Trúc Mã Của Tôi Nguy Hiểm Vô Cùng

phần cổ mình ngứa ngáy: "Ngửi,

phần cổ mình ngứa ngáy: "Ngửi,

phần cổ mình ngứa ngáy: "Ngửi, anh có ngửi thấy không?" "Ừm." "Thơm không? Là mùi gì thế?" "Mùi cá nướng, cánh gà nướng và cả đậu que nướng..." "..." Giang La đẩy Kỳ Thịnh đang cười xấu xa ra, khẽ mắng: "Phiền chết đi được." Cô ngửi thử quần áo của mình, quả nhiên toàn mùi đồ nướng, còn mùi nước hoa đã bị thứ mùi kia át hết rồi. "Em về tắm đây." Giang La nhanh chóng rời đi nhưng Kỳ Thịnh lại kéo tay cô lại, ôm cô vào trong vòng tay mình thêm lần nữa. Cái ôm của chàng thiếu niên vừa ấm áp vừa nóng rực, cô cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của con tim anh, vành tai của Giang La nóng bừng lên, sốt sắng khẽ gọi một tiếng: "Kỳ, Kỳ Thịnh..." "Gọi anh." "Anh ơi..." Cô ngoan ngoãn khẽ gọi. Thiếu niên ôm lấy cơ thể mềm mại của Giang La, cảm thán: "Mềm thật đấy." Giang La xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, trong đầu cô như có từng đợt pháo hoa đang nổ. Thân mật thế này khác xa so với tình cảm ngây thơ, trong sáng giữa bạn bè ngày còn nhỏ. Cô cảm nhận được ha.m muốn nóng bỏng dâng lên trong đôi mắt đen láy của Kỳ Thịnh, cô vùi mặt vào cổ anh, mặc cho anh... muốn làm gì thì làm. Cách lớp vải mỏng manh của quần áo, Kỳ Thịnh... "Gọi anh." "Anh..."

Giang La có cảm giác đầu óc mình choáng váng mất một lúc, cảm giác xấu hổ và vui sướng bao phủ toàn bộ thế giới của cô, cảm giác tê dại ấy lan dọc sống lưng, khiến hai chân cô nhũn ra, gần như đứng không vững. Thiếu niên siết chặt lấy cô, khóe miệng anh khẽ cong lên: "Em ngoan thật đấy." Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn

DTV - E B OOK L úc Giang La về đến nhà vẫn còn cảm thấy váng vất, bước chân của cô lảo đảo, đầu óc vẫn còn choáng váng. Con mèo nhỏ chạy đến bên cạnh cô, tò mò nhìn cô. Gò má cô ửng đỏ, cầm quần áo bước vào phòng tắm, côc.ởi quần áo, bắt đầu kỳ cọ. Hơi xót, cảm giác tê dại vẫn chưa rút đi. Anh xấu tính quá. Rõ ràng anh đã nói là sẽ không bắt nạt cô, trước mặt Giang Mãnh Nam còn tỏ ra mình là một cậu chàng ngoan ngoãn, thế mà sau lưng lại như biến thành người khác vậy. Xấu xa không chịu được. Kỳ Thịnh gửi vài tin nhắn cho Giang La nhưng cô còn đang tắm nên không đọc được, đợi đến khi cô lau tóc xong và bước ra khỏi phòng tắm, mới thấy có ba, bốn cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, tất cả đều là Kỳ Thịnh. "Về đến nhà chưa em?" "?" "Giận rồi à?" "Sợ rồi sao?" "Giang La, trả lời tin nhắn của anh." ...

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 100

Đang tải bình luận...