hồi cấp hai anh mà mạnh mẽ được bằng một nửa bây giờ thôi thì bố cũng A Di Đà Phật rồi! Nhìn xem dáng vẻ bây giờ của anh đi!” “Con trai mình nuôi lớn mà, phải nhận chứ.” Khóe miệng Kỳ Tiêu hiện ra một nụ cười lạnh. Cậu ta đi ra sau lưng Kỳ Mộ Đình, vỗ vai ông ta: “Dù sao nhiều năm như vậy từ nhỏ đến lớn, chướng ngại trên đường đi…. Bố đều dọn dẹp sạch sẽ cho con mà.” “Anh vẫn quen thói phỏng! Bố có thể giúp anh cả đời sao?” Kỳ Mộ Đình thất vọng lắc đầu: “Cút ra ngoài cho bố, ông đây không muốn nhìn thấy anh nữa, phiền lòng.” “Bố giúp con một lần cuối cùng này thôi, giúp con tống cổ nó đi, tốt nhất là đuổi nó khỏi thành phố Nam Khê, con hứa với bố sẽ thi vào một trường đại học lý tưởng.” “Thôi đi, mấy lời hứa hẹn này anh phải nói hơn hai trăm lần lộn lại rồi!” Kỳ Mộ Đình dạy dỗ: “Bố nghe nói dạo này ở trường anh không chịu yên phận, sắp thi đại học rồi đó, đừng có gây thêm rắc rối cho bố nữa….” “Chỉ chuyện này thôi, bố giúp con tống nó đi, sau này con sẽ nghe lời bố hết.” Kỳ Mộ Đình dường như bị cậu ta làm cho hơi phiền não, đặt mạnh chiếc tẩu xuống bàn: “Mẹ nó chỉ là một thằng nhãi trường thể dục Trung học số 13 thôi mà có thể khiến anh sợ hãi đến thế à! Từ nhỏ đến lớn anh muốn gì được đó nên phế rồi đúng không! Chỉ bằng một chút tiền đồ như thế này! Làm sao bố dám yên tâm giao công ty cho cái tên phá của như anh được cơ chứ, mau phắn đi!” “Ông đừng có tức giận mà.” Mẹ kế nở nang dịu dàng bưng trà đi vào, nhẹ giọng trấn an ông ta, quay đầu nháy mắt với Kỳ Tiêu, bảo cậu ta đừng có cứng đối cứng với bố nữa. ……
Kỳ Tiêu ăn quả mắng ở chỗ bố, ra khỏi phòng, lúc đi xuống lầu liền đạp một phát vào lan can, phát tiết sự oán giận và bất mãn trong lòng. Anh kế đã cởi bỏ lớp hóa trang zombie trên mặt, tắm rửa xong, lau mái tóc vàng hoa kia bước ra khỏi phòng tắm, kéo dài giọng bảo: “Giữa đường bị cướp mất người trong lòng, cậu trút giận gì với cái cầu thang đấy, bộ nó làm gì cậu à?” Kỳ Tiêu lạnh lùng nhìn anh kế: “Tôi thấy quan hệ của anh với Chu Cầm cũng không tệ lắm nhỉ.” Lý Quyết nhàn nhã nằm vật xuống ghế sô pha, cầm tăm xiên một miếng táo bỏ vào miệng: “Cậu ấy là bạn thân của tôi, có điều trước khi mọi chuyện sáng tỏ, một đứa con riêng ăn nhờ ở đậu chẳng có tiền đồ gì là tôi đây sẽ không nhúng tay vào ân oán của các cậu đâu. Ông cụ thích thế nào thì làm thế đó, chẳng liên quan gì đến tôi.” Kỳ Tiêu khinh miệt nói: “Đồ nhát cáy.” “Tôi nhát cáy.” Lý Quyết cũng không tức giận, vẫn nở nụ cười lưu manh như cũ, biếng nhác nói: “Ai bảo cậu là cậu ấm nhà họ Kỳ cơ chứ, tôi nào dám trêu chọc cậu, mấy người trước đây chọc cậu, bố người ta đều được tiễn vào cục cảnh sát hết.” “Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?” “Tôi muốn nói, đừng có làm quyết tuyệt quá, cậu ép anh em của tôi vào nước đường cùng, coi chừng dính một đòn