CHƯƠNG 107
kết hôn trong tay rồi thì gạo cũng đã nấu thành cơm, chắc chắn không có chuyện vừa mới kết hôn mà đã ly hôn ngay. Ông cụ Kỳ tuổi đã cao, hiện tại đã là tám mươi chín tuổi rồi nhưng cơ thể vẫn được coi là dẻo dai, khỏe mạnh. Tuy rằng ngay từ đầu ông ấy đã có ý muốn Kỳ Thịnh kết hôn với Lê Sơ Lạc, như vậy thì hai nhà Kỳ - Lê có mối quan hệ liên minh chặt chẽ với nhau, có thể cùng nhau đối phó với đối thủ cạnh tranh lớn nhất là tập đoàn Lục thị bên Hồng Kông. Nhưng tính một đằng thì chuyện lại ra một nẻo, Kỳ Thịnh vốn đã chẳng bao giờ chịu nghe lời, giờ lại dẫn theo một cô gái khác trở về gặp ông, sống chết nhất quyết phải cưới được cô gái này, trông có vẻ như anh vô cùng thích cô. Nghe nói lúc cầu hôn còn làm ầm ĩ, màu mè đến mức thái quá. Anh liên kết trực tuyến và ngoại tuyến lại với nhau, tạo ra cái game mèo con kia và rồi tung ra đồ VIP dành cho đám cưới hoàn toàn mới vào ngày hôm đó, thậm chí còn phân phát đồng vàng trị giá hàng chục triệu trong game chỉ để thu thập những lời chúc phúc ngọt ngào của tất cả mọi người từ khắp mọi miền đất nước cho cô gái nhỏ này. Ông cụ Kỳ không thể hiểu nổi mấy trò của những người trẻ tuổi. Khi nghe trợ lý mặt mày hớn hở nói đến những chuyện này, ông ấy đều giữ khuôn mặt cau có suốt cả toàn bộ quá trình. Còn chưa kết hôn mà đã cưng chiều đến như vậy, sau khi kết hôn xong không biết sẽ cưng chiều đến mức nào nữa. Nhưng mà, thôi bỏ đi. Năm đó, một tay ông ấy lo liệu hết tất cả việc cưới xin của ba mẹ Kỳ Thịnh, dù kết hôn thế nào, nếu không xuất phát từ sự tự nguyện thì cho dù là kết hôn với nhà giàu sang phú quý cũng rất khó để có thể có được hạnh phúc. Thấy Kỳ Thịnh thích cô đến mức đó, ông ấy bèn lập tức bảo anh đưa cô về nhà gặp mặt. Lần đầu ra mắt, ấn tượng cũng không tệ lắm. Cô gái nhỏ này mặc dù rất xinh đẹp, nhưng trên người không có chút kiêu căng nào, vừa khiêm tốn vừa ngốc nghếch, ngược lại điều này lại làm cho ông ấy khá hài lòng. Khi nói về ba mẹ của mình, Giang La nói rằng trước kia ba mình mở một sạp bán đồ ăn rất có tiếng ở chợ đêm, ông cụ Kỳ khẽ nhíu mày, gia thế này… Hình như có chênh lệch hơi lớn. Thế nhưng, khi nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy yêu thương cưng chiều của Kỳ Thịnh dành cho cô… Thằng nhóc này từ nhỏ đã có tình cảm sâu sắc, nhưng chưa từng thấy nó thích cái gì nhiều đến mức như vậy.
