt. Cô đang sợ hãi đến mức run rẩy. Hồ Chỉ Ninh: “Tớ đã quan sát rất lâu, cô ta và anh chàng đẹp trai kia rất thân mật.” Hồ Chỉ Ninh: “Chu Cầm, cậu bị cắm sừng rồi. [Cười mỉm]”

Chu Cầm nhìn vào mấy bức hình, liền biết là người chụp cố tình. Bức hình nào cũng tràn ngập vẻ thân mật giữa Hạ Tang và Kỳ Tiêu. Nhưng Chu Cầm chỉ nhìn thấy trong vẻ mặt bất đắc dĩ của cô, lộ ra vài

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 135

Đang tải bình luận...