Trúc Mã Của Tôi Nguy Hiểm Vô Cùng

hồi vô cùng nhiều.

hồi vô cùng nhiều.

hồi vô cùng nhiều. Đúng là đẳng cấp của nữ thần. Album ảnh của cô ấy rất phong phú, có ảnh lúc cô ấy du học ở nước Anh cùng với các người bạn với những màu da khác nhau, ngoài ra có cả rất nhiều ảnh du lịch. Nhìn sơ đã biết cô ấy là kiểu con gái có hiểu biết.

Bài đăng gần nhất là một nội dung rất đơn giản. “Làm quen với bạn mới, thật vui!” Kỳ Thịnh trả lời cô ấy ở dưới bài đăng đó: “[Bắt tay].” Smile: “Không có liên quan gì đến cậu!” Cách hai người họ tương tác khá là mập mờ. Đúng là những người ưu tú sẽ thu hút lẫn nhau. Trong lòng Giang La không khỏi nổi lên những cảm xúc lẫn lộn. Một lúc sau, Giang Mãnh Nam đi ra khỏi phòng tắm, dùng khăn lau khô tóc đang ẩm ướt rồi ném một cái thẻ lên bàn của Giang La: “Cầm lấy đi, trước khi ông đây cảm thấy hối hận.” “Ba, đây là…” “Những cái khác thì ba con không có nhưng tiền thì có đủ.” Ông ra vẻ khó chịu nói: “Buôn bán mấy năm nay, số tiền lớn thì không có nhưng vẫn tiết kiệm được chút tiền, sẽ không để con khổ cực đâu.” Giang La biết ông để dành không ít tiền nhưng để kiếm được tiền thì mỗi ngày phải rất cực khổ, làm việc đến tận khuya mới về. “Ba, con không đi thật mà.” “Đừng nhắc tới Kỳ Thịnh, con nói thật cho ba nghe, con có muốn tham gia cuộc thi này không?” Giang La mím môi rồi trả lời với giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Con muốn một chút xíu ạ.” “Vậy thì được, cứ cầm thẻ mà quẹt, nếu không đủ thì nói với ba.” “Sao tự nhiên ba lại hào phóng như vậy?” “Ba con không có bản lĩnh gì nhưng cũng không thể để mẹ con biết ba để con chịu khổ, huống chi thành phố Thâm Hải… Cách cô ấy rất gần.” “Không phải ba nói mẹ là nàng tiên cá đã bơi trở về biển hả?” “Vì thế nên con giúp ba ngửi mùi gió biển của thành phố Thâm Hải, biết đâu có mùi hương của cô ấy.” “Sao tự nhiên thấy biến thái quá, vậy con mang về một lọ nước biển cho ba ôm khi đi ngủ nhé?” “Được đó.” “…” Giang La vuốt v e tấm thẻ, nói: “Vậy nếu như con không thể đạt giải thì làm sao đây? Tiền sẽ bị lãng phí đó.”

“Tiền ba bỏ ra cho con gái thì không thể là lãng phí được. Nếu không thì ba vất vả làm việc để làm gì chứ?” Sau khi bị buộc phải chia tay bà, Giang La chính là nguồn động lực để ông tiếp tục sống quãng đời còn lại. Giang La cuối cùng cũng nhận tấm thẻ, làm bài tập xong, đến khi đi ngủ thì nhìn thấy Giang Mãnh Nam dựa vào lan can hút thuốc, nhìn vào vầng trăng lưỡi liềm lạnh lẽo trên bầu trời. Cô đoán rằng ba đang nhớ đến một người. Có lẽ người đó là mẹ tiên cá? Giang La đi đến và ôm lấy cái eo săn chắc của ông, lau khóe mắt ướt át trên lưng áo ba lỗ: “Ba ơi, ba là người ba tốt nhất trên thế giới.” Giang Mãnh Nam dập điếu thuốc trong tay, kéo cô sang bên cạnh mình: “Đúng vậy, ba cũng không ngờ ba đẹp trai như vậy lại sinh ra một cô con gái mũm mĩm.” “…” Giang La đẩy ông một cái. Đối với người đàn ông này... Tuyệt đối không được mềm lòng! “Nhưng mà biết đâu cục cưng của chúng ta sẽ trở thành một nàng tiên cá xinh đẹp và tài giỏi, sau đó ôm lấy cả vùng biển mênh mông thì sao?” “Con sẽ không làm nàng tiên cá và cũng sẽ không rời bỏ ba như mẹ.” Giang La dựa sát vào người Giang Mãnh Nam: “Con sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ba.” Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn

DTV - E B OOK G iang La lại lần nữa đi tìm giáo viên môn Ngữ văn để đăng ký tham gia thi đấu. Biết được tin này, giáo viên Ngữ văn vô cùng vui mừng: “Được, cô rất tin tưởng em. Em đồng ý tham gia cuộc thi thì quá tốt rồi, cô tin chắc chắn em có thể đạt được thứ hạng cao trong cuộc thi.” “Dạ vâng!” Cô cũng phải thật tự tin mới được. Hơn nữa, dù cô không đạt được thứ hạng nào thì cô cũng phải tham gia cuộc thi để thay Giang Mãnh Nam thưởng thức gió biển của thành phố Thâm Hải và tìm hiểu xem ở đó có tin tức về mẹ tiên cá của cô hay không. Buổi chiều, Giang La đến phòng tập nhảy để tổ chức buổi nhậm chức đội trưởng lần thứ nhất, sau đó cô sẽ ban hành quy tắc của câu lạc bộ. Mới vừa bước vào phòng tập nhảy, cô đã thấy Mạnh Tiêm Tiêm đang dẫn theo một nhóm các cô gái chuẩn bị rời đi… “Tôi đã giữ lời hứa là nhường vị trí đội trưởng cho cậu, thế nhưng chúng tôi không muốn tham gia câu lạc bộ với cậu nữa, tất cả chúng tôi sẽ rời khỏi Câu lạc bộ Street dance, cậu chơi một mình đi nha. À không, chẳng phải cậu còn có một cô bạn giả tạo hay sao?” Lúc này, ở trong phòng nhảy, người bạn hờ Tống Thời Vi của cô còn đang luyện tập ép chân lên lan can, hoàn toàn không để ý đến tình hình bên này, họ thích đi hay ở lại thì cô ấy đều không quan tâm. Giang La nhìn các cô gái ở phía sau Mạnh Tiêm Tiêm, nói với giọng điệu nặng nề: “Các cậu có chắc chắn là muốn rời đi không?”

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 72

Đang tải bình luận...