Thôi bỏ đi, cho dù gia thế nhà gái kém một chút, cũng không có gì là quá to tát. Mặc dù, liên hôn giữa hai nhà có thể hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, nhưng chỉ cần thế hệ trẻ kiên quyết không chịu thua kém, hăng hái tiến lên, liên hôn hay không liên hôn cũng chẳng quan trọng mấy, ông ấy tin tưởng năng lực của Kỳ Thịnh có thể phát triển sự nghiệp gia đình càng thêm lớn mạnh, ngày một tiến xa hơn. Cho nên lần đầu gặp mặt, ông cụ đã không hỏi gì liên quan đến gia thế, mà chỉ nhìn vào nhân phẩm và tính cách của cô gái nhỏ, cô cũng coi như là đã vượt qua được cửa ải này nên ông ấy đã đồng ý hôn sự của bọn họ. Về đến nhà, Kỳ Thịnh ôm cô vào trong lòng rồi bắt đầu trêu ghẹo cô. Cuộc sống ở chung với nhau ngọt ngào như mật, Kỳ Thịnh lúc nào cũng muốn có những cử chỉ thân mật với cô, Giang La cũng đã quen rồi. Thế nhưng cô lại dùng đầu ngón tay của mình nghịch nghịch cúc áo anh, tò mò hỏi: “Nhìn vẻ mặt của ông nội, hình như ông ấy cảm thấy nhà em không xứng với nhà anh thì phải.” Cô cảm thấy hơi khó chịu, cô không muốn bị người khác xem thường. “Đừng suy nghĩ nhiều, không có chuyện này đâu, ông nội anh không quan tâm gia cảnh, chỉ quan tâm nhân phẩm thôi.” “Nhưng em vẫn còn chưa nói hết sự thật, tại sao anh không cho em nói về mẹ em thế?” Kỳ Thịnh dùng mũi nhẹ nhàng cọ cọ vào cổ của cô, khẽ vuốt v.e ngắm nhìn cô rồi dịu dàng nói: “Chuyện này, chờ đăng ký kết hôn xong rồi nói sau.” “Khi nào thì đăng ký kết hôn?” “Ngày mai.” “Ngày mai!!!” Giang La kinh ngạc hỏi: “Có phải quá vội vàng không?” “Em không muốn sớm có danh phận à?” Kỳ Thịnh giở trò xấu xa vuốt v.e cô, hô hấp của cô chợt trở nên hỗn loạn: “Sao anh... Sao anh... Không nói... Đi ngay bây giờ luôn.” “Bây giờ…” Kỳ Thịnh khẽ hé miệng ra, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào cổ của cô, nhẹ nhàng lướt qua tai rồi lại qua tóc cô: “Bây giờ, anh muốn làm chuyện khác cơ.” Trên phương diện này, Kỳ Thịnh dùng rất nhiều chiêu trò, nhưng Giang La lại rất thích anh như thế. Cả hai người họ trong chuyện này đều rất tham lam, một ngày phải làm đến vài lần, lúc cao trào Giang La rất thích gọi anh là “anh trai.”
“Ngày mai e rằng không được” Giang La thở dài, dịu dàng nói với anh: “Mẹ và cậu em đã cố ý đi mời thầy bói xem ngày, trong khoảng thời gian này không có ngày nào là ngày đẹp cả, phải đợi đến mùng tám tháng sau mới là ngày đẹp.” “Bạn Giang La ơi, em vẫn tin vào cái này à?” “Chủ yếu là nhà em khá tin vào cái này, nhất là hai cậu của em, ngày hôm qua hai người họ còn bảo em viết ngày giờ tháng năm sinh của anh để thầy bói chọn ra ngày lành tháng tốt mà đính hôn, dù sao thì những lễ nghi này cũng rất phức tạp...” Con cái của nhà họ Lục đều là con trai, chỉ sinh ra duy nhất một cô con gái là Giang La, hơn nữa còn là đứa trẻ thất lạc nhiều năm mới tìm được trở về nên cực kỳ cưng chiều cô, nâng niu cô như hòn ngọc quý trên tay. Hai người cậu, cậu cả lạnh lùng chín chắn, tính cách trầm tĩnh ít nói, còn cậu hai thì hoạt bát, nhiệt tình, hài hước, tuy