phần cơ thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời như mặt, cổ, mặt ngoài cánh tay và bắp chân. Sau khi tìm xem “Liệu chỉ mình tôi như vậy không?” thì có đáp án trả lời rằng căn bệnh đó ban đầu đã như vậy rồi. Vì không có gì khác thường ở vùng xuất hiện bên ngoài những đốm vảy phấn hồng hồng nên đây là một căn bệnh trông có vẻ bình thường đối với người khác. Dù sao cũng thật may mắn vì căn bệnh này không gây trở ngại lớn đến cuộc sống hằng ngày và không có tính truyền nhiễm. Những việc tôi có thể làm không được nhiều lắm, chẳng hạn như tránh ăn những thức ăn gây kích ứng, rửa mặt bằng nước ấm thay vì nước nóng, chịu khó bôi kem dưỡng ẩm. Tôi đang tính đến việc xin kê đơn thuốc nhưng bác sĩ nói rằng nếu tôi đang uống thuốc kháng
sinh rồi ngừng uống thì các triệu chứng sẽ trở nên trầm trọng hơn nên tôi đành chịu đựng. Và hơn hết, điều quan trọng là không được để cho cơ thể bị “sốt”. Đặc biệt, tôi phải kiêng rượu bia. “Ánh nắng mặt trời” có tác dụng làm giảm các triệu chứng nhưng ở nước Anh, ánh mặt trời là thứ vô cùng quý giá. Khi vết đốm trên bụng chuyển sang màu hồng, nó trông như những vết dị ứng và mẩn ngứa. Thế nhưng khi thời gian càng trôi qua, màu sắc và hình dạng đó dần trở nên đáng sợ hơn. Lúc đầu nó có chút ánh hồng nhưng sau khi có màu chín đỏ như trái cây, chúng sẽ đỏ thẫm lại. Sau đó nó sẽ biến thành màu nâu nhạt và bóng loáng như những chiếc vảy. Những đốm có các kích cỡ khác nhau trông giống như tờ giấy đang hoặc bông hoa sặc sỡ vì có màu ở