Trúc Mã Của Tôi Nguy Hiểm Vô Cùng

hồi mới

hồi mới

hồi mới thắt một bím tóc đơn giản cho cô, chải tóc mái ngang trán rồi mới lấy đồ trang điểm ra, trang điểm cho cô theo phong cách tự nhiên nhất. Sau đó bà còn lấy một cái mũ màu socola rồi đội lên đầu cô: "Bây giờ thì sao, thì sao?" Giang Lan nhìn cô gái dịu dàng và ngọt ngào trong gương bèn sốc toàn tập. Hình như bà chỉ tùy tiện chỉnh trang một tí mà cô như biến thành người khác. "... Thật sự đẹp hơn rất nhiều! Tại sao như vậy? Chỉ trang điểm đơn giản mà..." Lục Mạn Chi nắm bả vai cô gái nhỏ như chị em thân thiết... "Con là cục cưng của anh Mãnh và mẹ thì sao có thể không xinh đẹp cho được. Sau này mẹ sẽ từ từ dạy con cách ăn diện, mua cho con những chiếc váy đẹp đẽ và khí chất. Ừm... con chỉ cần gầy xíu nữa là đẹp rồi." Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn

DTV - E B OOK C hiều hôm ấy, sau khi buổi hướng dẫn điền phiếu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học kết thúc, Giang La đắn đo suy nghĩ đến đau cả đầu. Ngành khoa học công nghệ và các ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật của trường Đại học A cũng không tệ, Kỳ Thịnh và Tống Thời Vi chọn trường này thì rất hợp, nhưng khối ngành khoa học xã hội và nhân văn ở đây lại không được mạnh cho lắm. Mặc dù Kỳ Thịnh đã bảo Giang La cứ đăng ký nguyện vọng xét tuyển các ngành nghệ thuật, Tống Thời Vi cũng trông đợi sẽ được học chung trường, chung ngành với cô nhưng Giang La vẫn đang cân nhắc. Từ trong thâm tâm, cô thích văn học hơn cả. Hôm nay hầu như ai trong lớp cũng khen kiểu tóc lúc này của cô rất xinh. Kể từ khi thi đại học xong, bọn con gái bắt đầu học cách ăn diện hơn, phong cách khác hẳn thường ngày. Nhiều bạn nữ xúm lại muốn học cách tết tóc đuôi sam của Giang La. Đến khi lại gần, họ mới nhận ra Giang La có trang điểm nhẹ làm tôn lên nét đẹp tinh tế mà ngọt ngào của cô, đó là một sự xinh xắn khó mà diễn tả được. Ít nhất có đến mười bạn nữ đã trầm trồ sự khác biệt của cô hôm nay. Giang La háo hức đến mức không thể chờ được giây phút cho Kỳ Thịnh thấy dáng vẻ hôm nay của mình. Trong lúc đứng dưới bóng cây ven đường chờ xe buýt đến, Giang La lấy cây son được Lục Man Chi tặng ra khỏi túi xách, mượn cái bóng phản chiếu trên bảng hiệu xe buýt để cẩn thận tô son lên môi theo cách mà sáng sớm nay bà đã tô cho cô:

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 127

Đang tải bình luận...