tính cách rất khác nhau nhưng cả hai đều cực kỳ yêu thương Giang La, thậm chí còn chiều chuộng cô hơn cả con đẻ của mình. Lần này nghe nói cô đã đồng ý lời cầu hôn của bạn trai, mặc dù công việc ở công ty rất bận rộn nhưng họ vẫn bảo Giang La đưa ngày sinh tháng đẻ của bạn trai cho mình để đi tìm thầy bói coi bói trước, rồi sau đó sẽ theo ngày mà thầy bói chọn tổ chức lễ đính hôn, tuyệt đối không thể qua loa chậm trễ. Thậm chí hai người cậu cứ luôn miệng nói rằng trước khi đính hôn, phụ huynh của cả hai bên phải gặp mặt nhau trước. Lúc hai gia đình gặp nhau cũng không thể chỉ có Giang Mãnh Nam và Lục Mạn Chi đi mà hai người họ cũng phải đi cùng, tuyệt đối không thể để gia đình bên kia coi thường cháu gái nhỏ của mình. Thế nhưng, về việc sinh thần bát tự, Kỳ Thịnh câu kéo rất lâu vẫn không đưa. Trong điện thoại, cậu cả đã rất tức giận, nói anh nếu đã không thành tâm như vậy thì còn kết hôn cái gì nữa. Mỗi lần Giang La thúc giục Kỳ Thịnh, Kỳ Thịnh đều nói phải lấy giấy chứng nhận trước, những chuyện khác để sau hẵng nói. Cô cũng không biết vì sao Kỳ Thịnh lại cố chấp với chuyện đăng ký kết hôn như vậy, cô bất đắc dĩ nói: “Em không thể giấu ba mẹ và các cậu đăng ký kết hôn trước được, kết hôn là chuyện lớn, phải dựa theo sự sắp xếp của họ, hơn nữa còn chưa đính hôn, ngay cả lễ ăn hỏi cũng chưa có, làm sao chúng ta có thể đăng ký kết hôn được.” Giang La từ trước đến nay vẫn luôn là một cô gái ngoan ngoãn biết nghe lời, cô hy vọng có thể tổ chức một hôn lễ hoành tráng và tốt đẹp dưới sự lo liệu và chúc phúc của ba mẹ và người nhà “Đăng ký kết hôn trước cũng được, việc trì hoãn đám cưới cũng không phải là không thể, nhưng ít nhất cũng phải để cho ba mẹ em và ông nội anh gặp mặt nhau một lần, nếu không thì không thể danh chính ngôn bất thuận...”
“Không thể để bọn họ gặp mặt được.” Kỳ Thịnh quả quyết cự tuyệt: “Ít nhất là bây giờ. Không được, chúng ta phải đăng ký kết hôn đã rồi nói sau.” Giang La lập tức từ trên người anh đứng lên, Kỳ Thịnh nhíu mày, ôm eo ấn cô, để cô ngồi vững trên người mình như trước, không cho cô rời đi. Hai người họ rất thích kiểu vừa bàn bạc sự việc, vừa ‘vui vẻ’ với nhau, cực kỳ hài hoà. “Kỳ Thịnh, anh như vậy thật quá đáng, hôm nay ông nội cũng đã nói muốn gặp mặt phụ huynh hai bên rồi mà, rốt cuộc là anh có ý gì hả, anh cảm thấy nhà em không xứng với nhà anh sao?” “Không phải thế.” Kỳ Thịnh nắm tay cô, xoay người đè cô xuống, đan chặt mười ngón tay mình với tay cô, những giọt mồ hôi của anh nhỏ xuống cái bụng phẳng lỳ của cô: “Hai nhà chúng ta, môn đăng hộ đối, à không, không chỉ môn đăng hộ đối đâu, mà nói đúng hơn chính là ngang tài ngang sức.” Sau nhiều năm cạnh tranh trên thương trường, không bên nào có thể thực sự áp đảo bên nào, cho nên mối quan hệ giữa hai bên vô cùng căng thẳng. Chính vì điều này mà ông cụ Kỳ đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào Kỳ Thịnh. Sau khi ông thực sự nắm toàn quyền, sự đổi mới công nghệ mà anh mang lại sẽ giúp tập đoàn Kỳ Thị trong tương lai chiếm thị