hồi còn bé: “Kỳ Thịnh, anh có còn nhớ không, khi còn nhỏ, bọn mình đã từng nằm trên cỏ xanh bên bờ sông để ngắm sao đấy?” “Nhớ chứ.” “Anh biết không, lúc ấy em đã cố tình nằm cạnh anh đó.” “Anh còn tưởng là em không muốn nằm cạnh Mập chứ.”
“Không phải, chỉ là em muốn ở bên cạnh anh thôi.” “Lúc đó em rất đáng yêu, bây giờ cũng thế.” “Nhưng nói đi nói lại thì.” Giang La dời tầm mắt rồi nhìn về ngực mình: “Tay anh đang để ở đâu đấy hả?” … Hai người bọn họ vẫn giống như khi còn bé, nói chuyện phiếm rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Cả hai ở bên nhau cảm thấy vô cùng ấm áp, đó là cảm giác bình yên được vun đắp từ nhỏ đến lớn mà chỉ có bọn họ mới có thể cho nhau. Chứng mất ngủ nhiều năm của Kỳ Thịnh cũng được cô chữa khỏi, bây giờ anh ngủ rất ngon. Không ngờ là sau nửa đêm trời lại bắt đầu mưa lớn. Giang La bị tiếng mưa và gió dập mạnh làm tỉnh giấc, cô hét lên rồi lay người Kỳ Thịnh: “Trời mưa rồi!” Kỳ Thịnh bật dậy, mưa to đã làm ướt đẫm người anh: “Mấy giờ rồi?” “Em không biết.” Giang La như nhớ ra gì đó, cô vội quay người tìm điện thoại của mình. Không may mưa lớn quá đã làm chiếc điện thoại ướt nhẹp, không tài nào khởi động được máy. “Ôi.” Giang La hét lên một tiếng rồi nằm phịch xuống chiều. Dù sao cũng ướt đẫm rồi, cô cũng chẳng quan tâm nếu có ướt thêm nữa. Kỳ Thịnh cũng đang kiểm tra lại điện thoại của mình. Không chỉ điện thoại hỏng mà ngay cả chiếc laptop ban nãy trước khi ngủ anh mang lên để chơi game cũng hỏng theo luôn. Chiếc máy tính bị cơn mưa rào rửa sạch, anh cũng không muốn kiểm tra nữa, chắc chắn là hỏng rồi. Kỳ Thịnh cũng nằm lại xuống chiếu, đội mưa không thèm nhúc nhích. Một lát sau, Giang La quay đầu nhìn về phía Kỳ Thịnh. Kỳ Thịnh bị cơn mưa xối xả đập vào mặt đến nỗi không thể mở nổi mắt. Anh cũng quay đầu ngắm cô, hai người không hẹn mà cùng bật cười. Trong đêm mưa, dường như có thứ gì đó nhen nhóm dưới đáy mắt cả hai. Chỉ một cái chớp mắt tiếp theo, Kỳ Thịnh đã vươn mình đè lên trên người Giang La, đặt nụ hôn lên môi cô gái nhỏ. Hai tay Giang La ôm eo Kỳ Thịnh rồi cắn lên môi dưới của anh,cảm giác yêu thương sâu đậm hồi đó sau bao nhiêu năm xa cách dâng trào trong lòng, hoàn toàn áp đảo cô. Thứ rơi xuống người cô không chỉ là cơn mưa lớn, mà còn là nụ hôn của anh, quá nóng bỏng và dồn dập.
Cảm giác được lấp đầy mà anh mang lại giống như trở về những năm tháng của tuổi thanh xuân ấy. Có chút chua xót lại có hơi nhức nhối, song bọn họ thân thiết như vậy, giống như trên đời này không có gì có thể ngăn cách bọn họ, sự vui sướng này kéo dài vô tận và bền bỉ. Kỳ Thịnh đỡ lấy cô, nước mưa rơi xuống mặt cô dọc theo hàng lông mày đẹp đẽ của anh. “Kỳ Thịnh, em sẽ mãi mãi bên cạnh anh.” Cô đưa tay nhẹ vỗ lên má anh: “Cho tới tận cùng của thế giới.” Kỳ Thịnh ôm lấy cô rồi ghì chặt vào lòng mình, gửi gắm toàn bộ tình yêu thương nồng cháy mà anh đã khắc cốt ghi tâm suốt bao năm nay tới cô. Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn
DTV - E B OOK T rời mưa kéo dài liên tục cho đến khi bầu trời phía Đông chuyển sang màu xanh trắng, sau đó thì Kỳ Thịnh bế cô trở về phòng tắm, để cô tắm trong nước ấm một lúc, còn anh cũng tắm rửa đơn giản một chút rồi ôm cô trở về giường để ngủ. Giang La ngủ đến nỗi ngơ ngác, gần như cô không phân biệt được đây là hiện thực hay là mơ. Cô cũng không nhớ rõ có phải anh vẫn luôn ở đây hay không. Buổi sáng hôm đó có tiết học nhưng mà họ cũng không đi, cả ngày hai người bọn họ vẫn luôn ngủ, nếu tỉnh lại thì hai người cũng ôm hôn nhau, sau đó lại đi ngủ. Mãi đến gần tối, từ ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa vang dội như muốn phá cửa để đi vào: “Mở cửa mau! Hai người các em đang làm cái gì đó, mau mở cửa cho anh!” Kỳ Thịnh khó chịu mà rời giường, nhìn thấy gương mặt ửng hồng của cô gái nhỏ, anh không nhịn được mà sờ gương mặt của cô. Nóng quá! Anh nhanh chóng mặc vào áo sơ mi và đi đến ngăn tủ lấy nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ của cơ thể cô. 37.9 độC, hình như cô bị sốt rồi. Kỳ Thịnh tiện tay lấy nhiệt kế kiểm tra luôn thân nhiệt của bản thân. 38.9 độC “...” Ở dưới lầu, tiếng đập cửa vẫn vang lên không dứt, Giang La cau mày tỉnh lại thì nhìn thấy Kỳ Thịnh. Cô không nhịn được mà vươn tay ôm lấy anh: “Người của anh nóng quá vậy.”