phần cẳng tay màu lúa mì, trên da có thể nhìn rõ các gân giãn tĩnh mạch. Anh đưa bát canh cá đầy ắp cho Hạ Tang. Hạ Tang cố tình quay đầu sang một bên, cao lãnh nói: “Nóng quá, thổi nguội cho tôi đi.” “Thật khó hầu…” Chu Cầm mắng một tiếng, nhưng vẫn thổi nguội bát canh cá rồi đẩy tới trước mặt cô. Hạ Tang vui vẻ thưởng thức bát canh cá thơm phức. Lúc Chu Cầm bưng thêm một đĩa sườn xào chua ngọt, Hạ Tang đã uống hai bát canh, không khỏi nhẹ ợ lên một tiếng. Chu Cầm vừa đi ra, cô vội vàng che miệng lại. Anh đặt món sườn xào chua ngọt lên bàn, cởi chiếc tạp dề hoa màu xanh nhạt, khẽ mỉm cười. Cô nhạy cảm hỏi: “Cậu cười gì?” “Không có.” “Có cười.” Khoé mắt Chu Cầm nhướng lên: “Tôi không cười.” “Bây giờ cậu đang cười!” Khoé miệng Chu Cầm cũng mở rộng hơn, ngồi xuống đối diện, dùng đầu ngón tay gõ lên mặt bàn gỗ: “Tang Tang, xin hỏi là, tôi không có quyền được cười trước mặt cậu sao?” “Nếu cậu đã hỏi như thế, thì chính là đang giao quyền quyết định cho tôi.” “Được, giao cho cậu.” “Vậy không cho phép cậu cười.” Chu Cầm lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh. Chỉ là bởi vì cơ bắp giãn ra, nên không hề cảm nhận được sự lãnh đạm thường ngày, ngược lại càng thêm
phần cẳng tay màu lúa mì, trên da có
Bình Luận & Thảo Luận
Thảo luận cho Chương 85
Đang tải bình luận...