Phần cánh rất mỏng hình cánh cung, không biết phải mài bao lần thì thứ gỗ thô ráp mới mịn như thế này. Hạ Tang kinh ngạc hỏi: “Cậu đút vào cặp khi nào vậy?” “Ban nãy, lúc cậu đang cắm mặt vào ăn.” Khoé miệng Hạ Tang nở nụ cười: “Sao lại tặng tôi chuồn chuồn tre?” “Nó có thể bay, tôi muốn nó mang theo cậu bay xa cùng.” Làn gió ban mai tươi mát thổi qua mặt cô, đọc những lời này, lòng Hạ Tang dâng lên cảm giác ấm áp, sống mũi cũng có chút chua xót. Anh có thể hiểu được cô. Đầu ngón tay run run của Hạ Tang không biết phải trả lời gì, hai từ “cảm ơn” dường như quá đơn giản để diễn tả cảm xúc lộn xộn của cô lúc này. Chu Cầm lại gửi tới một tin: “Cậu thử đặt nó lên đầu đi, có thể đưa cậu bay lên thật đấy.” “Thật không vậy?” “Thật.” Hạ Tang đặt chuồn chuồn tre lên đầu, đợi chừng mười mấy giây. Các bạn học đi ngang qua đều nhìn cô như con ngốc, Hạ Tang đột nhiên ý thức được, cô đúng là ngớ ngẩn! Hạ Tang: “……” Chu Cầm: “Đừng nói là cậu thật sự đặt nó lên đầu nhé?” Hạ Tang: “………” Chu Cầm: “Chuồn chuồn tre thủ công phải xoay tròn mới bay được, cậu có biết chơi không vậy?”
Hạ Tang: “Tôi đương nhiên biết chơi rồi.” Cô đi đến sân trường trống vắng, giơ chuồn chuồn tre lên, xoa hai tay vào nhau, chuồn chuồn tre thật sự bay theo làn gió. “Kìa!” Cô hưng phấn reo lên: “Thật sự bay lên được kìa!” Có điều, sân trường chỉ có duy nhất mình cô, tất cả niềm vui đều thuộc vào bản thân cô. Cô cầm chú chuồn chuồn tre chơi đùa một lúc, nụ cười trên môi càng ngày càng xán lạn hơn. Dường như mọi điều không vui, mọi áp lực đều được chuồn chuồn mang đi. Trái tim cô cũng theo chuồn chuồn tre bay lên bầu trời. Vài học sinh lớp mười và mười một đi ngang qua, thấp giọng thì thầm----- “Năm cuối áp lực lớn vậy sao?” “Giống như phát điên ấy.” “Sợ quá.” Hạ Tang không quan tâm họ nghĩ gì, cô đã chơi rất vui vẻ, còn ngâm nga giai điệu của bài hát Nổi gió lên. Đúng lúc này, chuồn chuồn tre bất ngờ đậu dưới chân một người đàn ông, cậu ta cúi xuống nhặt lên. Thời khắc Hạ Tang trông thấy Kỳ Tiêu, nụ cười trên môi lập tức đông cứng lại. Kỳ Tiêu mặc áo khoác trắng phối quần tây đen, trên vai đeo cặp, lưng quay về phía mặt trời, khẽ cười nói với cô: “Tiểu Tang, cậu lấy chuồn chuồn tre ở đâu vậy? Doraemon đưa cho cậu sao?” Hạ Tang rất muốn giật lấy chuồn chuồn tre rồi quay người rời đi, nhưng cô không dám… Kỳ thực, cô rất sợ phải đối mặt với người này. “Là… tôi mua.” Cô giải thích: “Áp lực học hành hơi lớn, nên tôi mua để thư giãn.” “Mua ở đâu thế, Taobao sao?” Kỳ Tiêu cười dịu dàng: “Tớ cũng mua một cái.” “Không phải.” Não bộ của Hạ Tang nảy số rất nhanh, nói: “Ở chợ bông sen bên phía Bắc, có thợ thủ công rao bán. Hôm qua tôi tới mua đồ về làm sổ tay, nhìn thấy nên mua một chiếc, chơi rất thích.” Lời nói dối chi tiết của cô quá hợp lý, khiến Kỳ Tiêu không nghi ngờ gì nữa, nhún vai nói: “Cậu bao tuổi rồi, còn thích chơi thứ này.” Hạ Tang ổn định tâm tình, tới gần cậu ta, bình tĩnh hỏi: “Cậu thi phòng nào thế?”
“Tầng 3 phòng 11, còn cậu?” “Tầng 1 phòng 5.” “Có hơi xa nhau.” Hạ Tang bất động thanh sắc đáp: “Ừm, thi tốt nhé.” “Cậu cũng vậy. Đợi đến kỳ nghỉ đông, tớ sẽ hẹn thêm vài phòng mật thất nữa, gọi cả đám Từ Minh theo. Bọn họ đã mong chờ từ lâu, lúc nào cũng hỏi bao giờ đi tiếp.” Hạ Tang sao dám chơi mật thất với cậu ta, cô hận không thể mau tới kỳ nghỉ đông để tránh xa cậu ta một chút. Nhưng cô không thể từ chối luôn, bèn nói: “Phải xem lúc đấy có nhiều bài tập không đã. Phải rồi, tôi đến phòng thi đây, cậu trả tôi cái đó đi.” Cô nói xong liền tiến tới muốn giật lấy, nhưng Kỳ Tiêu đã nhanh hơn một bước, đưa tay về phía khác rồi nói----- “Cho tớ mượn chơi một lúc đi, tớ muốn xin vía của học thần. Buổi tối cùng nhau lên lớp tự học, tớ sẽ trả cho cậu.” Dứt lời, cậu ta cầm chuồn chuồn tre lên, mỉm cười với Hạ Tang: “Bye bye.” “……” Hạ Tang nhìn thân ảnh đang đi xa dần, sắc mặt dần trầm xuống.. Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn
DTV - E B OOK T rong phòng tự học yên tĩnh, Hạ Tang gục xuống bàn giải đề toán, cố gắng hết sức để bản thân phớt lờ Kỳ Tiêu ở phía đối diện. Kỳ Tiêu cầm sách giáo khoa tiếng Anh đứng ở trước mặt cô, tựa như là đang đọc sách, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cô. Đáy lòng Hạ Tang rét lạnh, da đầu tê dại. Cuối cùng, cô đặt bút xuống, nói với Kỳ Tiêu: “Nếu như đã tới tự học, coi như là giả vờ thì cũng phải giả vờ cho giống đi tự học đi, có được không?” “Được chứ.” Kỳ Tiêu lật vở bài tập tiếng Anh ra: “Tớ không biết làm bài này, cậu giảng một chút cho tớ đi.” “Nhưng nơi này là phòng tự học.” Xung quanh đều rất yên tĩnh, cũng không có bạn nào thảo luận câu hỏi, mọi người đều đang tập trung chuẩn bị cho kỳ thi ngày mai. “Không sao hết, bọn họ cũng chẳng dám nói gì đâu.” Kỳ Tiêu nói câu này to hết mức, tất cả học sinh đang yên lặng tự học ở xung quanh đều có thể nghe được, nhưng bọn họ cũng chỉ giận mà không dám nói gì. Ai dám chọc vào Kỳ Tiêu chứ. Cậu ta giang hai tay ra, ý bảo Hạ Tang—— nhìn xem. Hạ Tang nhìn chiếc chong chóng tre bị cậu ta tùy tiện vứt xó ở trên ghế, cô giấu tay ra sau lưng, hung ác siết chặt nắm đấm, đè giọng nói: “Bài nào không biết làm?” …