Tóc Công Chúa

hồi lâu, thở phì phò, trái tim cũng

hồi lâu, thở phì phò, trái tim cũng

hồi lâu, thở phì phò, trái tim cũng càng lúc càng chết lặng. Tin nhắn lần lượt lướt qua màn hình, Chu Cầm không cần nhìn cũng biết, những lời Lý Quyết nói tuyệt đối không phải là đang khuyên nhủ. Hơn thế nữa là sự thật. Khoe khí phách nhất thời, đoạt tình yêu của người khác, dáng vẻ tái mét mặt mày vừa rồi của Kỳ Tiêu quả thật là hận không thể ăn tươi nuốt sống anh. Kh.oái cảm trả thù…. Rất là sảng khoái. Thế nhưng anh cũng phải rõ ràng một điều rằng, loại người giống như anh đây, phải cố gắng đấu tranh, dùng hết toàn lực mới thu lại được một chút xíu hy vọng. Tương lai của anh, không thể có bất kỳ sai lầm nào. ……. Lúc Hạ Tang thay quần áo, cô trông thấy quả bóng rổ mới tinh bị mình giấu trong tủ treo quần áo.

Trước đó, cô làm mất quả bóng của Chu Cầm nên mua quả này bồi thường, kết quả là một đống chuyện liên tiếp xảy ra, cô liền bỏ cái này qua một bên không quan tâm đến. Hạ Tang tiện tay gửi một tin nhắn cho Chu Cầm: “Khi nào cậu rảnh, tôi mang bóng rổ đến cho cậu nhé.” Chu Cầm không trả lời. Hạ Tang nghĩ là Chu Cầm đang bận nên cũng không có quấy rầy anh. Cô ôn tập đến khuya, sau đó mệt mỏi lên giường, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tỉnh lại, chuyện đầu tiên cô làm chính là nhìn điện thoại. Trên màn hình trống không, Chu Cầm vẫn chưa trả lời cô. Chẳng biết tại sao, nhìn hộp tin nhắn trống không đó, trái tim Hạ Tang cũng có chút trống rỗng. Buổi chiều tan học, cô đi một chuyến đến Trung học số 13. Có rất nhiều thiếu niên đang chạy trên sân bóng rổ, bọn họ đang luyện tập dẫn bóng và chuyền bóng dưới tiếng còi của huấn luyện viên, cô không nhìn thấy Chu Cầm. Hạ Tang gọi một cậu con trai quen mặt trong đó lại, hỏi: “Chu Cầm không ở đây sao?” “À, anh ấy bị huấn luyện viên đẩy đi đặc huấn ở bãi tập, cậu đến bãi tập tìm anh ấy đi, chắc chắn là anh ấy ở đó đấy.” Hạ Tang nghĩ chắc hẳn là anh rất bận nên dứt khoát đưa trái bóng rổ cô cậu con trai trước mặt, dặn dò cậu ta: “Nhờ cậu đưa cái này cho Chu Cầm, lúc trước mình làm mất bóng của cậu ấy nên bồi thường lại bằng cái này.” Cậu con trai đồng ý lia lịa: “Không thành vấn đề.” Hạ Tang đi ra sân bóng rổ, băng qua con đường lớn trải đầy lá vàng mùa thu của cây bạch quả, vòng ra bãi tập.” Vì nguyên nhân địa hình nên bãi tập của Trung học số 13 thuộc dạng trũng xuống, có hàng rào kẽm gai bao quanh. Từ chỗ Hạ Tang đứng, xa xa có thể nhìn thấy tình hình trên bãi tập. Nhưng nhìn từ bãi tập bên kia sang sẽ rất khó phát hiện ra cô. Hạ Tang yên tâm đứng bên ngoài lưới sắt, nhìn những thiếu niên đang đổ mồ hôi như mưa trên bãi tập. Đầu mùa đông,

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 57

T
Trần Thế VIP 12· 10 phút trước

Truyện này đọc cuốn dã man! Đoạn cao trào xử lý quá mượt, đề cử ae đọc mạnh nhé.

L
Lâm Phong VIP 3· 1 giờ trước
⚠️ Bình luận có chứa Spoil (Bấm để xem)

Ai đọc rồi cho hỏi đoạn sau nhân vật chính có gặp lại sư phụ không vậy?

B
Bạch Tiểu Thuần· 3 giờ trước

Web đọc mượt thật sự, không có quảng cáo nhảy lung tung như mấy web khác. 10 sao!