CHƯƠNG 46
“Đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ!” Giang La bám chặt lấy cánh tay vạm vỡ của Than, cảm nhận được cả cơ bắp săn chắc dưới lớp quần áo của anh ấy. Than cũng nắm lấy mu bàn tay của Giang La, nhắm chặt hai mắt, cảm nhận thời khắc mất đi trọng lực, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Thật ra từ nhỏ đến lớn, Than vẫn luôn giống như một người anh trai chăm sóc cho Giang La. Anh ấy rất tốt, trước giờ chưa bao giờ ra lệnh cho Giang La phải làm cái này cái kia, thậm chí còn nuông chiều cô, cũng chưa bao giờ gọi cô là lợn hay cô bé mũm mĩm. Nếu như cô có một người anh trai, chắc chắn phải là kiểu dịu dàng như Than. Mặc dù nhìn bề ngoài thì trông Than không dịu dàng chút nào, da hơi đen, người lại còn cao to vạm vỡ. “Em sắp không thở nổi nữa rồi anh Than ơi!” “Hít sâu vào! Á, tôi bị mất trọng lực rồi!” “!!” Hai chiếc chiếu mới tự an ủi lẫn nhau. Kỳ Thịnh không nhịn nổi nữa, bèn quay đầu lại nhìn hai người họ, thấy bàn tay của Giang La đang bám chặt lấy cánh tay của Than. Anh nhíu mày: “Hai người trật tự chút, ồn chết đi được!” Giang La thả tay Than, cố gắng kìm nén nỗi sợ và căng thẳng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy những tầng mây mịt mù: “Đang ở trên mây rồi này.” “Đúng rồi, lên cao lắm rồi đó.” Than nghiêng người, cùng cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ. “Hồi bé tôi hay tưởng tượng mình sống ở trên mây, những đám mây giống như kẹo bông gòn khổng lồ vậy, vừa mềm mại vừa bông xốp.” Than cười nói: “Thật ra hình dạng của mây chính là do hơi nước bốc lên.” “Vớ vẩn, hơi nước làm gì có hình dạng?” “Có mà!” “Không có!” Giang La và Than cứ câu được câu chăng vừa nói chuyện vừa cãi nhau ỏm tỏi, Kỳ Thịnh ngồi bên trên cầm cuốn sách mà không tập trung đọc nổi, mọi sự chú ý cứ đổ dồn về mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt của hai con người ngồi phía sau. Than lấy MP4 của mình ra, đưa cho Giang La một bên tai nghe: “Tôi tải bốn