Trúc Mã Của Tôi Nguy Hiểm Vô Cùng

hồi lâu, cho đến khi mặt cô không quá đỏ nữa.

hồi lâu, cho đến khi mặt cô không quá đỏ nữa.

hồi lâu, cho đến khi mặt cô không quá đỏ nữa. "Đánh người không đánh mặt. Thầy cũng là bị chọc tức thôi." "Phải không!" Cô gái nhỏ chột dạ nói: "Ông ấy thật sự rất xấu." Kỳ Thịnh giơ bàn tay to lên khẽ vuốt v.e khuôn mặt mịn màng của cô: "Sau này mà có gặp chuyện tương tự nữa thì nhớ nhấc chân chạy nhanh chút nhé, đừng đứng ngơ ra đó để rồi bị đánh." "Không có lần sau nữa đâu. Em muốn cắt đứt quan hệ ba con với ông ấy! Em không thích làm con gái ông ấy nữa!" Kỳ Thịnh nhẹ nhàng bóp bóp mặt cô: "Thế hay em làm con gái anh đi?" "Hừ, không biết xấu hổ!" Buổi tối, Kỳ Thịnh dẫn Giang La đến quán ăn ngoài trời "mì xào Mãnh Nam". Giang Mãnh Nam đã bắt đầu dọn hàng ra buôn bán rồi, trong tiệm cũng đang có khách. Miệng ông ngậm thuốc lá, mặc cái áo ba lỗ màu đen, đeo tạp dề làm bếp, một tay liên tục đảo đảo nồi mì xào, tay còn lại bận bịu xử lý nguyên liệu nấu ăn trên vỉ nướng.

Khỏi phải nói, dáng vẻ ngậm thuốc lá xào nấu này của Giang Mãnh Nam... Cũng hơi hơi đẹp trai đấy. "Thầy ơi, cháu đưa cục cưng về rồi này." Giang Mãnh Nam liếc nhìn Giang La một cái: "Nhóc con thối tha, chạy cũng nhanh ghê ha." Giang La tức giận nói: "Xin lỗi ba!" Giang Mãnh Nam đặt cái nồi xuống rồi xoa xoa tay. Thấy miếng dán tiêu sưng trên mặt cô, ông thò tay lột xuống cái rẹt: "Đứa nhóc hư đốn này, ai dán cho con cái này vậy hả?" "Ba đánh con!" "Nhảm nhí, ba đánh bao giờ?" "Ba muốn đánh, cũng đồng nghĩa với đánh rồi!" Giang Mãnh Nam biết lục phủ ngũ tạng của con gái mình làm từ thuỷ tinh nguyên chất một trăm phần trăm, đụng mạnh là bể nên từ bé đã cưng chiều cô hết mực. "Được rồi, ba xin lỗi con, là lỗi của ba. Ba không nên ra tay với cục cưng." "Ngay cả có suy nghĩ này cũng không được!" "Được được được, không tức giận nữa nhé." "Vẫn tức giận." "Bây giờ ba đang bận quá. Chờ tối về ba sẽ nghiêm túc xin lỗi con đàng hoàng được không?" Dứt lời, ông lại quay sang nói với Kỳ Thịnh: "Đưa con bé về đi." "Vâng." "Còn nữa... Không được lên tầng đâu nhé thằng nhóc kia. Đừng tưởng tôi không biết chuyện tối hôm qua nhé." Kỳ Thịnh bật cười thành tiếng: "Tối hôm qua thật sự không có chuyện gì xảy ra cả ạ." Giang La tức thành con cá nóc nện từng bước rầm rầm đi về nhà, còn vừa đi vừa cau có nói: "Xem kìa, ông ấy hoàn toàn không hề cảm thấy mình làm sai, không để trong lòng chút nào cả. Ông ấy vốn không thương em!" "Thật ra thì tình yêu thương của đàn ông không thường treo bên mép đâu. Không nói ra không có nghĩa là ông ấy không thương em." "Kỳ Thịnh, sao có vẻ như anh hiểu ông ấy quá vậy?" "Bọn anh đều là đàn ông mà." Giang La cười rộ lên: "Nói cho em nghe một chút về đàn ông mấy anh đi."

Kỳ Thịnh suy nghĩ trong chốc lát rồi nói như thật: "Đàn ông ấy à, em đừng nên nghe lời người đó nói, phải xem những gì người đó làm mới được." "Hả?" "Ngày hôm qua thầy đến bệnh viện chăm sóc bạn nên có lẽ chưa được nghỉ ngơi tốt. Bây giờ mới về đến nơi chưa kịp nghỉ đã chạy ra bày quán buôn bán rồi." Thật ra thì chỉ cần mỗi câu này thôi, không phải nói thêm gì nữa đáy lòng Giang La cũng hiểu. Giang Mãnh Nam mười năm như một ngày cố gắng bán mạng kiếm tiền, kiếm cực kỳ cực kỳ nhiều tiền. Nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ ông chủ động mua cho bản thân cái gì cả. Cái áo ba lỗ màu đen kia ông mặc nhiều đến nỗi thủng hết lỗ này đến lỗ khác rồi. Nhưng mà trong tủ nhà Giang La lại chứa đầy váy vóc xinh đẹp ông mua cho cô. Giang Mãnh Nam không nói gì, cũng không suốt ngày treo câu có thương hay không bên miệng. Càng nhiều tình cảm càng khó trải lòng. Tình thương sâu đậm cũng khó thốt được nên bằng lời... Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn

DTV - E B OOK B uổi tối, Giang Mãnh Nam dẹp quán về nhà. Giang La cầm cái ghế đẩu ra ngồi cạnh cửa, thấy ông về là chặn lại ngay như thần giữ cửa: "Con muốn biết sự thật." "Cho ba đi tắm cái đã được không? Tiện thể sắp xếp lại câu cú từ ngữ nói với con." "Tốt nhất là ba đừng nên có suy nghĩ bịa ra mấy cái chuyện nàng tiên cá gì kia lừa con nữa!" Giang La lại bưng ghế đẩu tới bên cửa phòng tắm: "Con không dễ lừa như

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 115

Đang tải bình luận...