phần mềm này không phải chỉ có các cô gái sử dụng sao?” “Cậu chính là một khuôn mẫu giới tính.” “Vậy cậu thử nói xem, bình thường lên đây cậu xem cái gì?” “Tự mình xem.” Hạ Tang tò mò làm mới trang chủ của anh và phát hiện trên trang chủ hầu như đều là bài đánh giá cơ bản của các chuyên gia công nghệ và nhà khoa học. Có robot thông minh, máy bay không người lái, điện thoại di động mới,… tất cả đều là những món đồ yêu thích của các chàng trai. Hạ Tang trả điện thoại lại cho anh: “Vốn dĩ cậu vẫn là người say mê công việc về khoa học kỹ thuật.”
“Thỉnh thoảng cũng sẽ xem một ít đề cử về phim Mỹ.” Anh nói: “Hứng thú của tôi rất nhiều.” “Đã nhìn ra, cậu tham gia rất nhiều việc bán thời gian, dạy bóng rổ cho trẻ nhỏ đến làm NPC kh*ng b* ở mật thất.” Chu Cầm cười khẽ một tiếng, lấy điện thoại về. Thật ra anh rất hưởng thụ cảm giác cô tùy ý nói chuyện phiếm với anh thế này. Bỗng nhiên Hạ Tang nghĩ đến đống giấy khen thật dày trong phòng của anh, tò mò hỏi: “Vậy trong tất cả các hứng thú của cậu, cậu thích nhất là chơi bóng rổ sao?” Chu Cầm nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng mà liếc nhìn cô: “Vì sao lại hỏi như thế?” “Bây giờ cậu chẳng phải đang học trong trường thể thao hay sao?” Năm năm liên tiếp anh giành được vị trí thứ nhất trong cuộc thi Olympic, các trường danh tiếng trong thành phố anh đều có thể chọn, nhưng anh lại chọn lớp văn hóa của trung học số 13, nổi tiếng là một lớp ồn ào nhất. Ngoại trừ do thích thú, Hạ Tang không thể nghĩ ra được lý do nào khác cả. Chu Cầm nhìn vào con mắt đen láy không chút gợn sóng của cô, không nhiễm chút bụi trần nào, trong sáng và thanh thuần. Cậu đoán, chắc bố mẹ cô bảo vệ cô rất tốt. “Tang Tang, sở thích là thứ rất xa xỉ.” Anh không nhìn nữa, dịu dàng nhìn cô: “Không phải ai cũng đều có tư cách lựa chọn con đường đi cho chính bản thân mình.” Đối với những lời này của anh, thật ra Hạ Tang có thể lĩnh hội được. Không đâu xa, bây giờ cô cũng đâu tìm được hứng thú cho bản thân mình, đàn violin, đó là “hứng thú” của mẹ áp đặt cho cô, trước đó không tìm được thứ mình thật sự yêu thích, nên cô bước đi trên con đường đấy. Giọng nữ máy móc trên xe buýt thông báo đến trạm… “Trạm tiếp theo là tiểu khu Lộc Cảnh Đài, hành khách chuẩn bị xuống xe mời đến trước cửa xe để chuẩn bị.” Đề tài đương nhiên bỏ qua, Hạ Tang đứng dậy đi đến cửa sau, quay đầu dặn dò anh nói: “Chu Cầm, trở về sớm một chút, đi đường cẩn thận đấy.” “Tôi đi đường, nhất định cẩn thận hơn anh.” “Chào nhé.” Cô nhìn anh vẫy vẫy tay: “Đúng rồi, kiểu tóc cậu đề cử, tôi sẽ suy nghĩ.” “Sao cậu lại nhiều lời như thế, nếu không thể chia tay với tôi được, có thể lại đây ngồi với tôi này.” “Đi đây!”
Chu Cầm chống cằm nhìn cô, ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn, mãi đến khi bóng dáng cô mông lung biến mất trong bóng đêm. ------oOo------ Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn
DTV - E B OOK K ỳ Tiêu và các bạn đến KTV, trước đó đã nói sẽ chơi Halloween cả đêm, đến tầm mười một mười hai giờ, cậu ta thực sự cảm thấy trong lòng cáu kỉnh bực dọc, đến chào hỏi cũng không, đi đến bên đường chặn một chiếc taxi lại rồi về nhà. Nửa tiếng sau, chiếc xe taxi dừng lại tại Khu sinh thái hồ Nam Khê. Nơi đây là khu biệt thự giàu có ở thành phố Nam Khê. Những căn biệt thự được bố trí thưa thớt, diện tích xanh hóa lớn, trước cửa là khu hồ nước, mỗi căn biệt thự đều sở hữu một chiếc du thuyền nhỏ, thường có mấy người trung niên ngồi câu cá trước cửa nhà. Kỳ Tiêu bước vào một căn biệt thự sang trọng ở chính giữa khu hồ, người đi lên đón cậu ta chẳng phải là bố mẹ, mà là hai dì bảo mẫu trong nhà. Từ khi cậu ta còn rất nhỏ, bố mẹ cậu ta đã ly hôn. Bố cậu ta nhanh chóng kết hôn với một người phụ nữ khác, thậm chí còn đưa một đứa con riêng bằng tuổi cậu ta về ở trong nhà. Mặc dù trong gia đình này, cậu ta chính là cậu ấm chân chính duy nhất, ngay đến mẹ kế cũng phải nói năng khép nép với cậu ta. Thế nhưng Kỳ Tiêu tuyệt đối không giống với những gì người khác nghĩ…. Là hòn ngọc quý trong lòng bàn tay bố mẹ, được yêu thương cưng chiều mà lớn lên. Ngược lại, bố không thương mẹ không yêu.